19 thí sinh Hà Tĩnh đạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”

(Baohatinh.vn) - Diễn ra trong thời gian ngắn nhưng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” năm 2022 đã lan tỏa sâu rộng, là sân chơi bổ ích nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn Hà Tĩnh.

Sáng 25/11, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” năm 2022. Lễ tổng kết được tổ chức trực tiếp tại Sở Tư pháp và kết nối trực tuyến tới 13 điểm cầu tại các địa phương trong toàn tỉnh. Đại diện các sở, ngành, địa phương và các thí sinh đạt giải cùng dự buổi lễ.

19 thí sinh Hà Tĩnh đạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”

Diễn ra từ ngày 20/10/2022 đến ngày 5/11/2022, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” năm 2022 do Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức đã thu hút 45.947 người tham gia với 70.228 lượt thi. Một số đơn vị có số lượng thí sinh tham gia đông như: ngành GD&ĐT với 9.950 thí sinh, Công an tỉnh với 1.890 thí sinh...

19 thí sinh Hà Tĩnh đạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”

Phó Giám đôc Sở Tư pháp Đinh Văn Hồng báo cáo kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” năm 2022.

Một số địa phương có số lượng thí sinh tham gia đông như: huyện Kỳ Anh với 4.533 lượt người tham gia, Thạch Hà với 3.885 lượt người tham gia, Can Lộc với 3.237 lượt người tham gia…

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” năm 2022 đã thu hút đông đảo thí sinh tham gia, là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

19 thí sinh Hà Tĩnh đạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” năm 2022 thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Chất lượng bài thi của thí sinh tương đối cao, cụ thể đã có 1.241 thí sinh trả lời đúng 19/19 câu hỏi trắc nghiệm, có 1.300 thí sinh trả lời đúng 18/19 câu hỏi và 1.462 thí sinh trả lời đúng 17/19 câu hỏi. Một số tập thể có số lượng thí sinh đạt điểm tối đa cao như: Trường THPT Nguyễn Công Trứ (Nghi Xuân) có 292 thí sinh đạt 19/19 điểm, huyện Kỳ Anh có 214 thí sinh đạt 19/19 điểm...

Đặc biệt, năm nay, số lượng thí sinh tham gia cuộc thi đa dạng hơn so với năm 2021. Ngoài các thí sinh là học sinh, cuộc thi thu hút số lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức ở 13 huyện, thành phố, thị xã và các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

19 thí sinh Hà Tĩnh đạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”

Trưởng phòng Tư pháp huyện Kỳ Anh Lê Đình Nhất đề xuất: công tác truyền thông về cuộc thi cần được thực hiện kịp thời, thường xuyên, hiệu quả để góp phần tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi, thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia.

Tại buổi lễ, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến và kinh nghiệm sau cuộc thi như: công tác truyền thông cần được thực hiện kịp thời, thường xuyên, hiệu quả để góp phần tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi, thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia; bộ câu hỏi thi cần được xây dựng ngắn gọn, chính xác, lựa chọn các nội dung thiết thực, gần gũi với người dự thi; phần mềm phục vụ cuộc thi cần có giao diện thuận tiện cho người thi và được vận hành thông suốt...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức cuộc thi vẫn còn một số hạn chế như: một số địa phương, đơn vị chưa chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc theo dõi, đôn đốc, hưởng ứng nên số lượng thí sinh tham gia cuộc thi chưa cao; trong cơ cấu thí sinh tham gia cuộc thi vẫn chủ yếu là học sinh, sinh viên và giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức...

Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh Lê Viết Hồng nhấn mạnh, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” năm 2022 đã thực sự lan tỏa sâu rộng, qua kết quả trích xuất từ phần mềm thi cho thấy, nhiều bài thi có chất lượng cao, chứng tỏ thí sinh đã đầu tư trí tuệ, công sức với mong muốn tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật của mình.

19 thí sinh Hà Tĩnh đạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”

Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh Lê Viết Hồng phát biểu tại buổi lễ.

Cuộc thi đã góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong tỉnh; góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật nói chung và Luật xử lý vi phạm hành chính nói riêng.

19 thí sinh Hà Tĩnh đạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất...

19 thí sinh Hà Tĩnh đạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”

... 3 giải nhì...

19 thí sinh Hà Tĩnh đạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”

... 5 giải ba...

19 thí sinh Hà Tĩnh đạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”

... và 10 giải khuyến khích cho các thí sinh có số câu trả lời đúng và có thời gian trả lời nhanh nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp.

19 thí sinh Hà Tĩnh đạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao giải tập thể có số lượng thí sinh đạt điểm tối đa cao nhất cho Trường THPT Nguyễn Công Trứ (Nghi Xuân).

19 thí sinh Hà Tĩnh đạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”

Dịp này, Ban Tổ chức cũng đã tặng giấy khen cho 7 đơn vị vì đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” năm 2022.

Đọc thêm

Người dân đăng ký xe thế nào từ 1/7?

Người dân đăng ký xe thế nào từ 1/7?

Người dân hoặc tổ chức có nhu cầu đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng có thể được lựa chọn đăng ký xe tại Phòng CSGT hoặc bất cứ công an cấp xã nào trong địa bàn tỉnh, thành phố mà mình đang cư trú hoặc có trụ sở.
Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Trạm biến áp Thượng nguồn Sông Trí tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gặp sự cố, hư hỏng từ năm 2023 nhưng đến nay chưa được khắc phục khiến những người làm công tác vận hành hồ chứa gặp nhiều khó khăn.
Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Chiều 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 40 đối tượng, trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.
Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Làm thêm dịp hè giúp các em học sinh Hà Tĩnh có thu nhập, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích ấy, việc làm thêm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật.
Bán hàng có trách nhiệm!

Bán hàng có trách nhiệm!

Thực tế cho thấy, chỉ khi người bán trên mạng xã hội (trong đó có các tiktoker) tuân thủ pháp luật và minh bạch thì “thị trường số” mới có thể phát triển bền vững.
Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Vụ án không chỉ là bài học đắt giá cho Nguyễn Viết Cường (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về hiểm họa từ "cái chết trắng".
 Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Bida như một hình thức rèn luyện sức khoẻ và đang dần được phổ biến hơn tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó cũng có những sự biến tướng. Nhiều người đã biến những bàn bida trở thành những canh bạc trá hình.