Vượt giá rét, nông dân Hà Tĩnh tập trung chăm sóc rau phục vụ tết

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, trên các cánh đồng làng rau xã Thạch Liên, Tượng Sơn (Thạch Hà - Hà Tĩnh), người dân đang tích cực chăm bón những luống su hào, bắp cải, đậu, dưa để kịp có sản phẩm bán vào dịp tết Nguyên đán.

Vượt giá rét, nông dân Hà Tĩnh tập trung chăm sóc rau phục vụ tết

Ông Lê Văn Xuân (thôn Thọ, xã Thạch Liên) hy vọng một vụ tết bội thu.

Trên cánh đồng rau xanh mướt ở xã Thạch Liên, bà con nông dân nhộn nhịp ra đồng chăm sóc, bón phân cho các loại cây trồng. Tỉ mẩn chăm sóc luống súp lơ đang vào kỳ nhú bông, ông Lê Văn Xuân (thôn Thọ) phấn khởi: “Vụ này, sản xuất rau ở địa phương thuận lợi hơn các năm trước vì thời tiết ít mưa, rét đến muộn. Gia đình tôi có 4 sào bắp cải, súp lơ đã xuống giống được 30 ngày, nay đã đến kỳ bồi luống, làm cỏ. Toàn bộ diện tích này đều dành để thu hoạch dịp tết Nguyên đán tới nên tôi phải chăm sóc thường xuyên, đảm bảo các loại cây sinh trưởng tốt".

Cách ruộng rau ông Xuân không xa, ông Trần Thọ Thống (thôn Khang) cũng đang tập trung tiêu nước cho vườn rau sau đợt mưa. “Gia đình tôi làm 2 sào rau, trong đó hơn 1/2 diện tích sản xuất rau dài ngày phục vụ tết như: súp lơ, bắp cải, su hào, diện tích còn lại sản xuất rau cải, xà lách. Từ đầu vụ đông đến nay, gia đình tôi đã thu hoạch 3 lứa rau cải, cho thu nhập trên 5 triệu/sào/lứa. Dự kiến dịp tết sẽ thu thêm khoảng 10 - 15 triệu đồng khi xuất bán súp lơ, bắp cải, su hào" - ông Thống cho biết.

Vượt giá rét, nông dân Hà Tĩnh tập trung chăm sóc rau phục vụ tết

Ông Lê Hữu Trung - Tổ trưởng Tổ hợp tác Rau an toàn thôn Thọ tích cực bám đồng.

Theo bà con nông dân, trồng các loại rau, củ chuẩn bị cho thị trường tết là tập quán truyền thống của bà con xã Thạch Liên từ nhiều năm nay. Thường bà con sản xuất theo hình thức luân canh, xen kẽ giữa cây ngắn ngày và dài ngày. Vì vậy, từ tháng 10, bà con đã có sản phẩm xuất bán thường xuyên và kéo dài đến cận tết. Thị trường tiêu thụ chính tại các chợ ở thị xã Hồng Lĩnh, Thạch Hà, Can Lộc.

Vào thời điểm nay là giai đoạn bà con tập trung bón phân, vun đất, làm cỏ để kích thích sự sinh trưởng của cây, góp phần tăng năng suất thu hoạch.

Vượt giá rét, nông dân Hà Tĩnh tập trung chăm sóc rau phục vụ tết

Hiện nay, luống súp lơ đều đã bắt đầu nhú bông, bắp cải đã bắt đầu cuốn.

Chủ tịch UBND xã Thạch Liên Nguyễn Sỹ Dần thông tin: “Hiện nay, toàn xã Thạch Liên sản xuất gần 25 ha rau, tập trung tại các vùng chuyên canh truyền thống ở thôn Thọ, thôn Khang, thôn Nguyên và trồng xen canh, gối vụ trên diện tích hơn 10 ha tại vườn nhà. Năm nay, xã tiếp tục định hướng bà con gieo trồng các loại cây vụ đông truyền thống của địa phương như: su hào, bắp cải, cà chua, dưa chuột, đậu côve. Đặc biệt, xã có 8 ha áp dụng sản xuất theo mô hình VietGAP với trên 150 hộ tham gia, từng bước chuyển đổi sản xuất theo hướng an toàn, bền vững”.

