Việt kiều Lào vui Tết Bunpimay giữa dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Năm nay, cộng đồng người Việt tại Lào đón Tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân các dân tộc Lào khác nhiều những năm trước do dịch Covid-19.

Việt kiều Lào vui Tết Bunpimay giữa dịch Covid-19

Cộng đồng người Việt tại Lào đón Tết Bunpimay trong trạng thái bình thường mới nhằm ngăn ngừa Covid-19 lây lan.

Tết cổ truyền Bunpimay 2564 (tính theo Phật lịch) của Nhân dân các dân tộc Lào năm nay chính thức diễn ra từ ngày 14 đến 16/4/2021. Mặc dù việc đón Tết không ồn ào náo nhiệt như mọi năm do dịch Covid-19, nhưng các lễ nghi truyền thống vẫn được người dân duy trì theo trạng thái bình thường mới, như: lên chùa cầu may; lễ buộc chỉ cổ tay hay té nước chúc phước.

Chị Minh Nguyệt, một Việt kiều tại Thủ đô Vientiane cho biết, từ ngày 14 đến 16/4 mới là chính tết, nhưng các hoạt động đón tết đã được khởi động từ ngày 11/4, nhất là tại các doanh nghiệp, công ty, có nhiều người lao động sẽ tổ chức chúc tết và chia tay nhân viên về nhà đón tết cùng gia đình.

Trước đó mọi năm, cứ mỗi dịp đến tết Lào thì cộng đồng Việt kiều tại Vientiane lại hành hương về Việt Nam theo nhiều con đường để du lịch khắp 3 miền đất nước. Nhưng năm nay do dịch Covid-19, Lào đang đóng các cửa khẩu với các nước láng giềng nên bà con ở lại chung vui đón tết cùng các bạn Lào theo phong tục Lào trên quê hương thứ hai của mình.

Ngày tết, bà con Việt kiều cũng lên chùa tắm Phật, giữ khoảng cách, ngồi thiền cầu may, dâng lễ vật cho các nhà sư, làm lễ buộc chỉ chúc phước và té nước thơm chúc mừng năm mới.

Việt kiều Lào vui Tết Bunpimay giữa dịch Covid-19

Bà con Việt kiều tại Lào lên chùa tắm phật trong ngày tết Bunpimay.

Trước Tết, nhằm chống dịch có hiệu quả, Chính phủ Lào đã đã ra chỉ thị cấm các hoạt động vui tết tập trung đông người, hạn chế đi lại thăm thân chúc tết giữa các địa phương. Tạm ngừng các hoạt động vui chơi giải trí như quán kaoraoke, quán bar, vũ trường, tụ tập té nước đông người trên đường phố. Người dân Lào đã chấp hành rất nghiêm chỉnh chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nên trên các tuyến phố Thủ đô Vientiane không còn cảnh vui chơi nhảy múa, té nước huyên náo như các năm trước. Đường phố vắng hơn, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng được đảm bảo hơn.

Chị Hằng Nga, Việt kiều ở Vientiane cho biết, tình hình dịch Covid-19 ở Lào vẫn đang được kiểm soát tốt, tuy nhiên gần đây đã xuất hiện trường hợp mắc dịch không rõ ràng về lai lịch, quá trình di chuyển nên nguy cơ lây lan vẫn tiềm ẩn. Tuy nhiên, do bà con được tiêm phòng trong cộng đồng, nên việc thăm thân nhau trong phạm vi hẹp cũng thấy yên tâm. Đến nay, khoảng hơn 70% bà con Việt kiều đã được tiêm chủng ngừa Covid-19.

Việt kiều Lào vui Tết Bunpimay giữa dịch Covid-19

Đa số Việt kiều tại Lào đã được vaccine ngừa Covid-19.

Năm nay, bà con Việt kiều tại Lào chủ yếu chúc nhau qua mạng xã hội, cầu mong quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, sản xuất kinh doanh bội thu, mọi người có sức khỏe, an lành, gia đình hạnh phúc, sớm qua dịch dã.

Hiện cộng đồng người Việt mang quốc tịch Lào có khoảng hơn 30.000 người. Năm nay, Tết Lào xích lại gần hơn giữa bà con Việt kiều với quê hương thứ hai đã cưu mang, nuôi dưỡng mình có cuộc sống yên lành, hạnh phúc.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.