2 nhóm thanh niên “hỗn chiến” ở quán cà phê lĩnh án

(Baohatinh.vn) - Hai nhóm thanh niên đánh nhau và gây rối ở quán cà phê Rột (thôn Sơn Nam, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã bị Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh tuyên phạt 355 tháng tù.

2 nhóm thanh niên “hỗn chiến” ở quán cà phê lĩnh án

Ngày 9/8, Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh mở phiên tòa xét xử nhóm bị cáo về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, vào khoảng 21h ngày 18/1/2022, ở quán cà phê Rột (thôn Sơn Nam, xã Kỳ Thọ), Phạm Xuân Diệu (SN 2004), Trương Công Phi (SN 2003), H.V.T (SN 2006), P.Q.L (SN 2006) đều ở xã Kỳ Thọ có hành vi dùng chân, tay đuổi đánh Lê Văn Đông (SN 2005), ở xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh.

Quá trình xô xát đánh nhau, Phạm Xuân Diệu sử dụng ghế xếp, Lê Văn Đông sử dụng gậy baton và dao gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại quán cà phê và các hộ dân sống xung quanh thôn Sơn Nam (xã Kỳ Thọ).

Sau khi bị đánh, Lê Văn Đông gọi điện thoại cho Võ Hoài Nam (SN 2005, ở xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) và Nguyễn Văn Vũ (SN 2004, ở xã Kỳ Văn) đến để hỗ trợ nhóm của mình đánh lại nhóm của Phạm Xuân Diệu.

Khoảng 22h cùng ngày, Lê Văn Đông sử dụng gậy gỗ, Võ Hoài Nam, Nguyễn Văn Vũ sử dụng dao xông vào quán cà phê đánh nhau với nhóm của Phạm Xuân Diệu. Võ Hoài Nam sử dụng dao chém trúng tay trái Hồ Văn Thùy (SN 1994, ở xã Kỳ Thọ) với tỷ lệ tổn thương cơ thể 7%.

Phạm Xuân Diệu dùng viên gạch ném trúng đầu anh Nguyễn Mậu Thành (ở xã Kỳ Văn). Ngoài ra, H.V.T sử dụng ghế xếp, Nguyễn Hoàng Thái Quang (SN 2001, ở xã Kỳ Thọ) sử dụng gậy gỗ; P.Q.L và Hồ Văn Thùy (SN 1994, ở xã Kỳ Thọ) dùng tay, chân đánh vào người anh Nguyễn Mậu Thành. Hậu quả, anh Nguyễn Mậu Thành bị thương tích, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 56%.

Quá trình điều tra cũng xác định, các đối tượng: Nguyễn Văn Vũ sử dụng dao; Trương Công Phi sử dụng gậy gỗ; Nguyễn Văn Hoàng (SN 1994), Trần Thế Hậu (SN 1996), Trần Trường Giang (SN 1994) đều ở xã Kỳ Thọ, đã sử dụng ghế xếp tham gia xô xát, đuổi đánh nhau tại khu vực quán cà phê Rột; ngã tư giao nhau giữa đường liên xã Kỳ Thọ, Kỳ Thư, Kỳ Ninh làm náo loạn, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho các hộ dân sống xung quanh.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát huyện Kỳ Anh xác định: Phạm Xuân Diệu, Trương Công Phi, Lê Văn Đông vừa là những người khởi xướng vừa thực hành tích cực; H.V.T, Nguyễn Hoàng Thái Quang, Hồ Văn Thùy, P.Q.L, Võ Hoài Nam, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn Hoàng, Trần Thế Hậu, Trần Trường Giang đồng phạm với vai trò thực hành tích cực.

2 nhóm thanh niên “hỗn chiến” ở quán cà phê lĩnh án

Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh tuyên phạt 12 bị cáo 355 tháng tù.

Sau khi xem xét các tình tiết liên quan của vụ án, Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh tuyên phạt: Phạm Xuân Diệu 54 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 18 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”; H.V.T 20 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 10 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Nguyễn Hoàng Thái Quang 36 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 18 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Hồ Văn Thùy 36 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”; P.Q.L 20 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 3 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo: Lê Văn Đông 18 tháng tù, Võ Hoài Nam 15 tháng tù, Nguyễn Văn Vũ 15 tháng tù, Trương Công Phi 20 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Nguyễn Văn Hoàng, Trần Thế Hậu, Trần Trường Giang, mỗi bị cáo bị tuyên 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!