Sớm ban hành quy chế phối hợp quản lý, hoạt động chùa Hương Tích

(Baohatinh.vn) - Sáng 25/2, đoàn công tác Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh Hà Tĩnh) đã đi khảo sát công tác tổ chức lễ hội và làm việc với Ban Quản lý Chùa Hương Tích.

Sớm ban hành quy chế phối hợp quản lý, hoạt động chùa Hương Tích

Phó Ban Quản lý khu di tích chùa Hương Tích - Nguyễn Huy Quế: Cần sớm xây dựng một quy chế làm việc, phân quyền quản lý một cách phù hợp hơn

Từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Hồng Lĩnh, Công ty TNHHTM và Dịch vụ tổng hợp Hương Tích, UBND xã Thiên Lộc đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, triển khai đồng bộ các giải pháp để tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, nhất là tại lễ khai hội để thu hút du khách đến với chùa Hương Tích.

Sớm ban hành quy chế phối hợp quản lý, hoạt động chùa Hương Tích

Sư trụ trì chùa Hương Tích Nguyễn Xuân Lâm (Đại đức Thích Quảng Nguyên): Đề nghị hỗ trợ chùa tôn tạo đường từ cổng lên sân chùa, xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn, bể nước công cộng, khu xử lý rác thải trong năm 2019

Tuy nhiên, qua khảo sát và làm việc, Ban Văn hóa - Xã hội cho rằng hiện nay công tác vệ sinh môi trường còn bộc lộ một số hạn chế như: Rác thải chưa được thu gom xử lý kịp thời; việc thu phí trông giữ phương tiện còn cao, quá trần cho phép; việc phối hợp giữa Ban Quản lý chùa Hương Tích với Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Hồng Lĩnh, Công ty TNHHTM và Dịch vụ tổng hợp Hương Tích còn chồng chéo do quy chế làm việc, phân quyền quản lý chưa phù hợp.

Sớm ban hành quy chế phối hợp quản lý, hoạt động chùa Hương Tích

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng: Công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy còn một số hạn chế như việc quản lý số lượng người ngồi trên thuyền, trang bị áo phao...

Trách nhiệm trong việc xử lý vệ sinh môi trường chưa được phân rõ; công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đường bộ còn một số hạn chế; tình trạng chèo kéo khách còn diễn ra; mức thu phí phương tiện còn cao so với quy định…

Tại cuộc làm việc, các đơn vị liên quan đề nghị tỉnh có cơ chế phân cấp, phân quyền quản lý rõ ràng hơn; đầu tư, tôn tạo đường từ cổng lên sân chùa, xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn, bể nước công cộng khối lượng 500m3; có giải pháp xử lý rác thải…

Sớm ban hành quy chế phối hợp quản lý, hoạt động chùa Hương Tích
Sớm ban hành quy chế phối hợp quản lý, hoạt động chùa Hương Tích

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Đoàn Đình Anh đề nghị Ban Quản lý chùa Hương Tích và các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn khu di tích; nên đầu tư các công trình thiết yếu phục vụ nhu cầu du khách; đánh giá tổng thể tài sản nhà nước trước khi bàn giao cho doanh nghiệp quản lý; nâng cao hiệu quả công tác xử lý rác thải, vệ sinh môi trường…

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast