Việt Nam - Triều Tiên: Tuy đường xa nhưng lòng rất gần

Tối 1/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì chiêu đãi trọng thể, chào mừng Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un và Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên sang thăm hữu nghị chính thức nước ta.

Việt Nam - Triều Tiên: Tuy đường xa nhưng lòng rất gần

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tại chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chào mừng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu đáp từ. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn hai bài phát biểu:

*Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tuy đường xa nhưng lòng rất gần

“Thưa đồng chí Kim Jong-un, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên,

Thưa các đồng chí Triều Tiên và Việt Nam,

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, một lần nữa tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Kim Jong-un, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Triều Tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước Triều Tiên sau 55 năm kể từ chuyến thăm Việt Nam năm 1964 của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Chuyến thăm của đồng chí Chủ tịch sẽ là dấu mốc mới, có ý nghĩa rất quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai Đảng, hai nước chúng ta, thể hiện lập trường của Đảng và Chính phủ Triều Tiên coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam.

Thưa các đồng chí,

Mối tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước chúng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng và dày công vun đắp đã vượt qua nhiều thử thách, không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, kế thừa và phát huy.

Qua chuyến thăm Việt Nam lần này của đồng chí Kim Jong-un, với sự quan tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước, chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng chắc chắn rằng, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp đó sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển hơn nữa vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chúng tôi cho rằng, chuyến thăm lần này của đồng chí Chủ tịch càng có ý nghĩa hơn khi hai nước chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Triều Tiên (31/1/1950-31/1/2020). Khi đến thăm Triều Tiên năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Việt Nam và Triều Tiên, tuy đường xa nhưng lòng rất gần. Tuy cách xa ngàn dặm nhưng gắn bó với nhau như mối tình anh em thân thiết”. Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị đồng chí Kim Jong-un và các đồng chí cùng nâng cốc:

Chúc quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Triều Tiên không ngừng củng cố và phát triển,

Chúc sức khỏe đồng chí Chủ tịch Kim Jong-un,

Chúc nhân dân Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là đồng chí Chủ tịch Kim Jong-un đạt nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa và nâng cao đời sống nhân dân.

Chúc sức khỏe tất cả các đồng chí có mặt tại đây hôm nay. Trân trọng cảm ơn.

Việt Nam - Triều Tiên: Tuy đường xa nhưng lòng rất gần

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đọc diễn văn đáp từ. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

*Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un: Vững chắc giữ gìn và mãi mãi tôn vinh tình hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam

“Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,

Thưa các đồng chí và các bạn Việt Nam thân mến!

Trước tiên, tôi bày tỏ cảm ơn chân thành nhất tới đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến, dù bận rộn trong việc lãnh đạo toàn bộ công tác Đảng và Nhà nước, nhưng đặc biệt quan tâm đến chuyến thăm của tôi và hết lòng đón tiếp tôi. Trong không khí có ý nghĩa này, tôi nhiệt liệt chúc mừng, năm ngoái, đồng chí Tổng Bí thư kính mến được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có trọng trách phụ trách toàn bộ công tác Đảng và Nhà nước. Và tôi gửi tới toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam, lời chào ân cần của các đảng viên Đảng Lao động Triều Tiên và nhân dân Triều Tiên.

Thưa các đồng chí,

Hôm nay, chúng tôi đến thăm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tấm lòng nối tiếp một cách không lay chuyển truyền thống lịch sử của tình hữu nghị Triều Tiên – Việt Nam và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước lên giai đoạn cao hơn, phù hợp với yêu cầu của thời đại mới, trong tình hình chính trị thế giới thay đổi sôi động. Từ rất sớm, các nhà cách mạng hai nước Triều Tiên và Việt Nam đã ghi lại gương mẫu sáng chói của tình hữu nghị đồng chí anh em trong lịch sử với mục tiêu chung giành độc lập, thống nhất đất nước và thắng lợi của Chủ nghĩa xã hội.

