Người dân vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ được di dời đến nơi an toàn

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến mưa lớn, nước lũ dâng cao, chính quyền các xã vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) đã chủ động di dời người dân ở khu vực ngập sâu lên địa điểm cao ráo nhằm đảm bảo an toàn.

image-2.jpg
Hồ Kẻ Gỗ đang xả tràn lưu lượng 500 m3/giây cùng mưa lớn kéo dài khiến vùng hạ du hồ ngập sâu.

Từ chiều 29/10 đến 15h ngày 31/10, lượng mưa đo được tại khu vực hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) lên tới 384 mm. Hiện hồ đang xả tràn với lưu lượng khoảng 500m3/giây, khiến mực nước sông Ngàn Mọ dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư vùng hạ lưu, đặc biệt là các xã Cẩm Bình và Cẩm Duệ.

Tại xã Cẩm Bình, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ tràn nhanh vào các khu dân cư ven sông. Theo ông Phạm Viết Định - Trưởng thôn An Việt, hiện có khoảng 80% số hộ trong thôn (gần 150 hộ) bị ngập và chia cắt cục bộ. Chính quyền và người dân đã chủ động hỗ trợ nhau di dời, đặc biệt là các hộ neo đơn, người già, phụ nữ và trẻ nhỏ được đưa lên trú tạm tại những ngôi nhà cao tầng trong thôn.

bqbht_br_a6.jpg
bqbht_br_a7.jpg
bqbht_br_a8.jpg
Thôn An Việt hiện có khoảng 80% số hộ trong thôn (gần 150 hộ) bị ngập và chia cắt cục bộ, đa phần người già, hộ neo đơn, vùng trũng được di dời đến khu vực an toàn trong hôm nay.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bếp ga, nhu yếu phẩm. Nếu nước tiếp tục dâng, bà con sẽ di chuyển lên tầng hai của ngôi nhà trí tuệ để đảm bảo an toàn. Trước mắt, người dân cùng chính quyền đang theo dõi diễn biến mưa và tình hình nước lên đêm nay”, ông Định cho biết.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều thôn, xóm bị ngập sâu trong nước. Có nơi mực nước lên từ 1,2 đến gần 2 mét, tràn vào tận sân và nhà dân. Những con đường liên thôn, liên xóm chìm trong biển nước khiến phương tiện cơ giới không thể di chuyển, người dân phải dùng thuyền nan hoặc xuồng nhỏ để qua lại, tiếp tế nhu yếu phẩm.

bqbht_br_a9.jpg
Trường hợp nước lên quá cao, thôn An Việt đã lên kế hoạch bố trí chỗ ngủ cùng lương thực để bà con sinh hoạt ổn định.

Nhiều hộ dân ở vùng trũng thấp phải di dời khẩn cấp lên nhà cao tầng hoặc sang nhà người quen ở khu vực cao hơn. Không ít hộ chủ động neo thuyền trước cửa để phòng trường hợp nước dâng thêm trong đêm.

Ông Nguyễn Duy Ngân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cẩm Bình cho biết: "Địa phương đã bố trí lực lượng trực 24/24h, phân công phụ trách từng khu vực ngập sâu để nắm bắt tình hình và hỗ trợ người dân kịp thời. Hiện tất cả các hộ dân đều được đảm bảo an toàn, chính quyền đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lương thực và thuốc men, sẵn sàng ứng phó nếu nước tiếp tục dâng. Khu vực thôn An Việt đang ngập sâu, chúng tôi thường xuyên theo dõi diễn biến, nhắc nhở người dân chủ động phòng tránh và sẽ tổ chức di dời ngay tới ngôi nhà trí tuệ nếu mực nước tăng cao hơn".

bqbht_br_a3.jpg
bqbht_br_a4.jpg
Sau khi hồ Kẻ Gỗ xả tràn, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã như Mỹ Phú, Mỹ Đông, Thống Nhất... bị ngập sâu.

Tại xã Cẩm Duệ, sau khi hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn, mực nước trên sông Ngàn Mọ tiếp tục dâng nhanh, dòng chảy trở nên mạnh và xiết hơn. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã như Mỹ Phú, Mỹ Đông, Thống Nhất... bị ngập sâu, nước chảy cuồn cuộn, chia cắt hoàn toàn một số khu dân cư. Trên các cánh đồng, nước dâng ngập ngang bụng người, dòng chảy xoáy khiến việc đi lại vô cùng khó khăn.

