Vì sao thuế xây dựng nhà ở tư nhân ở Hương Khê đạt thấp?

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm đến nay, Hương Khê (Hà Tĩnh) thu được 214 triệu đồng tiền thuế xây dựng nhà ở tư nhân, trong đó, một số xã gần như không thu được nguồn này.

bqbht_br_img-6819.jpg
Ngôi nhà của anh Trần Văn T. (thôn 2, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) đã đưa vào sử dụng từ tháng 9/2024 song đến nay vẫn chưa nộp tiền thuế xây dựng nhà ở tư nhân.

Triển khai thực hiện Thông tư số 40/2021/TT- BTC ngày 1/6/2021 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, ngày 13/4/2022, UBND huyện Hương Khê đã ban hành văn bản số 637/UBND-CCT về việc tăng cường quản lý thuế xây dựng nhà ở tư nhân và hộ kinh doanh.

Theo đó, yêu cầu các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của nhà nước liên quan đến việc đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với xây dựng nhà ở tư nhân. Chủ trương là vậy, nhưng lãnh đạo một số xã trên địa bàn huyện Hương Khê có phần chưa tập trung đối với lĩnh vực này.

Theo ông Lê Đức Chuyên - Phó Đội trưởng Đội Thuế liên huyện Hương Khê - Vũ Quang, năm 2023 huyện Hương Khê chỉ thu được 295 triệu đồng từ thuế xây dựng nhà ở tư nhân (chủ yếu là thị trấn Hương Khê). Năm 2024, toàn huyện thu được 390 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện thu được 214 triệu đồng nhưng phần lớn ở thị trấn Hương Khê. Nếu so với các huyện, thị thành trong tỉnh thì đây là con số khá khiêm tốn.

bqbht_br_img-6834.jpg
Ngôi nhà của chị Phan Thị L. (thôn Trung Thành, xã Điền Mỹ) chưa nộp thuế xây dựng nhà ở tư nhân.

Theo quy định, trước khi triển khai xây dựng nhà ở mới, chủ nhà phải kê khai đầy đủ thông tin như, bản vẽ thi công, diện tích sử dụng, trị giá công trình, chủ thầu thi công để hội đồng tư vấn thuế các địa phương biết và định giá mức thuế phải nộp đối với công trình. Mức thu ở các công trình cũng khác nhau tùy quy mô, diện tích, nguồn vốn đầu tư. Người nộp thuế không phải là chủ nhà mà là chủ thầu xây dựng.

Từ đầu năm đến nay, một số địa phương như: Hà Linh, Hương Bình, Hương Trà chấp hành khá tốt quy định này. Cụ thể, xã Hà Linh thu được 11 triệu đồng từ thuế xây dựng nhà ở mới từ 3 hộ gia đình; xã Hương Trà 2 hộ, số tiền 10 triệu đồng; xã Hương Bình thu từ 4 hộ, thu 18,6 triệu đồng; các xã khác như: Điền Mỹ, Hòa Hải, Hương Đô vẫn chưa thu được đồng thuế nào dù việc xây dựng gần đây khá nhiều.

Hộ anh Trần Văn T. (thôn 2, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) là một trong số 7 hộ gia đình ở xã Điền Mỹ xây dựng nhà ở mới trong thời gian gần đây nhưng chưa nộp thuế xây dựng nhà ở tư nhân.

"Tháng 9/2024, ngôi nhà mới của tôi, có diện tích 300m2, trị giá 800 triệu đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chủ thầu là anh T. (trú cùng thôn) đã nhận toàn bộ tiền công xây dựng là 140 triệu đồng nhưng đến nay vẫn chưa nộp thuế. Lý do là từ khi triển khai thi công đến khi hoàn thiện không thấy tổ chức, cá nhân nào đến nhắc nhở hoặc thông báo khoản tiền thuế phải nộp" - anh Thành cho biết.

Lý giải về vấn đề này ông Hoàng Xuân Tần - Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ thừa nhận: Do địa phương tập trung nhiều phần việc xây dựng nông thôn mới nên đến nay vẫn chưa thể triển khai công tác thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân. Mới đây, ngày 26/5/2025 xã cũng đã mời 7 hộ gia đình ở đã và đang triển khai xây dựng nhà ở mới lên làm việc để bàn đóng nộp thuế.

bqbht_br_img-6842.jpg
Ngôi nhà 2 tầng của chị Đậu Thị Thanh T. (thôn 6, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) chưa nộp thuế xây dựng nhà ở tư nhân.

Công tác thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân từ đầu năm đến nay ở xã Hòa Hải cũng tương tự. Ngôi nhà 2 tầng của chị Đậu Thị Thanh T. (thôn 6, xã Hòa Hải) đã hoàn thành từ đầu năm 2025 nhưng đến nay vẫn chưa có ai đến thu tiền thuế xây dựng.

“Việc thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân tôi mới được biết vào đầu tháng 5/2025 khi UBND xã mời lên họp. Bởi vậy, ngôi nhà của tôi giờ truy thu chủ thầu cũng khó vì sau khi thi công xong họ nhận làm công trình ở nơi khác. Việc thu thuế đối với chủ thầu xây dựng phải thực hiện khi bắt đầu thi công hoặc trong quá trình triển khai sẽ dễ thực hiện hơn”- chị Đậu Thị Thanh T. cho hay.

bqbht_br_img-6835.jpg
Ngôi nhà của anh Ngô Đăng L. (thôn Trung Thành, xã Điền Mỹ) chưa nộp thuế xây dựng nhà ở tư nhân.

Đội trưởng Đội Thuế liên huyện Hương Khê – Vũ Quang Vương Khả Quang cho biết, công tác thu thuế xây dựng nhà ở cá nhân các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh được thực hiện khá lâu và bài bản. Riêng ở Hương Khê có nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy, địa phương nào lãnh đạo chính quyền quyết liệt sẽ làm rất tốt, địa phương nào thờ ơ sẽ không thể thực hiện.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!