Trong suốt cuộc đời mình, đồng chí Kim Nhật Thành, vị Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Triều Tiên và đồng chí Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam đã xây dựng gốc rễ và truyền thống lịch sử của tình hữu nghị giữa hai Đảng và hai nước chúng ta bằng tình yêu và tình nghĩa đồng chí chân thành nhất. Sinh thời, đồng chí Kim Jong-Il quan tâm đặc biệt đến việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, luôn luôn nói rằng nhất định sẽ đến thăm Việt Nam, để tỏ lòng kính trọng, đến lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm lại những nơi ý nghĩa mà có dấu chân của đồng chí Kim Nhật Thành.

Tôi nghĩ rằng đến thăm đất nước này, có tâm hồn cao cả của các vị lãnh tụ của hai nước và linh hồn chung của các liệt sỹ hai nước đã khắc sâu lịch sử của tình hữu nghị Triều Tiên – Việt Nam bằng máu, là lẽ đương nhiên và đạo lý tất nhiên. Với tấm lòng cao cả và kính cẩn không thể tả hết này, chuyến thăm lần này của tôi sẽ ghi lại làm chương trình chính trị trọng đại xuất phát từ sứ mệnh cao cả thấm nhuần lời di chúc của đồng chí Kim Nhật Thành và đồng chí Kim Jong-Il, vững chắc giữ gìn và mãi mãi tôn vinh từ đời này đến đời khác tình hữu nghị Triều Tiên và Việt Nam – di sản cao cả mà các vị lãnh tụ tiền bối của hai nước đã để lại.

Tôi cùng đồng chí Tổng Bí thư vừa khẳng định ý chí chung sẽ đi theo ý đồ cao cả của các vị lãnh tụ tiền bối hai nước, củng cố, phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Triều Tiên – Việt Nam phù hợp với yêu cầu của thời đại mới và hợp tác trong cuộc đấu tranh thiêng liêng nhằm mang lại hạnh phúc và tương lai cho nhân dân hai nước. Thông qua chuyến thăm đầu tiên đối với Việt Nam và cuộc gặp gỡ có ý nghĩa với đồng chí Tổng Bí thư, tôi đã tin tưởng chắc chắn về sức sống và tương lai tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, Nhà nước, được đồng chí Kim Nhật Thành và đồng chí Hồ Chí Minh đã xây dựng, rèn luyện.

Lập trường của Đảng, Nhà nước và nhân dân chúng tôi kế thừa từ đời này đến đời khác mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Triều Tiên - Việt Nam là trước sau như một và bất di bất dịch. Thưa các đồng chí. Chúng tôi lấy làm vui mừng và đánh giá cao những thành tích to lớn mà nhân dân Việt Nam đoàn kết chặt chẽ xung quanh Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến đứng đầu, đạt được trong cuộc đấu tranh nhằm quán triệt chiến lược và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm được đề ra tại Đại hội lần thứ XII của Đảng, như thành tích của mình.

Chúng tôi chân thành chúc dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong thời gian tới, nhân dân Việt Nam anh em giương cao hơn nữa ngọn cờ xã hội chủ nghĩa và giành được những thành quả to lớn hơn trong cuộc đấu tranh nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”.

Với lòng tin tưởng chắc chắn rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên quan trọng giữa tôi và đồng chí Tổng Bí thư sẽ là dịp có ý nghĩa mở ra trang mới trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị Triều Tiên – Việt Nam. Tôi đề nghị chúng ta cùng nâng cốc, Vì sự tăng cường và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam vĩ đại, vì phồn vinh thịnh vượng của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì tương lai hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.

Kính chúc sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến,

Chúc sức khỏe của các đồng chí có mặt tại đây”.

Theo TTXVN

Chủ đề Hội nghị Mỹ - Triều

Đọc thêm

Đột phá hợp tác về khoa học, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Australia

Đột phá hợp tác về khoa học, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Australia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Liên bang Australia, sáng 10/8, tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS), thành phố Sydney, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Diễn đàn Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Giáo dục-Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực (Tech Connect).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Australia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Australia

Vào khoảng 21 giờ ngày 9/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Sydney Kingsford Smith, thành phố Sydney, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Australia.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!