Hà Tĩnh tăng cường chống thất thu thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử

(Baohatinh.vn) - Trước sự bùng nổ của thương mại điện tử, Chi cục Thuế khu vực XI đang tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh đẩy mạnh chống thất thu thuế, hàng giả, hàng lậu.

Theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, cá nhân kinh doanh nếu có phát sinh doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Số thuế phải nộp được xác định theo tỷ lệ % trên doanh thu. Trong đó, cá nhân bán hàng thương mại online nộp thuế TNCN với thuế suất 0,5%, thuế GTGT với thuế suất 1% theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cá nhân có thu nhập từ quảng cáo trên sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số, dịch vụ khác nộp thuế TNCN với thuế suất 2%, thuế GTGT với thuế suất 5%.

bqbht_br_5.jpg
Kinh doanh thương mại điện tử trên các trang mạng xã hội đang ngày càng "bùng nổ".

Qua rà soát của Chi cục Thuế khu vực XI, Hà Tĩnh hiện có 2 sàn giao dịch thương mại điện tử, 37 doanh nghiệp hoạt động liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử, 194 cá nhân kinh doanh bán hàng online có doanh thu bình quân gần 500 triệu đồng/tháng. Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh có hàng nghìn người bán hàng online thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook…

Tốc độ phát triển mạnh mẽ của kinh doanh thương mại điện tử đang đặt ra những thách thức lớn cho cơ quan quản lý Nhà nước. Hầu hết những người bán hàng online đều không có địa điểm kinh doanh cố định dẫn đến việc xác định kho hàng, địa điểm tập kết hàng hóa của các cơ quan quản lý Nhà nước gặp nhiều khó khăn. Nhiều tổ chức, cá nhân đã lợi dụng để kinh doanh, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng và trốn thuế.

Ông Đinh Thanh Sơn - Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Chi cục Thuế khu vực XI) cho biết: “Để siết chặt quản lý thuế, ngày 16/1/2025, ngành thuế đã tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số tại địa bàn Hà Tĩnh. Trong công tác đấu tranh, thời gian qua, ngành thuế cũng tăng cường phối hợp với các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại trên địa bàn cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử; sử dụng, lưu trữ và bảo mật thông tin, tài liệu do các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại cung cấp theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan công an để điều tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm”.

bqbht_br_4.jpg
Cán bộ Chi cục Thuế khu vực XI hỗ trợ hộ kinh doanh ở TX Kỳ Anh cài đặt ứng dụng thuế điện tử để kê khai nộp thuế.

Mới đây nhất, thông qua nắm bắt thông tin địa bàn, cán bộ Chi cục Thuế khu vực XI phát hiện hộ kinh doanh L.T.T. ở thị trấn Hương Khê phát sinh doanh thu lớn qua bán hàng online. Thông qua phối hợp với ngân hàng thương mại, ngành thuế đã củng cố hồ sơ thông tin liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của người nộp thuế và chuyển cơ quan công an trưng cầu giám định, từ đó yêu cầu hộ kinh doanh kê khai đầy đủ doanh thu và nộp bổ sung thuế theo quy định của pháp luật.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế đã chuyển sang cơ quan công an 232 tin báo về người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế (bao gồm 3 địa bàn: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị). Từ thông tin cơ quan thuế chuyển sang, cơ quan công an đã triển khai đấu tranh nhằm chống thất thu thuế.

bqbht_br_1.jpg
Phòng Thanh tra, Kiểm tra số 2, Chi cục Thuế khu vực XI là đơn vị đầu mối quản lý thuế lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn Hà Tĩnh.

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, Chi cục Thuế khu vực XI đã đưa vào rà soát 65 doanh nghiệp, 473 cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử. Qua đó, đơn vị đã tiến hành truy thu số tiền thuế 98 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 42 triệu đồng của 5 doanh nghiệp; truy thu số tiền thuế hơn 1,2 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 259 triệu đồng của 43 cá nhân kinh doanh.

“Trong lĩnh vực thương mại điện tử, cơ quan thuế gặp không ít khó khăn vì chủ yếu nắm bắt thông tin trên môi trường mạng. Trong khi đó, việc khai thác công nghệ thông tin của ngành thuế còn chưa đồng bộ. Đặc biệt, ý thức chấp hành pháp luật của người kinh doanh, nhất là những người kinh doanh online còn yếu, nhiều người dù hiểu rõ pháp luật vẫn cố tình thực hiện những hành vi gian lận, trốn thuế. Mặt khác, chế tài để xử lý các hành vi gian lận, trốn thuế trong hoạt động thương mại điện tử cũng chưa rõ ràng nên công tác xử lý còn gặp nhiều khó khăn” - ông Lê Thanh Hải, Trưởng phòng Thanh tra, Kiểm tra số 2 cho hay.

bqbht_br_3.jpg
Cán bộ thuế rà soát các hộ kinh doanh bán hàng online trên địa bàn huyện Thạch Hà.

Để siết chặt quản lý thuế trong hoạt động thương mại điện tử, hiện nay, Chi cục Thuế khu vực XI tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, công khai các vụ việc gian lận, trốn thuế lớn. Ngành thuế cũng tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, trong đó, xây dựng các quy định chi tiết về quản lý thuế trong hoạt động thương mại điện tử; phối hợp các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra các tài khoản có doanh thu lớn, kịp thời phát hiện hành vi trốn thuế.

Đặc biệt, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 15/5 - 15/6/2025, cơ quan thuế đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng như: công an, quản lý thị trường... để cung cấp các thông tin phục vụ đấu tranh chống hàng giả, hàng lậu, qua đó chống thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Chủ đề Thu ngân sách

Chủ đề Tuyên chiến với hàng giả, hàng kém chất lượng

Đọc thêm

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới để thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước thật sự trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế.
Đề xuất thành lập Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam

Đề xuất thành lập Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2035, theo định hướng hình thành Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam để đảm nhận vai trò chủ lực trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phát triển công nghiệp đường sắt quốc gia.
Tết "không nghỉ" tại Khu kinh tế Vũng Áng

Tết "không nghỉ" tại Khu kinh tế Vũng Áng

Dịp Tết tại KKT Vũng Áng Hà Tĩnh, cảng biển, nhà máy điện, kho nhiên liệu và lò cao vẫn sáng đèn, giữ nhịp sản xuất liên tục, tạo đà tăng trưởng ngay từ quý I.
Miệt mài bên từng tổ máy phát điện

Miệt mài bên từng tổ máy phát điện

Những ngày đầu năm mới, đội ngũ kỹ sư các nhà máy sản xuất điện ở Hà Tĩnh vẫn miệt mài bên từng tổ máy, theo dõi từng thông số kỹ thuật để nối liền mạch điện quốc gia.
Thầm lặng canh giữ nguồn sáng mùa xuân

Thầm lặng canh giữ nguồn sáng mùa xuân

Ngày đầu năm mới, khi người người đang sum vầy bên gia đình thì những cán bộ, công nhân ngành Điện Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ giữ mạch sáng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Sông Trí định hình tầm vóc đô thị trung tâm

Sông Trí định hình tầm vóc đô thị trung tâm

Những ngày đầu xuân 2026, trong sắc trời trong trẻo và nhịp sống mới lan tỏa khắp vùng Nam Hà Tĩnh, phường Sông Trí bước vào năm mới với tâm thế tự tin, khí thế và đầy triển vọng.