OCOP - “làn gió mới” trong nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Thông qua đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), Hà Tĩnh đang kỳ vọng thúc đẩy phát triển sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm, gia tăng lợi ích cộng đồng ở địa phương, tạo “làn gió mới” trong xây dựng nông thôn mới.

Kinh nghiệm OCOP nhìn từ Quảng Ninh

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên triển khai chương trình OCOP. Mục tiêu đạt được của chương trình là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế ở các xã, phường, thị trấn, góp phần tái cơ cấu nền kinh tế tỉnh này theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị.

OCOP - “làn gió mới” trong nông thôn mới

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh học tập, trao đổi kinh nghiệm triển khai, thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tại Quảng Ninh (tháng 5/2017).

Trên cơ sở nguyên lý hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị hoàn chỉnh (từ sản xuất - thu hoạch - chế biến - tiêu thụ) để gia tăng giá trị nguyên liệu bản địa, chương trình OCOP xác định 2 đối tượng quan trọng là sản phẩm (sản phẩm và dịch vụ) và tổ chức kinh tế (tập trung vào HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ).

Sau hơn 4 năm triển khai, chương trình OCOP ở Quảng Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng: Có 180 doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác đăng ký tham gia và đang sản xuất trên 210 sản phẩm, nhóm sản phẩm, dịch vụ. Nhiều sản phẩm đã có gia tăng giá trị cao, đa dạng, sản xuất và thương mại định hướng theo chuỗi giá trị với doanh thu từ OCOP đạt hơn 670 tỷ đồng.

OCOP - “làn gió mới” trong nông thôn mới

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cùng đoàn công tác tham quan chuỗi sản xuất - tiêu thụ các sản phẩm OCOP Quảng Ninh

Từ những kết quả ấn tượng của Quảng Ninh, Chính phủ đã quyết định đưa Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” thành Chương trình quốc gia theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018.

“Làn gió mới”

Ông Trần Huy Oánh – Chánh Văn phòng NTM tỉnh cho biết, qua học tập kinh nghiệm OCOP của Quảng Ninh và thực hiện Quyết định 490 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hà Tĩnh đã, đang tích cực triển khai xây dựng đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.

OCOP - “làn gió mới” trong nông thôn mới

Nhung hươu là 1 trong những sản phẩm được lựa chọn vào chương trình OCOP của Hà Tĩnh

Theo ông Oánh, trong đề án OCOP của Hà Tĩnh, gần 100 sản phẩm các loại có tiềm năng lợi thế có thể phát triển thành sản phẩm đạt tiêu chuẩn của OCOP, như: Cam bù, cam chanh các loại, bưởi Phúc Trạch, các sản phẩm từ nhung hươu, thịt lợn, thịt bò, nước mắm, chè xanh, mật ong, kẹo cu đơ… Đây là những sản phẩm có lợi thế của tỉnh. Các sản phẩm này có thể nâng cao chất lượng, phát triển thương hiệu và trở thành hàng hóa lớn. Hiện nay, một số sản phẩm cũng đã có chỗ đứng khá vững trên thị trường.

Ông Nguyễn Hữu Dực - Tổ trưởng xây dựng đề án OCOP Hà Tĩnh cho biết, đây là đề án mở, luôn tạo cơ hội cho những ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp. Dự trù kinh phí ban hành chính sách riêng để thực hiện đề án khoảng 483 tỷ đồng. Hàng năm, chương trình OCOP sẽ được thực hiện theo một chu trình bao gồm các bước được phối hợp từ trên xuống và từ dưới lên. Cụ thể, Nhà nước tạo môi trường thuận lợi, có chính sách, định hướng phát triển, đưa ra cách thức thực hiện, hướng dẫn và dành sẵn nguồn lực để hỗ trợ. Người dân đề xuất, dân bàn, dân làm và thụ hưởng.

OCOP - “làn gió mới” trong nông thôn mới

Cu đơ Hà Tĩnh

OCOP - “làn gió mới” trong nông thôn mới

và cam chanh Thượng Lộc, cam bù Hương Sơn... là những sản phẩm chủ lực, có lợi thế của tỉnh để phát triển thương hiệu và trở thành hàng hóa lớn.

Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" đang được triển khai với kỳ vọng hình thành, phát triển sản xuất các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ truyền thống, có lợi thế theo chuỗi giá trị khép kín, gắn với định hướng thị trường, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị gia tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, cộng đồng, đặc biệt nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, đảm bảo thực hiện thành công chương trình MTQG xây dựng NTM.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.
Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Việc thay đổi từ sản xuất sang phát triển nông nghiệp đa giá trị là hướng đi được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vừa nâng cao kinh tế, vừa tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới bền vững.