Vũ Quang vào mùa gom mật ngọt

(Baohatinh.vn) - Khác với những năm trước, mùa thu hoạch mật ong ở huyện miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) năm nay muộn hơn một tháng. Dẫu vậy, mật ong nơi đây vẫn quyện và sóng sánh như “thương hiệu” vốn có...

Vũ Quang vào mùa gom mật ngọt

Những ngày này, đâu đâu trên miền quê Vũ Quang cũng rộn ràng không khí thu hoạch mật ong. Năm nay, mật được mùa, giá bán ổn định nên bà con ai cũng phấn khởi.

Vũ Quang vào mùa gom mật ngọt

Theo người nuôi ong Vũ Quang, ong có đặc tính bầy đàn rất cao và nhạy cảm với các tác động của ngoại cảnh như thời tiết, ánh sáng và nhiệt độ. Vì vậy, người nuôi nếu muốn thành công, phải “hiểu” được ong; có các biện pháp thích hợp trong việc chống rét, chống nóng... Có như vậy, đàn ong mới khỏe mạnh và cho năng suất cao.

Vũ Quang vào mùa gom mật ngọt

Gia đình anh Nguyễn Văn Thắng ở thôn Hoa Thị (xã Thọ Điền) nuôi 60 đàn ong, bình quân mỗi năm thu về khoảng 7 tạ mật. Anh Thắng cho biết: Năm nay, thời tiết thuận lợi, các loài hoa bung nở nhiều nên ong tiết mật đều. Từ giữa tháng 4 đến nay, gia đình tôi đã thu hoạch được 70 lít mật. Vì đang đầu mùa nên mật ong bán khá được giá, từ 250 - 350 nghìn đồng/lít.

Vũ Quang vào mùa gom mật ngọt

Theo anh Thắng, tuỳ theo từng thời điểm mà thời gian khai thác mật ong sẽ thay đổi, ong khỏe chăm hút mật thì khoảng 8 ngày là có thể thu hoạch, nhưng cũng có đàn mất tới 15 - 17 ngày.

Vũ Quang vào mùa gom mật ngọt

Những chiếc cầu căng tràn mật ngọt là thành quả mà đàn ong mang lại cho gia đình anh Thắng sau chuỗi ngày chăm nom. Được biết, trước khi đưa các cầu mật vào quay, anh Thắng sẽ cắt lớp sáp phía trên. Phần sáp này được sử dụng để cấy thành những chiếc cầu mới cho ong làm mật những đợt tiếp theo.

Vũ Quang vào mùa gom mật ngọt

Mật ong sau khi thu hoạch sẽ được chị Lê Thị Phong (vợ anh Thắng) đóng chai cẩn thận và bán dần cho khách. Theo chị Phong, vì mật ong được sản xuất 100% tự nhiên nên giữ được rất lâu, chất lượng không đổi theo thời gian.

Video: Anh Đặng Hồng Minh (thôn Hoa Thị, xã Thọ Điền) mong muốn mật ong ngày càng được "vươn xa".

Vũ Quang vào mùa gom mật ngọt

Cách đó không xa, gia đình anh Đặng Hồng Minh (thôn Hoa Thị, xã Thọ Điền) cũng đang cần mẫn gom từng cầu ong để lấy mật. Anh Minh cho hay: Thời điểm này, tôi đang bắt đầu thu hoạch lứa mật ong chính vụ đầu tiên trong năm. Ước tính, 25 đàn ong sẽ thu được khoảng 50 lít mật chất lượng, cho thu nhập khoảng hơn 15 triệu đồng.

Vũ Quang vào mùa gom mật ngọt

Niềm vui sướng nhất của anh Minh là khi rút một cầu ong trong tổ ra mà tay nặng trĩu bởi mật đóng đặc kín, thu được những dòng mật vàng óng đặc sánh sau mỗi lần quay mật.

Vũ Quang vào mùa gom mật ngọt

Những dòng mật sóng sánh sau chuỗi ngày “làm mật, yêu hoa” của những đàn ong.

Vũ Quang vào mùa gom mật ngọt

Cũng như nhiều nghề khác, nghề nuôi ong đòi hỏi sự cầu kỳ, tỉ mỉ. Đưa tay nhấc cầu ong lên kiểm tra, ông Nguyễn Xuân Thuấn (tổ dân phố 1, thị trấn Vũ Quang) nhẹ nhàng để không làm đàn ong hoảng sợ. Được biết, gia đình ông Thuấn đang nuôi 50 đàn ong.

Vũ Quang vào mùa gom mật ngọt

Ông Thuấn thông tin: Năm ngoái, 50 đàn ong của gia đình cho hơn 600 lít mật, thu về hơn 120 triệu đồng. Tôi hy vọng năm nay, thời tiết sẽ ủng hộ để đàn ong gom được nhiều phấn, tiết đều mật, gia đình có thêm một “mùa vàng” bội thu...

Vũ Quang vào mùa gom mật ngọt

Theo ông Thuấn, đây là đợt thu hoạch chính vụ trong năm, vì vậy, sản lượng mật nhiều hơn, chất lượng tốt hơn. Đặc biệt, mật có vị béo bùi, ngọt mát quyện lẫn mùi thơm ngậy đặc trưng của hoa lá miền sơn cước.

Vũ Quang vào mùa gom mật ngọt

Nghề nuôi ong chất chứa bao vất vả, nhọc nhằn nhưng cũng thật ngọt ngào. Ngọt ngào từ hương của ngàn hoa, ngọt ngào trong từng giọt mật ong mang về.

Vũ Quang vào mùa gom mật ngọt

Từ nghề nuôi ong đã giúp người dân miền núi Vũ Quang có cuộc sống đủ đầy hơn. Chính sự cần mẫn của con ong cùng sự chịu thương, chịu khó của bà con miền sơn cước nơi đây đã “chắp cánh” cho thương hiệu mật ong Vũ Quang ngày càng bay xa...

Toàn huyện Vũ Quang hiện có hơn 1.100 hộ nuôi ong với hơn 8.000 đàn. Thời điểm này, bà con đang tranh thủ thời tiết để thu hoạch mật. Năm nay, mật được mùa, giá ổn định nên bà con ai cũng vui. Đặc biệt, sản phẩm mật ong Vũ Quang được tiêu thụ khắp cả nước đã tiếp thêm động lực cho người nuôi ong trong việc nhân đàn cũng như tuân thủ các quy trình kỹ thuật để tạo ra những dòng mật chất lượng và thơm ngon nhất đến tay người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Văn Dũng

Phó Giám đốc Liên hiệp HTX Ong và Dịch vụ nông nghiệp Vũ Quang

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!