Việt Tiến hội tụ sức mạnh “cất cánh” trong nhiệm kỳ mới

(Baohatinh.vn) - Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa đặc biệt với xã mới sáp nhập Việt Tiến (Thạch Hà, Hà Tĩnh). Đây là thời điểm địa phương hội tụ đầy đủ tiềm năng, lợi thế, tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm và khát vọng mạnh mẽ trên hành trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, hướng tới xã NTM kiểu mẫu.

Tiềm năng, lợi thế lớn khi “3 cây chụm lại…”

Thành lập mới trên cơ sở sáp nhập 3 xã (Việt Xuyên, Thạch Tiến và Phù Việt) vào tháng 1/2020, xã Việt Tiến có được nền tảng vững chắc để đi lên. Đó là cả 3 xã đều đã đạt chuẩn và đều có những tiềm năng, thế mạnh đặc trưng được các địa phương khai thác triệt để, làm nên thành công trong chặng đường đầu xây dựng NTM.

Việt Tiến hội tụ sức mạnh “cất cánh” trong nhiệm kỳ mới

Cơ sở hạ tầng được xây dựng khá đồng bộ là tiền đề để Việt Tiến phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, hướng tới xã NTM kiểu mẫu

Nếu như Việt Xuyên, Thạch Tiến có tiềm năng phát triển văn hóa, du lịch bởi nhiều di tích lịch sử, văn hóa như: Khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ Lý Tự Trọng, nhà cụ Mai Kính, đền Nen… thì Phù Việt lại là địa phương đi đầu toàn huyện về phát triển CN-TTCN, thương mại và dịch vụ. Đặc biệt, Thạch Tiến là 1 trong 3 xã NTM của tỉnh có tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100%...

Ông Nguyễn Công Quý (90 tuổi), cán bộ về hưu cho rằng, những tiềm năng, lợi thế lớn này sẽ được đánh thức khi đội ngũ cán bộ xã thắt chặt đoàn kết, tâm huyết và quyết liệt trong hành động.

Việt Tiến hội tụ sức mạnh “cất cánh” trong nhiệm kỳ mới

Nhiều khu dân cư NTM kiểu mẫu ở xã Việt Tiến thu hút khách tham quan

Điều mà các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Việt Tiến tâm đắc nhất trong chiến lược phát triển của địa phương là sau sáp nhập đã sàng lọc, kiện toàn được đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn, xóm đủ tiêu chuẩn, năng lực, tâm huyết để vận hành một bộ máy gọn nhẹ tối đa.

Sau sáp nhập, ngoài giảm được 6/9 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Việt Tiến còn giảm được 13 chức danh bán chuyên trách. Việc quy hoạch, sắp xếp cán bộ được bỏ phiếu kín lựa chọn dựa trên các tiêu chuẩn như: phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, không có sự cơ cấu theo hình thức phân chia cho bộ máy của các xã cũ.

Việt Tiến hội tụ sức mạnh “cất cánh” trong nhiệm kỳ mới

Ông Nguyễn Công Quý (bên phải) nói chuyện với lãnh đạo xã Việt Tiến

Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hầu hết cán bộ trong diện tinh giản đều yên tâm, phấn khởi thực hiện chủ trương chung; còn người được cơ cấu vào bộ máy mới, đều ý thức được trọng trách để quyết tâm phấn đấu.

Mô hình “khoán chi” nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ thôn được triển khai thành công tại xã Việt Xuyên cách đây 1 năm, cũng đã được áp dụng thực hiện và phát huy hiệu quả tại xã Việt Tiến ngay sau sáp nhập.

Đoàn kết, khát vọng đưa Việt Tiến “cất cánh”

Trong xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội lần thứ nhất, Đảng bộ xã Việt Tiến đã tập trung cao trí tuệ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để vạch hướng đi cho xã mới dựa trên cơ sở phát huy tiềm năng tổng hợp của các xã cũ; đánh thức lợi thế về văn hóa, điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử để tập trung ưu tiên các mũi đột phá.

Việt Tiến hội tụ sức mạnh “cất cánh” trong nhiệm kỳ mới

Nhà cụ Mai Kính, một trong những điểm nhấn trong quần thể du lịch văn hóa, lịch sử của xã Việt Tiến

Trước tiên là tập trung kết nối phát triển quần thể du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh gồm: điểm trung tâm ngã ba Giang - Làng Đỏ Phù Việt - nhà cụ Mai Kính - Khu tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng - đền Nen - khu du lịch sinh thái sông Vách Nam (đang được xây dựng kè kiên cố) - tuyến du lịch trải nghiệm NTM gồm: làng nón Phù Việt, Làng Đỏ, làng sản xuất sản phẩm truyền thống Việt Xuyên…

Việt Tiến hội tụ sức mạnh “cất cánh” trong nhiệm kỳ mới

Nhà máy gạch của Công ty TNHH Thuận Hoàng nằm trong cụm công nghiệp, TM-DV của xã Việt Tiến

Tổ chức quy hoạch cụm công nghiệp, TM-DV và hạ tầng thiết yếu, quy hoạch phát triển các khu dân cư mới phù hợp với định hướng phát triển KT-XH của huyện, tỉnh. Cùng với ban hành chính sách thu hút các nhà đầu tư lấp đầy cụm công nghiệp Phù Việt là tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng SXKD.

Hiện toàn xã có 15 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, với doanh thu hàng trăm tỷ đồng và hàng trăm cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh quy mô lớn.

Việt Tiến hội tụ sức mạnh “cất cánh” trong nhiệm kỳ mới

Hệ thống sông Vách Nam trên địa bàn xã Việt Tiến đang từng bước được cải tại, xây dựng khu du lịch sinh thái

Ông Lê Đình Dương, Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty TNHH Thuận Hoàng chia sẻ: “Xã mới được hình thành với quy mô lớn, bước vào nhiệm kỳ mới, chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng ở sự đồng hành hỗ trợ, cơ chế, chính sách rộng mở hơn nữa để doanh nghiệp tiếp tục phát triển, tạo được nhiều việc làm cho người lao động và đóng góp vào sự phát triển của địa phương”.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phạm Nam Anh, với thực tiễn phát triển đi lên của các xã được sáp nhập là từ sản xuất nông nghiệp, nhiệm kỳ tới, Việt Tiến tiếp tục quy hoạch lại đất đai, sản xuất hàng hóa công nghệ cao theo hướng liên kết, phát triển có chiều sâu trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; mở rộng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, xây dựng các nông trại, trang trại gắn với du lịch trải nghiệm.

Xây dựng, kết nối giao thông, kết nối thủy lợi; đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật; tiếp tục củng cố, nâng cao các tiêu chí NTM; phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao và hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!