Các xã vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ sẵn sàng di dời dân khi mưa lớn kéo dài

(Baohatinh.vn) - Mưa lớn kéo dài làm nước sông Ngàn Mọ dâng cao, nhiều tuyến đường ở xã Cẩm Duệ, Cẩm Bình (Hà Tĩnh) bị ngập; chính quyền và người dân vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ chủ động ứng phó, sẵn sàng di dời dân.

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều xã vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ như Cẩm Duệ, Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đã ghi nhận lượng mưa lớn khiến mực nước sông Ngàn Mọ dâng cao. Việc hồ Kẻ Gỗ xả tràn điều tiết càng làm cho nước tại các khu vực hạ lưu dâng nhanh, gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân.

bqbht_br_1.jpg
Tại thôn Nam Bắc Thành, nước lũ lên nhanh trên các tuyến đường nhánh.

Tại thôn Nam Bắc Thành (xã Cẩm Bình), nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 20-30 cm, nước chảy xiết khiến việc đi lại khó khăn, thậm chí các loại xe gầm cao cũng không thể di chuyển qua. Người dân chủ động di dời phương tiện, kê cao tài sản để tránh hư hại. Một số hộ phải dùng thuyền nhỏ để ra đường lớn mua nhu yếu phẩm cần thiết.

Tại một số khu vực ở thôn An Việt (xã Cẩm Bình), người dân phải nhờ thuyền nhỏ mới ra được đường chính. Nhiều hộ đã chủ động di chuyển ô tô lên khu vực cao, kê cao tủ lạnh, đồ điện, vật dụng gia đình để tránh hư hại. Do nằm dưới hạ lưu hồ Kẻ Gỗ và sát bờ sông Ngàn Mọ, nên người dân nơi đây luôn đề cao cảnh giác bởi đã quen với cảnh nước dâng cao mùa mưa lũ.

bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_7.jpg
bqbht_br_8.jpg
Nước lên nhanh tại thôn An Việt (xã Cẩm Bình) gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

“Trên địa bàn thôn, một số khu vực đã ngập đường, nước tràn vào nhà. Người dân chúng tôi phải di chuyển ô tô ra đường lớn, xe máy kê cao lên nhà. Hiện muốn đi ra đường chính chỉ có thể dùng thuyền”, anh Trần Đình Phúc - người dân thôn An Việt chia sẻ.

Theo ông Hà Huy Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình, do mưa to kéo dài nên nước từ sông Ngàn Mọ dâng nhanh, gây ngập cục bộ ở một số tuyến đường ven sông. Chính quyền xã đã kịp thời thông tin, tuyên truyền đến người dân về tình hình mưa lũ, hướng dẫn kê cao tài sản, phương tiện, đồng thời cử lực lượng túc trực 24/24 để hỗ trợ.

bqbht_br_4.jpg
Người dân chủ động đưa các phương tiện lên khu vực cao để tránh trú.

Xã Cẩm Bình cũng đã chuẩn bị sẵn các phương án ứng phó, nhất là trong tình huống mưa lớn tiếp tục kéo dài hoặc hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả thì sẽ tổ chức di dời ngay các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ ngập sâu, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Tại xã Cẩm Duệ, địa phương nằm ngay dưới chân hồ Kẻ Gỗ, nước sông Ngàn Mọ cũng đang lên nhanh. Hiện chưa xảy ra ngập lụt diện rộng, song một số tuyến đường ở các thôn Thống Nhất, Mỹ Đông, Mỹ Phú... đã bị ngập cục bộ. Nhiều hộ dân ven sông lo lắng khi mưa vẫn chưa dứt, nước tràn vào sân nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất.

bqbht_br_10.jpg
Nước sông Ngàn Mọ dâng cao gây nguy cơ cao ngập lụt ở các thôn ven sông thuộc xã Cẩm Duệ.

Ông Hoàng Duy Trung – Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Duệ cho biết: "Từ hôm qua đến nay, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng trực suốt ngày đêm, xuống tận thôn xóm hướng dẫn người dân kê cao đồ đạc, di chuyển vật nuôi đến nơi an toàn. Nếu lượng mưa tiếp tục vượt quá 200 mm và hồ Kẻ Gỗ gia tăng lưu lượng xả, xã sẽ triển khai ngay phương án di dời dân ở khu vực ven sông, không để bị động khi lũ dâng nhanh".

Mưa lớn những ngày qua không chỉ làm gián đoạn giao thông, mà còn khiến đời sống người dân vùng hạ lưu gặp nhiều khó khăn. Một số gia đình phải tạm ngừng sản xuất, buôn bán, trẻ nhỏ nghỉ học vì đường ngập. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động của chính quyền và ý thức phòng tránh của người dân, thiệt hại bước đầu được hạn chế. Tại các xã, công tác tuyên truyền, cảnh báo được triển khai thường xuyên qua loa truyền thanh và mạng xã hội; các lực lượng dân quân, công an, đoàn thanh niên đã sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

bqbht_br_11.jpg
Một số khu vực tại xã Cẩm Duệ nước đã dâng sát nhà dân.

Hiện mưa vẫn đang diễn biến phức tạp, hồ Kẻ Gỗ tiếp tục được điều tiết xả nước theo quy trình nhằm đảm bảo an toàn công trình. Chính quyền các xã hạ lưu đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động kích hoạt phương án “bốn tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh. Trong khi đó, người dân vùng hạ lưu vẫn tiếp tục nỗ lực thích ứng, bảo vệ tài sản và sinh hoạt trong điều kiện mưa lũ kéo dài.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!