Tại vùng sản xuất rau của thôn Bắc Bình (xã Tượng Sơn, Thạch Hà), bà con cũng chăm chỉ thăm đồng, chăm sóc và theo dõi sự phát triển của các cây trồng chủ lực. Năm nay, thôn Bắc Bình sản xuất hơn 13 ha, chủ yếu là khoai tây, bắp cải, đậu cô ve,...

Vượt giá rét, nông dân Hà Tĩnh tập trung chăm sóc rau phục vụ tết

Chị Trần Thị Thức (thôn Bắc Bình, xã Tượng Sơn) tranh thủ thu hoạch luống rau ngắn ngày.

Chị Trần Thị Thức (thôn Bắc Bình, xã Tượng Sơn) cho hay: “Vụ rau này, gia đình chúng tôi làm 3 sào khoai tây và đậu cô ve. Hiện nay, khoai tây đang phát triển củ, đậu cô ve đã xuất hiện tua cuốn, bám giàn. Đang vào kỳ sinh trưởng quan trọng, tôi tích cực bón phân, làm giàn để cây “bén” nhanh, kịp thời phục vụ dịp tết sắp tới”.

Những ngày qua, thời tiết chuyển rét khiến cho việc chăm sóc các vườn rau của bà con nông dân có phần vất vả hơn. Để ứng phó thời tiết xấu, một số bà con còn phủ chân luống, vừa tránh trôi rửa đất khi gặp mưa lớn, vừa giữ ấm cho cây. Đối với những diện tích cây ngắn ngày, bà con chọn trồng trong nhà lưới hoặc che phủ nilon.

"Xác định vụ tết là vụ sản xuất đem lại thu nhập cao nên chúng tôi đã cố gắng gieo trỉa hết diện tích đất, không để đất bị bỏ hoang. Đợt này, tôi đang xới đất cho tơi xốp và làm cỏ. Theo thời vụ, càng gần tết, giá bán các loại rau, củ, quả lại càng cao nên với việc chăm sóc đầy đủ dinh dưỡng, chúng tôi hy vọng sẽ đón vụ rau tết khấm khá”, chị Nguyễn Thị Hà (cùng thôn Bắc Bình) bày tỏ.

Vượt giá rét, nông dân Hà Tĩnh tập trung chăm sóc rau phục vụ tết

Người dân xã Tượng Sơn tập trung chăm sóc rau phục vụ thị trường tết.

Cùng với đó, kinh nghiệm của bà con trồng rau lâu năm chính là “căn” thời điểm xuống giống, tranh thủ tối đa thời tiết ấm áp để phủ kín diện tích, tập trung chăm sóc đúng thời điểm, xen kẽ giữa các loại rau ngắn ngày và dài ngày để tăng cao thu nhập.

Vượt giá rét, nông dân Hà Tĩnh tập trung chăm sóc rau phục vụ tết

Đây là giai đoạn bà con cần tập trung bón phân, vun đất, làm cỏ.

Ông Nguyễn Viết Sơn - Giám đốc HTX Hoàng Hà (xã Tượng Sơn) cho biết: “Để phục vụ thị trường dịp tết, HTX sản xuất 20 ha rau, củ, quả tập trung và khoảng 50 ha vườn hộ, tăng so với năm 2021. Đến nay, hầu như tất cả rau của HTX đều phát triển tốt, một số loại đã cho thu hoạch. Dự kiến, năm nay, HTX sẽ thu mua 150 tấn rau, củ các loại để xuất đi các thị trường. Trung bình mỗi sào khoai tây cho thu nhập 5 - 10 triệu đồng; bắp cải từ 10 - 12 triệu đồng; đậu côve từ 2 - 3 triệu đồng”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!