Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh – liệt sỹ, chiều 24/7, đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự dẫn đầu đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng đại diện lãnh đạo địa phương, ngành LĐ-TB&XH đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách.

Đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn
Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ảnh 2

Đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ảnh 3

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự cùng các đại biểu tiến hành nghi lễ dâng hương, dâng hoa lên tượng đài chính tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ - những người đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; cầu chúc cho hương hồn các anh hùng liệt sỹ được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng, luôn phù hộ cho quốc thái, dân an; khẳng định tên tuổi, sự hy sinh cao cả của các anh sẽ luôn trường tồn cùng non sông, đất nước.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ảnh 4

Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của 10.333 liệt sỹ, trong đó có 788 liệt sỹ quê Hà Tĩnh.

Trước đó, đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đã đến đặt vòng hoa, dâng hương trước phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng của nhân dân đã dành trọn cuộc đời chiến đấu, xây dựng Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ảnh 5

Đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương trước phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ảnh 6

Trước anh linh Đại tướng, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự cùng các đại biểu bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự khẳng định: Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng nỗ lực phấn đấu để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, đưa đời sống của nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc...

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ảnh 7

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ảnh 8

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho BQL các nghĩa trang liệt sỹ

* Tại Vũ Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Chiu (94 tuổi, ở thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh), có 2 con trai là liệt sỹ; thăm và tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Xuân (85 tuổi, ở thôn Hương Phố, xã Đức Hương), mẹ của liệt sỹ Lê Văn Cận.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ảnh 9

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Chiu...

Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi, chúc các mẹ luôn vui khỏe, hạnh phúc, mãi là tấm gương cho con cháu và xã hội noi theo.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ảnh 10

...và bà Nguyễn Thị Xuân, mẹ của liệt sỹ Lê Văn Cận

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cùng đoàn đã đến thăm, tặng quà thương binh ¾ Lê Trọng Nhị (60 tuổi, ở thôn 6, xã Đức Bồng), gương mẫu, đi đầu trong xây dựng mô hình chăn nuôi lợn liên kết với doanh nghiệp, quy mô 600 con/lứa, thu lãi trên 150 triệu đồng/năm.

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần vượt khó, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế”; mong muốn thương binh Lê Trọng Nhị tiếp tục phấn đấu trong sản xuất kinh doanh, góp phần cùng xã Đức Bồng xây dựng NTM.

* Tại Hương Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện đã đến thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Hiến (xã Sơn Thủy), bệnh binh 2/3 Đậu Thanh Hải (xã Sơn Phúc) và gia đình bà Trần Thị Bảy (thân nhân liệt sỹ tại xã Sơn Mai).

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ảnh 11

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện thăm, tặng quà bệnh binh 2/3 Đậu Thanh Hải...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận những cống hiến, những hy sinh mất mát các gia đình chính sách; mong các gia đình phát huy truyền thống cách mạng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; tiếp tục gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, động viên con cháu và xóm làng chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, cùng nhau chung tay, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ảnh 12

... và Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Hiến

* Đại tá Trần Văn Sơn - UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh vừa đến thăm, tặng quà và khám chữa bệnh, cấp thuốc cho các gia đình chính sách trên địa bàn TP. Hà Tĩnh và huyện Can Lộc.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Trịnh Văn Tiến (phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, thương binh ¼), gia đình ông Lưu Xuân Phúc (phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, là bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn); thăm, tặng quà và khám cấp thuốc cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đàm, xã Thuần Thiện, Can Lộc.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ảnh 13

Đại tá Trần Văn Sơn thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn TP. Hà Tĩnh

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - liệt sỹ, Bộ CHQS tỉnh đã trao 60 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với nước trên địa bàn với tổng trị giá 30 triệu đồng; phối hợp quyên góp, ủng hộ xây dựng 6 ngôi nhà tình nghĩa và nhà đồng đội cho các đối tượng.

* Nhân dịp 27/7, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh vừa đến thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Nghệ An và Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An, nơi đang chăm sóc và điều dưỡng 166 thương bệnh binh quê Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa...

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ảnh 14

Đại tá Phạm Nam Long - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh trao tượng trưng phần quà cho các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An và Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.

Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã trao tặng các phần quà trị giá 50 triệu đồng các thương, bệnh binh đang điều trị tại các trung tâm.

Cũng nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, trao tặng 36 suất quà trị giá trên 30 triệu đồng cho các thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh và cán bộ chiến sỹ đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 4 và Trạm xá Biên phòng Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast