29 thanh niên Đức Thịnh viết đơn tình nguyện nhập ngũ

(Baohatinh.vn) - Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) trong rèn luyện, phấn đấu, sống có trách nhiệm và cống hiến cho Tổ quốc.

Trong căn nhà mái ngói tại thôn Ngọc Lâm, xã Đức Thịnh, bà Nguyễn Thị Liên không giấu được niềm tự hào khi con trai Nguyễn Như Hướng (SN 2007) đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong đợt tuyển quân năm 2026.

Gia đình thuần nông vất vả, con trai đầu đang tại ngũ, bà Liên từng định hướng cho con út học nghề, tìm kiếm một công việc gần nhà để nâng cao thu nhập, song Hướng lại chọn tiếp bước anh trai, phụng sự Tổ quốc.

bqbht_br_2.jpg
Ban Chỉ huy quân sự xã Đức Thịnh thường xuyên quan tâm, tuyên truyền đến các công dân và gia đình về công tác tuyển quân năm 2026.

“Khi thấy con bày tỏ mong muốn được thử sức rèn luyện, phấn đấu trưởng thành trong môi trường quân đội, ban đầu tôi có chút lo lắng nhưng sau đó là niềm vui, sự tự hào khi con đã trưởng thành, biết suy nghĩ, biết lựa chọn hướng đi riêng cho bản thân. Tôi cũng động viên cháu cố gắng hoàn thành các đợt kiểm tra, xét tuyển để đạt được nguyện vọng của mình” – bà Liên cho biết.

Không chỉ riêng Hướng, nhiều thanh niên xã Đức Thịnh đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện lên đường nhập ngũ, thể hiện sự chủ động của thế hệ trẻ trong thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Em Trần Xuân Dân (SN 2007, trú thôn Gia Thịnh, xã Đức Thịnh) chia sẻ: “Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, em đã mong muốn được khoác lên mình màu áo lính. Vì vậy, khi đủ điều kiện, em đã viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự với mong muốn có cơ hội được rèn luyện kỷ luật, phấn đấu phát triển bản thân trong môi trường quân ngũ ”.

bqbht_br_3.jpg
Quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự của em Trần Xuân Dân được bố mẹ và gia đình ủng hộ.

Trong đợt xét tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026, thôn Gia Thịnh có 96 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Qua sàng lọc, đợt này có 7 công dân được phát lệnh, trong đó, Trần Xuân Dân là công dân viết đơn tình nguyện tham gia.

Ông Phan Đình Chiến – Bí thư Chi bộ thôn Gia Thịnh chia sẻ: “Là đơn vị có số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ lớn, vì vậy, ban cán sự thôn đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự xã, Công an xã, các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến các quyền lợi, trách nhiệm của công dân trong việc tham gia nghĩa vụ quân sự. Từ đó, có những định hướng phù hợp để các em suy nghĩ thấu đáo, chín chắn khi đưa ra các quyết định của mình”.

Trường hợp của Nguyễn Đức Trọng (SN 2003, trú thôn Tường Vân) cũng là một minh chứng cho tinh thần chủ động, trách nhiệm của tuổi trẻ xã Đức Thịnh với quê hương, đất nước. Đức Trọng hiện đang là sinh viên năm 3 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Nghệ An), do hoàn cảnh gia đình, em quyết định tạm gác lại việc học để “rẽ lối” sang con đường khác.

“Với em, môi trường quân đội là một trường học lớn, nơi bản thân không chỉ được rèn luyện tốt về ý thức, kỷ luật mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Quyết định của em nhận được sự ủng hộ của gia đình, nhà trường và địa phương. Vì vậy, nếu trúng tuyển lần này, em hứa sẽ nỗ lực phấn đấu để có thể trở thành quân nhân chuyên nghiệp trong tương lai” – Trọng nói.

bqbht_br_4.jpg
Sự hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể góp phần khơi dậy sự chủ động của thế hệ trẻ trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tính đến thời điểm phát lệnh đến nay, xã Đức Thịnh có 29 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trong đó 19 đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, 10 đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Sự tự tin và chủ động của tuổi trẻ Đức Thịnh không chỉ thể hiện tinh thần sẵn sàng vì nhiệm vụ chung của các công dân Gen Z mà còn cho thấy hiệu quả từ công tác tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyển quân tại cơ sở.

Ông Đinh Văn Sâm – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đức Thịnh thông tin: “Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Hội đồng NVQS xã Đức Thịnh đã xây dựng kế hoạch, rà soát, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các bước tuyển quân năm 2026. Nhờ đó, hầu hết các công dân trong độ tuổi đều nhận thức rõ ràng về trách nhiệm, nghĩa vụ trong thời bình.

Bên cạnh đó, các công dân và gia đình đều được tuyên truyền sâu sắc về chính sách, quyền lợi khi tham gia NVQS như: các trợ cấp khó khăn đột xuất, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho thân nhân; trợ cấp trong thời gian tại ngũ và khi xuất ngũ; các chế độ đào tạo nghề, giải quyết việc làm… Vì vậy, toàn xã ghi nhận số lượng đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ rất cao”.

bqbht_br_1.jpg
Những lá đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc.

Được biết, đợt tuyển quân năm 2026, xã Đức Thịnh được giao chỉ tiêu 41 công dân chính thức, 1 công dân dự phòng tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Đến nay, Đức Thịnh là một trong những đơn vị top đầu toàn tỉnh về số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ. Những lá đơn tình nguyện như nối dài truyền thống về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến của tuổi trẻ xã Đức Thịnh nói riêng và Hà Tĩnh nói chung trên hành trình phụng sự, bảo vệ Tổ quốc.

Đọc thêm

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Sự gia tăng đột biến số lượng học sinh lớp 6 đang đặt ra bài toán áp lực tuyển sinh đầu cấp tại nhiều trường THCS ở Hà Tĩnh. Việc mở thêm lớp, dù là giải pháp tình thế, song đã giúp đảm bảo được quyền lợi học tập cho các em.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý nghĩa trang cho thấy cần có cách tiếp cận toàn diện và dài hạn hơn nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển mới. Theo đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến thay đổi nhận thức cộng đồng; trong đó, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cấp cơ sở, sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa quyết định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!