Hà Tĩnh: Phá vụ đánh bạc cực lớn, bắt 34 đối tượng, thu nhiều "hàng nóng"

(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát cơ động - Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Can Lộc vừa phá ổ đánh bạc quy mô lớn ở đập Khe Lang giáp ranh giữa xã Thường Nga (Can Lộc) với xã Đức Dũng (Đức Thọ).

ha tinh pha vu danh bac cuc lon bat 34 doi tuong thu nhieu hang nong
ha tinh pha vu danh bac cuc lon bat 34 doi tuong thu nhieu hang nong
ha tinh pha vu danh bac cuc lon bat 34 doi tuong thu nhieu hang nong

Trước đó, vào hồi 11h30" trưa 30/10, tại trang trại của Phan Văn Hoàng (SN 1987) ở đập Khe Lang, lực lượng công an bất ngờ tập kích ổ nhóm đánh bạc bằng hình thực xóc đĩa, bắt giữ 34 đối tượng; thu giữ 330 triệu đồng (gần 200 triệu tại chiếu bạc) cùng 5 bát sứ, 3 đĩa sứ, 1 bộ dụng cụ tạo quân đĩ với 4 "con đĩ", 2 bảng ghi, 13 bộ bài, 33 điện thoại di động, 5 ô tô, 1 xe máy.

ha tinh pha vu danh bac cuc lon bat 34 doi tuong thu nhieu hang nong
ha tinh pha vu danh bac cuc lon bat 34 doi tuong thu nhieu hang nong

Cơ quan chức năng xử lý tang vật

Đặc biệt, cơ quan chức năng còn thu 1 khẩu súng ngắn quân dụng k59, 3 viên đạn, 1 khẩu súng hơi, 10 dao kiếm các loại, 1 bộ mặt nạ phòng độc.

Qua thông tin quần chúng cung cấp, lực lượng công an theo dõi trang trại của Phan Văn Hoàng trong một thời gian, nắm một số quy luật hoạt động của các đối tượng nên trong ngày phá án, lực lượng đã mật phục từ 1h sáng, huy động 40 CBCS tham gia đánh án, nhất là tính toán kỹ các phương án, đảm bảo an toàn tính mạng cho CBCS cũng như các đối tượng.

Lực lượng công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

34 đối tượng tham gia đánh bạc gồm:

-Trần Ngọc Hùng (SN 1987 , Đức Lâm, Đức Thọ);

-Nguyễn Văn Tịnh (SN 1979, Đức Nhân, Đức Thọ);

-Nguyễn Văn Hải (SN 1962, Song Lộc, Can Lộc);

-Cao Thị Lý (SN 1984, Sơn Tây, Hương Sơn);

-Đường Công Hoàng (SN 1988, Đức Thuỷ, Đức Thọ);

-Đặng Xuân Út (SN 1974, thị trấn Tân Kỳ, Nghệ An);

-Lê Văn Tình (SN 1959, Đức Nhân, Đức Thọ);

-Lê Bá Từ (SN 1972, Tĩnh Gia, Thanh Hoá);

-Bùi Duy Khánh (SN 1967, Tĩnh Gia, Thanh Hoá);

-Lê Đăng Hiền (SN 1981, Hương Bình, Hương Khê);

-Võ Huy Ngọc (SN 1986, thị trấn Hương Khê);

-Nguyễn Đình Khánh (SN 1993, P. Thạch Quý, TP Hà Tĩnh);

-Phạm Thị Vân Anh (SN 1984, P. Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh);

-Nguyễn Tất Thành (SN 1974, Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An);

-Nguyễn Quốc Điệp (SN 1994, Xuân Viên, Nghi Xuân);

-Nguyễn Thị Hoa (SN 1972, Phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An);

-Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1984, P Lê Lợi , TP Vinh, Nghệ An);

-Lê Sỹ Giáp (SN 1986, Phúc Lộc, Can Lộc);

-Nguyễn Thị Huệ (SN 1978, Huyện Đức Cơ, Gia Lai);

-Nguyễn Thị Thắm (SN 1992, thị trấn Hương Khê);

-Cao Thị Nguyên (SN 1975, thị trấn Hương Khê );

-Đường Thị Thanh Huế (SN 1984, P Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An);

-Phùng Thị Hường (SN 1970, P Thạch Quý, TP Hà Tĩnh);

-Lê Thị Kiên (SN 1970, Bắc Hồng, Tx Hồng Lĩnh);

-Võ Thị Hương (SN 1964, P. Quang Trung, TP Vinh);

Triều Minh Tám (SN 1987, P. Trung Lương, TX Hồng Lĩnh);

-Nguyễn Như Truyền (SN 1991, Diễn Châu, Nghệ An);

-Phạm Thị Giang (SN 1974; Hương Khê);

-Nguyễn Thị Tú (SN 1965, Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An);

-Lê Thị Thảo (SN 1975, Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh);

-Nguyễn Thị Hương (SN 1971; P. Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh);

-Trần Văn Phú (SN 1990, Thái Yên, Đức Thọ);

-Phan Văn Hoàng (SN 1987, Đức Dũng, Đức Thọ).

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast