Trong số này phải kể đến các hệ thống rocket Grad, Smerch và Katyusha, tên lửa Iskander-M và các loại pháo tự hành Gvozdika và BM-27 Uragan.
Hệ thống phóng rocket đa nòng Grad được chế tạo từ thời Xô Viết có khả năng tiêu diệt hỏa lực, trang thiết bị, sở chỉ huy, pháo và các mục tiêu khác của đối phương. Ảnh: Sputnik
Pháo tự hành Gvozdika (còn gọi là Сarnation) được chế tạo để tiêu diệt bộ binh, các loại đồn bốt cũng như pháo và xe thiết giáp chiến đấu của đối phương. Ảnh: Sputnik
Hệ thống phóng rocket đa nòng Smerch được thiết kế để tiêu diệt mọi mục tiêu trong khoảng cách từ 20-90km. Đây là loại vũ khí có tính hủy diệt mạnh nhất sau vũ khí hạt nhân của Nga. Ảnh: Sputnik
Hệ thống tên lửa chống tăng Khrizantema-S (còn gọi là "Hoa cúc vàng") là hệ thống tên lửa chống tăng mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Hệ thống này có thể tiêu diệt các loại xe tăng, xe thiết giáp bộ binh, đồn bốt cùng các mục tiêu trên mặt nước và trên không. Ảnh: Sputnik
Hệ thống tự hành mang bệ phóng rocket đa nòng BM-27 Uragan (còn gọi là Hurricane) được phát triển từ những năm 70 của thế kỷ trước và được Bộ binh Nga sử dụng. Hệ thống này có thể tiêu diệt bộ binh cùng các mục tiêu khác của địch ở khoảng cách từ 10-35km. Ảnh: Sputnik
Hệ thống phóng rocket đa nòng Katyusha đã "đi vào huyền thoại" quân đội Nga và là một trong những loại vũ khí hiệu quả nhất được sử dụng trong Thế chiến thứ 2. Ảnh: Sputnik
Pháo hạng nặng Giatsint 2S5 (còn gọi là Hyacinth) được thiết kế để tiêu diệt sinh lực và các trang thiết bị quân sự của địch. Ảnh: Sputnik
Hệ thống tên lửa Iskander-M không chỉ được thiết kế để đánh chặn nhiều mục tiêu khác nhau mà còn có thể phóng các loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Ảnh: Sputnik
Pháo tự hành 2S7 Pion (còn gọi là Peony) được nâng cấp vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước giờ vẫn là một trong những loại pháo tự hành mạnh nhất hiện nay. Ảnh: Sputnik
Pháo tự hành 2S3 Akatsiya (còn gọi là Acacia) trong một cuộc tập trận của pháo binh và tên lửa Nga. Ảnh: Sputnik
Mô hình “Đồng hành chia sẻ - Chắp cánh ước mơ” tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển - Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh là 1 trong 15 mô hình “Dân vận khéo” theo Đề án 2036 trên địa bàn Hà Tĩnh.
Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh là mô hình giám sát tập trung thực hiện việc thu thập, phân tích và xử lý các sự kiện an toàn thông tin. Hệ thống được kết nối và truyền tải dữ liệu đến Trung tâm An ninh mạng quốc gia theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Công an.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, lễ ra mắt hôm nay còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong xây dựng chính quyền số, bảo vệ vững chắc chủ quyền số và không gian mạng của tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Trước các tiềm ẩn nguy cơ phức tạp dịp cuối năm, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang tập trung vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm để các vùng “phên dậu” của quê hương luôn bình yên.
Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu trong nghị quyết đại hội Đảng các cấp để nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được thực hiện sớm, hiệu quả.
Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức vượt sông thành công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, qua đó nâng cao khả năng chiến đấu và phối hợp của cán bộ, chiến sĩ.
Chiều 20/11, Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tổ chức lễ phát phát động đợt thi đua tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Giữa trùng khơi sóng vỗ, kỹ sư trẻ Hà Văn Đức luôn ở bên “trái tim thép” của những con tàu cảnh sát biển thuộc Hải đội 102 để bảo vệ biển cả Tổ quốc, trong đó có vùng biển Hà Tĩnh.
Diễn tập khu vực phòng thủ Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh năm 2025 góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ.
Đại úy Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Công an xã Phúc Trạch là một trong 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" toàn quốc giai đoạn 2022 - 2025.
Diễn tập khu vực phòng thủ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh là dịp để đánh giá khả năng quản lý, bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, mốc quốc giới, các công trình trên tuyến biên giới.
Nhiều em học sinh Lào hoàn cảnh khó khăn ở huyện Căm Cợt, tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào) được Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đỡ đầu, tiếp sức trong hành trình học tập.
Những người lính ở Kho K19, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) ngày đêm âm thầm “cải lão hoàn đồng” vũ khí, bảo đảm an toàn súng đạn cho LLVT tỉnh huấn luyện, diễn tập, chiến đấu.
Thiếu tá Võ Anh Tuấn - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ cán bộ trẻ, giàu bản lĩnh của lực lượng BĐBP Hà Tĩnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị BCĐ Diễn tập tỉnh Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung cuộc diễn tập khu vực phòng thủ Ban Chỉ huy BĐBP năm 2025.
Các học viên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đã nỗ lực hoàn thành tốt chương trình học, được cấp chứng chỉ về đào tạo, bồi dưỡng tiếng Lào năm 2025.
Bộ Quốc phòng đề xuất sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khi được tuyển dụng vào quân đội sẽ được hưởng phụ cấp bằng 250% mức lương hiện hưởng trong 5 năm đầu công tác.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là trong lĩnh vực buôn bán, vận chuyển pháo nổ.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo (Hà Tĩnh) và chính quyền địa phương cần làm tốt công tác vận động quần chúng, tích cực hỗ trợ các gia đình khó khăn, đảm bảo mọi trẻ em vùng biên giới được đến trường đúng độ tuổi.
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, phong trào thi đua “Ba nhất” không chỉ là khẩu hiệu hành động mà là cam kết của toàn lực lượng về tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, tận tụy và gần gũi Nhân dân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 2447/QĐ-TTg ngày 6/11/2025 ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2026, nhiều thanh niên Hà Tĩnh đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ, mong muốn được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.
Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: chủ trương chỉ định phó bí thư đảng ủy các xã, phường có địa bàn biên giới tham gia vào BCH Đảng bộ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã được Trung ương thảo luận rất kỹ và được cụ thể hóa vào Quy định số 332-QĐ/TW của Ban Bí thư.
Ngày 4/11, Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng.
Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, các phường phía Nam Hà Tĩnh đang tập trung cao độ cho công tác tuyển quân, đảm bảo chỉ tiêu được giao.
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4 dẫn đầu đoàn công tác đã đến kiểm tra, động viên Nhân dân và các trường học bị ảnh hưởng lũ tại xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh.