“Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm”!

(Baohatinh.vn) - Gắn bó với Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh Trần Thanh Bình trên hành trình khuyến học, tôi càng cảm phục ông, người luôn “cháy” hết mình vì công việc. “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm”, lời dạy của Bác Hồ đã theo ông trong suốt những năm giữ vai trò Bí thư Huyện ủy Thạch Hà cho đến tận bây giờ.

“Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm”!

Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh Trần Thanh Bình: "Người làm lãnh đạo không được tự bằng lòng với chính mình, với những kết quả đã đạt được".

Làm lãnh đạo phải táo bạo, quyết liệt

Đó là chia sẻ của ông khi kể về những năm tháng gắn bó với phong trào, với người dân Thạch Hà. Ông quan niệm, người làm lãnh đạo là phải dám nghĩ dám làm, táo bạo, quyết liệt, không tự bằng lòng với chính mình, với những kết quả đã đạt được mà phải luôn trăn trở, tìm tòi, sáng tạo để đưa phong trào đi lên, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

Từ suy nghĩ đó, gần 20 năm gắn bó với huyện Thạch Hà, ông đã cùng anh em luôn sâu sát, lăn lộn với phong trào, với cơ sở để chọn việc cần làm, việc cần tháo gỡ để thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp trên.

Ít ai biết rằng, Thạch Hà từng đi tiên phong bằng nghị quyết, bằng phong trào thi đua sôi nổi từ năm 1996 – 1998 với bước khởi đầu là phong trào làm giao thông nông thôn, cải tạo vườn tạp, quy hoạch sắp xếp hệ thống trường học…

“Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm”!

Phong trào xây dựng giao thông nông thôn từ năm 1996 là nền tảng để Thạch Hà xây dựng NTM hôm nay.

Nghị quyết xây dựng NTM ra đời với 5 nội dung, 28 tiêu chí, cụ thể hóa bằng 125 chỉ tiêu và quy thành 10 tiêu chuẩn công nhận đạt NTM. Thạch Hà trở thành địa phương đi đầu trong xây dựng NTM giai đoạn ấy. Nêu gương đi đầu của cán bộ, đảng viên, ông Bình đã từng dùng tiền cá nhân ra TP Vinh mua gần 300 giống cây ăn quả để tặng cho 43 xã thông qua các đoàn thể. Việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn đã có sức lan tỏa trong nhân dân, tạo thành phong trào cải tạo vườn tạp rộng lớn trong toàn huyện.

Đầu năm 2002, ông Trần Thanh Bình lúc ấy là Bí thư Huyện ủy đã “châm ngòi” việc ban hành nghị quyết của Huyện ủy về “Xã hội hóa và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”, xác định mục tiêu xây dựng 5 trường THPT, sáp nhập THCS từ 37 trường còn 20 trường, tiểu học hình thành theo đơn vị hành chính xã, đặc biệt chú trọng việc xác định điểm xây dựng trường đúng quy hoạch phát triển, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có để cải tạo, nâng cấp, sử dụng làm trường tiểu học, lớp mầm non, hội quán thôn. Khi tỉnh chủ trương sáp nhập trường học thì Thạch Hà cơ bản đã hoàn thành.

“Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm”!

Thị trấn Thạch Hà hôm nay ( Ảnh: Hữu Đồng)

Để khơi dậy phong trào, theo ông, yếu tố cán bộ là điều quyết định. Từ năm 1997, ông đã mạnh dạn bàn bạc trong cấp ủy đưa ra quyết sách mở cửa liên kết với Trường Đại học Huế, Kinh tế Quốc dân và Đại học Vinh mở 4 khóa đào tạo cho 264 cán bộ các cấp. Ông cho rằng: Chỉ cần cán bộ lĩnh hội được 60 - 70% kiến thức được đào tạo là đã thành công, vì phần lớn cán bộ đã qua chiến tranh, không có điều kiện đào tạo chính quy. Thực tế đã được chứng minh khi đội ngũ cán bộ cấp xã, cấp huyện ở Thạch Hà đã đạt chuẩn kiến thức và đáp ứng yêu cầu công việc.

Sớm có chính sách thu hút đội ngũ trí thức trẻ có năng lực về làm việc bằng cách làm minh bạch, công tâm, đơn giản nhưng hiệu quả, trong 3 năm từ 2001- 2004, Thạch Hà đã tiếp nhận 35 trí thức trẻ. Rất mừng là lớp cán bộ Thạch Hà được ông dìu dắt đều trưởng thành, không phụ lòng mong mỏi của ông.

