Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh có nhiều khởi sắc

(Baohatinh.vn) - 9 cá nhân được trao tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, nghệ sỹ ưu tú; nhiều văn nghệ sỹ đạt giải trong các cuộc thi trong nước và khu vực… là những kết quả mà Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) Hà Tĩnh đạt được trong năm 2019.

Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh có nhiều khởi sắc

Hội nghị tổng kết hoạt động VHNT năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 được tổ chức sáng 10/1 do Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh Phan Trung Hiếu và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Trần Hướng chủ trì.

Năm 2019 được đánh giá là năm “khởi sắc” của văn học nghệ thuật Hà Tĩnh khi hội đã phối hợp với các chi hội tổ chức thành công đại hội các chi hội: nhiếp ảnh, mỹ thuật, văn nghệ dân gian, sân khấu; tổ chức gặp mặt các cộng tác viên và khen thưởng những cá nhân tiêu biểu.

Một số hội viên của hội được kết nạp vào hội chuyên ngành trung ương; 9 cá nhân được trao tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, nghệ sỹ ưu tú; nhiều văn nghệ sỹ đạt giải lớn trong các cuộc thi trong nước và khu vực (Trần Thị Hải Vân, Trần Tú Ngọc, Nguyễn Nam Phong, Bùi Đức Ái…).

Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh có nhiều khởi sắc

Chủ tịch Hội VHNT Hà Tĩnh Phan Trung Hiếu thông tin khái quát tình hình hoạt động VHNT năm 2019, triển khai một số nhiệm vụ 2020.

Với phương châm hướng về cơ sở để đẩy mạnh hoạt động sáng tác, hội đã phát động nhiều đợt sáng tác, mở các trại viết, tổ chức cuộc thi, thực tế giao lưu trong và ngoài tỉnh và tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa.

Các sáng tác văn học nghệ thuật tỉnh nhà cũng được tích cực phổ biến đến công chúng thông qua các số ra định kỳ của Tạp chí Hồng Lĩnh, trang website “Văn học nghệ thuật”, chương trình “Diễn đàn văn học nghệ thuật” trên sóng Đài PTTH tỉnh...

Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh có nhiều khởi sắc

Nhà văn Đức Ban: Đào tào, bồi dưỡng đội ngũ sáng tác trẻ đáp ứng yêu cầu tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng cần được quan tâm thực hiện.

Năm 2020 sẽ diễn ra Đại hội Hội văn học nghệ thuật lần thứ X gắn với kỷ niệm 50 năm thành lập hội, xét chọn giải thưởng Văn học Nguyễn Du lần thứ VII, kỷ niệm 200 năm ngày mất đại thi hào Nguyễn Du. Do đó, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh xác định tập trung công tác nhân sự đại hội; xây dựng đội ngũ sáng tác; tổ chức các chương trình tọa đàm, gặp mặt, ngày thơ, ngày sách...

Trao đổi tại hội nghị, nhiều nghệ sỹ trăn trở khi thời gian qua, Hà Tĩnh diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật biểu diễn nhưng đội ngũ văn nghệ sỹ chưa có nhiều cơ hội tham gia sáng tác, dàn dựng, biểu diễn.

Việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu cũng còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến quyền lợi của văn nghệ sỹ; đội ngũ kế cận, các cây viết trẻ đang thiếu hụt, chưa đáp ứng được yêu sáng tác trong tình hình mới.

Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh có nhiều khởi sắc

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy: Hội VHNT cần chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân sự, văn kiện để góp phần tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp VHNT lần thứ X.

Các văn nghệ sỹ mong muốn, Hội cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong tham mưu với các cấp ngành để tạo điều kiện phát triển hoạt động sáng tạo nghệ thuật; các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ hơn để chi hội có hội viên đầy đủ hơn ở các chuyên ngành.

Cần xã hội hóa một số khâu trong quá trình hoạt động nghệ thuật để khuyến khích văn nghệ sỹ sáng tạo, đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Chủ đề 50 năm văn học nghệ thuật sau ngày đất nước thống nhất

Đọc thêm

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

Văn hóa đọc vẫn được duy trì tại những điểm đến đặc biệt, nơi sách cũ, hiệu sách và không gian văn chương trở thành một phần trong đời sống và thu hút đông đảo khách du lịch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!