Trước tình hình đó, người dân chủ động kê cao tài sản, di chuyển đồ đạc lên tầng hai, đưa xe máy, ô tô đến gửi tại nhà văn hóa cộng đồng hoặc các khu vực cao ráo. Một số hộ nằm ở vùng trũng thấp phải dùng thuyền nhỏ để di chuyển ra khu vực an toàn, tiếp tế lương thực. Nhiều gia đình đã chuẩn bị sẵn nước uống, lương khô, đèn pin để ứng phó nếu mưa lớn kéo dài.

bqbht_br_a1.jpg
bqbht_br_a2.jpg
Lực lượng trực ứng cứu hoạt động suốt ngày đêm, sẵn sàng hỗ trợ nếu nước dâng nhanh hoặc xảy ra sự cố bất ngờ.

Chính quyền xã huy động toàn bộ lực lượng dân quân, công an và đoàn thể bám sát từng thôn, cụm dân cư, giúp người dân di chuyển đồ đạc và hỗ trợ những hộ neo đơn, người già, phụ nữ mang thai đến nơi an toàn. Lực lượng trực ứng cứu hoạt động suốt ngày đêm, sẵn sàng hỗ trợ nếu nước dâng nhanh hoặc xảy ra sự cố bất ngờ.

Tối nay, xã Cẩm Duệ di dời 125 hộ với khoảng 400 nhân khẩu ở những vùng ngập sâu, chủ yếu là người già và trẻ em.

bqbht_br_z7175957336585-299cb1a80f78b74bbb9b3d87dcab9def.jpg
bqbht_br_z7175957336312-4d3be343829ffd9314f29f58555f3b43.jpg
Xã Cẩm Duệ di dời 125 hộ (khoảng 400 nhân khẩu) ở những vùng ngập sâu, chủ yếu là người già và trẻ em.

Ông Đặng Văn Thành - Trưởng phòng Kinh tế xã Cẩm Duệ cho biết: "Từ tối qua đến hôm nay, địa phương đã chủ động triển khai di dời những hộ dân sinh sống ở khu vực trũng thấp, ven sông Ngàn Mọ đến nơi an toàn. Ưu tiên được dành cho người già yếu, hộ neo đơn và gia đình có trẻ nhỏ. Các điểm tránh trú tạm như nhà văn hóa thôn, trụ sở xã và các công trình kiên cố đã được chuẩn bị sẵn nếu tình hình mưa lũ và lưu lượng xả hồ Kẻ Gỗ phức tạp hơn. Sau đêm nay, nếu nước tiếp tục dâng cao, chính quyền sẽ kích hoạt phương án di dời bổ sung, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân".

bqbht_br_a5.jpg
Hiện các xã vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ đang duy trì chế độ trực 24/24h, huy động tối đa lực lượng công an, dân quân, đoàn thể bám cơ sở để theo dõi sát diễn biến mưa lũ và lưu lượng xả tràn của hồ.

Hiện các xã vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ đang duy trì chế độ trực 24/24h, huy động tối đa lực lượng công an, dân quân, đoàn thể bám cơ sở để theo dõi sát diễn biến mưa lũ và lưu lượng xả tràn của hồ. Các tổ ứng cứu thường trực tại những khu vực ngập sâu, sẵn sàng triển khai phương án di dời dân và hỗ trợ cứu trợ khẩn cấp khi có yêu cầu. Hệ thống loa truyền thanh hoạt động liên tục để cập nhật tình hình, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, không di chuyển qua vùng ngập, dòng chảy mạnh.

Chính quyền các xã khẳng định, mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân. Mọi phương án ứng phó đã được kích hoạt theo từng cấp độ mưa lũ. Trong đó, ưu tiên di dời người già, trẻ nhỏ, hộ neo đơn và các gia đình ở khu vực ven sông, vùng trũng thấp. Song song với đó, lực lượng tại chỗ cũng được phân công tiếp tế lương thực, nước uống, đảm bảo sinh hoạt cho các hộ đang bị chia cắt. Trong bối cảnh mưa lớn vẫn còn tiếp diễn, sự chủ động, bình tĩnh và chấp hành khuyến cáo của người dân là yếu tố then chốt giúp giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn trong mọi tình huống.

Đọc thêm

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 1): Hành trình không nghỉ

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 1): Hành trình không nghỉ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa những người lính nằm lại nơi chiến trường trở về quê hương vẫn chưa bao giờ dừng lại. Từ những mùa khô lặng lẽ trên đất bạn Lào đến những cuộc lần tìm bền bỉ của đồng đội, thân nhân, mỗi con đường trên hành trình tri ân đang được nối dài bằng trách nhiệm thiêng liêng, nghĩa tình và khát vọng đoàn tụ.
Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công

Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức bữa cơm thân mật với gia đình người có công, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trong cộng đồng.
Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi giúp tầm soát bệnh tật, đánh giá sự phát triển toàn diện và là bước tiến quan trọng trong việc số hóa dữ liệu sức khỏe trọn đời trên ứng dụng VNeID.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!