Nghỉ hưu, không nghỉ việc

Trong suy nghĩ của ông Trần Thanh Bình, nghỉ hưu không có nghĩa là nghỉ việc. Chính vì thế, ngay sau ngày nghỉ hưu, ông đã tiếp nhận vị trí Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh.

Đồng hành với ông trong những chuyến đi đến với các học sinh nghèo hiếu học, tôi hiểu hơn về một con người bình dị, mẫu mực, liêm khiết, hòa đồng với mọi người trong cuộc sống nhưng rất nghiêm khắc với công việc và với chính bản thân mình. Ông luôn tâm niệm câu nói của Bác Hồ: “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm”. Vì vậy, đến nay, đã qua tuổi 70 nhưng Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh Trần Thanh Bình vẫn lặn lội cơm đùm cơm nắm ra Bắc vào Nam để “ xin” tiền khuyến học cho con em vùng quê nghèo.

“Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm”!

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trần Thanh Bình nhận biểu trưng của các nhà tài trợ, các tổ chức, cá nhân tại lễ ra mắt Quỹ Khuyến học- Khuyến tài Nguyễn Du năm 2016 (Ảnh: Nam Giang)

Ông kể: "Mình từng này tuổi còn đi “xin”, đi góp nhặt từng đồng cũng vất vả lắm. Không chỉ kiên trì, chịu khó mà nhiều lúc phải chịu "lún mình" nữa. Có những nơi đi năm lần bảy lượt mới gặp được họ, trình bày hết cách nhưng phải cố thôi vì mình xin cho các cháu học sinh nghèo chứ có phải xin cho mình đâu. Quan trọng nhất là làm sao có thêm nguồn quỹ cho các cháu khó khăn. Cứ nghĩ đến con đường đến trường của nhiều học sinh trên vùng đất học sẽ đỡ gập ghềnh hơn là bác lại cảm thấy có động lực, có sức khỏe để làm việc".

Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh còn thực hiện đa dạng hình thức gây quỹ bằng thư kêu gọi, tổ chức sự kiện để huy động sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội trong phong trào khuyến học, khuyến tài, trong việc xây dựng gia đình, dòng học khuyến học và xã hội học tập. Ông cho rằng, để huy động được nguồn lực cho quỹ, trước hết phải tạo được niềm tin, giữ được chữ tín và ông đã thành công.

“Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm”!

Hơn 70 tuổi, ông vẫn miệt mài với những chuyến đi "xin" để có thêm những phần quà tiếp sức cho các học sinh nghèo vượt khó đến trường.

Từ 1 tỷ đồng nguồn Quỹ Khuyến học Hồng Lam lúc ông tiếp nhận cương vị Chủ tịch Hội Khuyến học, đến nay, Hà Tĩnh đã có 2 quỹ khuyến học: Hồng Lam và Nguyễn Du với số tiền trên 18 tỷ đồng. Từ năm 2011 đến nay, quỹ đã trao hàng chục ngàn giải thưởng và học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, hàng trăm chiếc máy tính cho các trường học và trung tâm học tập cộng đồng.

Như con ong vẫn luôn cần mẫn, kiên trì làm việc để làm nên những giọt mật ngọt cho đời, Chủ tịch Hội Khuyến học Trần Thanh Bình vẫn miệt mài với những chuyến đi “xin và cho”. Đó là niềm hạnh phúc lớn bởi với ông sống là để cống hiến, là để cho đi.

Ông là một trong 60 tấm gương tiêu biểu của Hà Tĩnh về học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ được suy tôn nhân kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng; đồng thời bổ sung, điều chỉnh nhiều chính sách hỗ trợ điều dưỡng, giáo dục, thăm viếng, di chuyển hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ.
Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026); kỷ niệm 195 năm thành lập (1831 - 2026), 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2026), đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

Theo BHXH Việt Nam, trong năm học 2026-2027, với mức lương cơ sở (mức tham chiếu) là 2.530.000 đồng/tháng, tổng mức đóng BHYT học sinh, sinh viên là 1.366.200 đồng/năm (tương ứng 113.850 đồng/tháng). Được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, số tiền thực tế học sinh, sinh viên tự đóng là 683.100 đồng/năm (khoảng 56.925 đồng/tháng).
Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!