Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen

(Baohatinh.vn) - Những năm qua, Hà Tĩnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển Chương trình OCOP. Đến nay, tỉnh có 159 sản phẩm OCOP, trong đó 7 sản phẩm 4 sao và 152 sản phẩm 3 sao.

Sáng nay (23/3), tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng BCĐ Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam chủ trì hội nghị.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh; đại diện một số sở, ngành, cơ sở sản xuất OCOP.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng BCĐ Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực, trí tuệ, sáng tạo, văn hóa, nguyên liệu địa phương và gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, góp phần xây dựng NTM.

Đến nay, cả nước đã có 59 tỉnh, thành phố tiến hành đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; có 4.469 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao trở lên, vượt 1,86 lần so với mục tiêu đề ra giai đoạn 2018 - 2020.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân, các cơ sở sản xuất. Sau 2 năm triển khai, Chương trình OCOP đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tạo chuyển dịch rõ nét cơ cấu kinh tế vùng nông thôn; nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình xây dựng NTM. Qua đó, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 159 sản phẩm OCOP, trong đó 7 sản phẩm 4 sao và 152 sản phẩm 3 sao.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, giai đoạn mới sẽ xây dựng khung chương trình mới. Theo đó, sẽ tập trung vào việc khơi dậy những tiềm năng, thế mạnh ở các vùng nông thôn, đặc biệt các sản phẩm làng nghề và các mô hình du lịch cộng đồng, nơi có thể tiêu thụ nhiều nhất các sản phẩm OCOP;

Hướng các sản phẩm OCOP đến các chuỗi giá trị từ sản xuất đến đóng gói, xây dựng thương hiệu đưa ra thị trường đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia, đồng thời hướng đến thị trường quốc tế; xây dựng hệ thống giám sát và quản lý OCOP để đảm bảo truy xuất nguồn gốc và định hướng phát triển bền vững.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn: Hà Tĩnh tiếp tục xác định Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài trong phát triển kinh tế nông thôn, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh, là giải pháp quan trọng để xây dựng thành công tỉnh NTM.

Tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn báo cáo kết quả thực hiện Chương trình OCOP trong thời gian qua, đồng thời khẳng định, trong giai đoạn tới, Hà Tĩnh tiếp tục xác định chương trình là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài trong phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng NTM; là giải pháp quan trọng để xây dựng thành công tỉnh NTM giai đoạn 2021-2025.

Do vậy, Hà Tĩnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển Chương trình OCOP, trong đó tập trung phát triển các sản phẩm chất lượng, nâng tầm giá trị để đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ NN&PTNT chủ trì phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ của Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

“Trong đó, phải tiếp tục xác định chương trình OCOP là một chương trình phát triển kinh tế nông thôn trọng tâm, cần được ưu tiên trong chính sách phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng NTM bền vững. Phải xác định đây là chương trình mang tính dài hạn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong quá trình triển khai, Phó Thủ tướng lưu ý tuyệt đối không được làm theo phong trào, thậm chí xảy ra tình trạng “xuê xoa” trong quá trình thẩm định, đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu của các sản phẩm OCOP khác...

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen

Trong dịp này, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích trong thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020; UBND huyện Hương Sơn và HTX Thu mua và chế biến hải sản Chiến Thắng được Bộ NN&PTNT tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!