Bão số 10 vừa qua đã khiến cho hàng trăm ha hoa màu, vườn tược ở vùng ngoài đê La Giang (xã Đức Quang) bị ngập úng; hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập… Mặc dù phải đối diện với muôn vàn khó khăn sau thiên tai, nhưng người dân nơi đây đã nhanh chóng “vực dậy”, khắc phục thiệt hại, từng bước ổn định cuộc sống, tái thiết sản xuất, triển khai nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.
Về thôn Hạ Tứ (xã Đức Quang) những ngày này, từng vườn rau xanh mướt, tươi tốt khiến ai cũng phải ngỡ ngàng, bởi cách đây chỉ hơn 1 tháng, 100% hộ dân trong thôn bị nhấn chìm bởi dòng nước lũ cao tới 2 mét. Tinh thần bền bỉ, ý chí vượt khó của Nhân dân đã góp phần "hồi sinh" những vườn mẫu, đem về nguồn thu nhập khá.
Ông Nguyễn Thái Sơn (thôn Hạ Tứ) chia sẻ: “Bão qua, tôi đã chi hơn 40 triệu đồng để xây dựng lại hệ thống mái che, mua phân bón, cây giống để khôi phục sản xuất. Tận dụng phù sa từ nước lũ, cùng với kinh nghiệm sản xuất sau bão, hiện nay, hơn 500 m2 diện tích vườn của gia đình đã được phủ xanh các loại rau như: cải, rau thơm, mồng tơi, khoai lang… Thời điểm này, rau xanh được thu mua với giá cao, nhờ đó, trung bình mỗi ngày, tôi có thêm nguồn thu nhập từ 300.000 – 500.000 đồng”.
Thường xuyên chịu tác động bởi thiên tai, vì vậy, việc lựa chọn, phát triển các con nuôi cũng được người dân địa phương cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng. Trong đó, các mô hình nuôi dế, nuôi dúi… đang phát huy hiệu quả, được đánh giá phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.
Là một trong những người tiên phong triển khai mô hình nuôi dế tại vùng ngoài đê La Giang, anh Bùi Quang Thể (thôn Quyết Tiến) cho biết: “Đầu tư hơn 100 triệu đồng để xây dựng 6 chuồng nuôi trên tổng diện tích 60 m2, từ tháng 2/2025 đến nay, tôi đã xuất bán 3 lứa dế thương phẩm với năng suất ước đạt từ 100 – 120 kg/lứa. Với mức giá thu mua từ 170.000 – 200.000 đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi phí, tôi thu về từ 18-20 triệu đồng trên 1 chu kỳ nuôi khoảng 40 ngày”.
Cũng theo anh Thể, dế là loài động vật dễ nuôi, ít dịch bệnh, chuồng trại có thể chủ động thiết kế cao ráo, thoáng mát, tránh bị ảnh hưởng khi nước lũ dâng cao. Bên cạnh đó, trong quá trình nuôi có thể tận dụng các khu vực sân vườn để lắp đặt chuồng nuôi, sử dụng nguồn thức ăn có sẵn, vì vậy, rất phù hợp với người dân vùng trũng.
Tại thôn Đông Đoài (xã Đức Quang), anh Nguyễn Hữu Quân lại chọn dúi là động vật phát triển kinh tế. Với diện tích chuồng 30 m² và tổng vốn đầu tư hơn 400 triệu đồng, anh Quân xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố, khép kín, nền cao vượt mức ngập lũ để chống chịu thiên tai. “Đàn dúi của tôi hiện có 56 con, bao gồm dúi sinh sản và dúi thương phẩm. Được thiết kế cao ráo nên trải qua những trận bão lớn vừa qua, rất may mắn, hệ thống chuồng nuôi không bị ảnh hưởng nhiều. Hiện tại, tôi đang tập trung tăng đàn, nuôi dúi sinh sản. Nếu thuận lợi, khoảng sau 1-2 năm chăm sóc, tôi có thể thu về từ 150 – 200 triệu đồng/năm nhờ mô hình kinh tế này” – anh Quân chia sẻ.
Hiện nay, cơ cấu kinh tế trên địa bàn xã Đức Quang chuyển dịch theo hướng: Nông - lâm - thủy sản: 27,67%; Công nghiệp – xây dựng: 34%; Thương mại – dịch vụ: 38,33%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60,5 triệu đồng. Sự linh hoạt, chủ động triển khai các mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp với tình hình thời tiết, địa hình, thổ nhưỡng góp phần giúp đơn vị hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2025, nâng mức thu nhập bình quân lên 76 triệu đồng/người trong năm 2030.
Ông Trần Xuân Thạch - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Quang cho biết: "Sau những thiệt hại nặng nề do bão liên tiếp gây ra, người dân vùng hạ du vẫn giữ tinh thần chủ động, kiên trì phục hồi sản xuất. Chính quyền địa phương cùng các tổ chức, đoàn thể đã nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ kỹ thuật, định hướng mô hình phù hợp và tạo điều kiện để bà con sớm ổn định sinh kế.
Những ngày này, xã Đức Quang đang triển khai đợt cao điểm "60 ngày xây dựng nông thôn mới", trong đó nhiệm vụ trọng tâm là khôi phục sản xuất, cải thiện thu nhập cho người dân. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nhiều vùng sản xuất tập trung chưa thể phục hồi, bà con đã linh hoạt phát triển kinh tế vườn hộ, mở rộng các mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. Chính quyền tiếp tục rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ về kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm và nhân rộng những mô hình hiệu quả”.
Dẫu thiên tai luôn thử thách vùng đất hạ du, song bằng ý chí và sự cần cù, người dân Đức Quang đang từng bước tạo dựng hướng đi bền vững. Những mô hình nuôi dế, nuôi dúi hay phát triển kinh tế từ vườn mẫu… không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn mà còn mở ra triển vọng phát triển thiết thực cho vùng “rốn lũ” trên hành trình vươn lên sau bão.