Thanh tra Hà Tĩnh tiếp bước truyền thống 70 năm

(Baohatinh.vn) - Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, tiền thân của tổ chức thanh tra ngày nay. Từ đó, ngày 23/11 hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.

Kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam 23/11 (1945 - 2015)

Qua từng thời kỳ và giai đoạn phát triển của đất nước, ngành Thanh tra không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước. Cùng với tiến trình phát triển của Thanh tra Việt Nam, thực hiện chủ trương chung và đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Thanh tra Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết nghị số 171 NQ/HT ngày 2/4/1958 của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Thanh tra Hà Tĩnh tiếp bước truyền thống 70 năm ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tặng hoa chúc mừng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra giai đoạn 2010-2015. Ảnh: Thăng Long

Thời kỳ đầu, hoạt động thanh tra chủ yếu phục vụ công tác sửa sai trong cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, hợp tác hóa sản xuất nông nghiệp, xem xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân. Trong điều kiện mới thành lập, người ít (8 cán bộ), việc nhiều, nhưng Thanh tra Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Bác Hồ khen ngợi về công tác “giải quyết đơn thư của công dân, góp phần ổn định tư tưởng cho cán bộ và đồng bào” tại hội nghị Thanh tra toàn miền Bắc lần thứ III ngày 5/3/1960.

Sau khi tái lập tỉnh, ngày 7/9/1991, Thanh tra Hà Tĩnh được thành lập với 3 phòng chuyên môn, 15 biên chế. Lực lượng toàn ngành có 88 cán bộ, công chức (Thanh tra tỉnh 15 người; 9 huyện, thị xã 27 người; các sở, ngành 46 người). Trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn nhưng toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, nâng cao hiệu lực quản lý, trật tự, kỷ cương pháp luật; thúc đẩy phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong 25 năm (1991 đến nay) tiếp tục công cuộc đổi mới, ngành Thanh tra Hà Tĩnh đã thực hiện 69.876 cuộc thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực KT-XH; phát hiện sai phạm và xử lý về kinh tế trên 529 tỷ đồng; tham mưu tiếp 60.087 lượt người, xử lý 43.836 đơn thư; giải quyết 16.005/17.237 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ bình quân hàng năm trên 92%. Ngành còn tham mưu triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết KNTC và phòng chống tham nhũng.

Đặc biệt, những năm gần đây, Thanh tra Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ: tham mưu - quản lý nhà nước - phối hợp công tác - tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ; tổ chức thanh tra KT-XH có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao; tham mưu giải quyết KNTC kịp thời, đúng chính sách pháp luật; tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng; đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ, công việc đột xuất của cấp ủy, chính quyền giao, hướng đến tiếp nhận giải quyết các vụ việc có phạm vi ảnh hưởng rộng, mới, phức tạp.

Riêng năm 2015, toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 2.074 lượt công dân; triển khai 16.515 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 18.717 đơn vị, cá nhân. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm tại 1.717 đơn vị với tổng số tiền 73.397,22 triệu đồng và 110.494 m2 đất; kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước 55.196,42 triệu đồng, thu hồi đưa vào quản lý 41.838 m2 đất; xử lý khác 18.200,8 triệu đồng và 68.656 m2 đất; xử phạt vi phạm hành chính 1.580 trường hợp với số tiền 3.692 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 23 tập thể, 51 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc.

Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị, xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tạo sự ổn định và động lực thúc đẩy phát triển KT-XH.

Quá trình hình thành và phát triển, nhiệm vụ xây dựng lực lượng ngành Thanh tra thường xuyên được quan tâm và có bước phát triển đáng kể. Đến nay, toàn tỉnh có 34 tổ chức thanh tra nhà nước (Thanh tra tỉnh, thanh tra 13 huyện, thị xã, thành phố và 20 sở, ngành), có 187 cán bộ, thanh tra viên, 90% trình độ đại học, 142 đồng chí được bổ nhiệm thanh tra viên các cấp. Vị thế, uy tín của ngành từng bước được nâng lên. Bên cạnh Thanh tra nhà nước, lực lượng thanh tra nhân dân đông đảo được tổ chức ở cấp xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị cùng giám sát, thực thi pháp luật.

Với thành tích đạt được qua các thời kỳ, Thanh tra Hà Tĩnh vinh dự được Đảng, Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng 2 Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Nhất; 9 cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh; cùng nhiều phần thưởng cao quý khác dành cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, cán bộ ngành Thanh tra tỉnh nhà tiếp tục rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp công tác; thực thi công vụ với phương châm: kỷ cương - chuyên nghiệp - minh bạch - trách nhiệm - hiệu quả. Để làm được điều đó, trước hết, lãnh đạo Thanh tra tỉnh phải thực sự đoàn kết, trách nhiệm, nhạy bén với tình hình, đổi mới phong cách làm việc, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong mọi tình huống.

Các tổ chức thanh tra nhà nước đã chủ động bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương và ngành; triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng hiệu quả các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động tham mưu, quản lý nhà nước, phối hợp công tác, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về thanh tra, giải quyết KNTC, phòng chống tham nhũng; đảm bảo phát huy dân chủ cơ sở, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đưa hoạt động thanh tra thực sự trở thành động lực thúc đẩy KT-XH phát triển.

Chánh Thanh tra tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast