4 ngày tết Lào diễn ra trong lặng lẽ, không có ca nhiễm mới Covid-19

(Baohatinh.vn) - Trong 4 ngày tết cổ truyền Bun-pi-may (Bounpimai) của dân tộc Lào theo Phật lịch 2563, diễn ra trong lặng lẽ với “4 không” (không sôi động, không náo nức, không rộn ràng, không tưng bừng), nhưng đổi lại, trong khoảng thời gian đó, trên đất nước Triệu Voi lại không có ca nhiễm mới COVID-19.

4 ngày tết Lào diễn ra trong lặng lẽ, không có ca nhiễm mới Covid-19

Setthathirat là tuyến đường vui chơi chính ở Thủ đô Vientiane trong mấy ngày đầu nghỉ tết đã trở nên vắng vẻ

Theo KPL (Hãng Thông tấn Nhà nước Lào), lúc 16 giờ ngày 16/4, Bộ Y tế Lào cho biết: qua 4 ngày tết, Lào đã không ghi nhận thêm ca mới COVID-19. Như vậy, đến nay, Lào vẫn giữ nguyên con số 19 người mắc, trong đó đã có 2 trường hợp được chữa khỏi và xuất viện trong chiều 16/4.

Hiện còn 17 người đang tiếp tục được điều trị, trong đó tại Bệnh viện Mittaphap ở Thủ đô Viêng-chăn (14 bệnh nhân) và Bệnh viện tỉnh Luông-pha-bang (3 bệnh nhân).

Tiến sĩ Phu-thon Mương-Pạc (Phouthone Muangpak) - Thứ trưởng Bộ Y tế Lào - Thường trực Ủy ban đặc biệt chính phủ Lào về công tác phòng chống COVID-19 trong buổi họp báo chiều 16/4 được phát trực tiếp trên Truyền hình quốc gia Lào cho biết, trong ngày hôm qua (15/4), đã xét nghiệm trực tiếp cho 23 trường hợp tiếp xúc gần với 2 trường hợp dương tính trước đó nhưng họ đều có kết quả âm tính.

4 ngày tết Lào diễn ra trong lặng lẽ, không có ca nhiễm mới Covid-19

Thứ trưởng Bộ Y tế Lào Phouthone Muangpak (ngồi giữa) thông tin trong buổi họp báo

Như vậy, số ca mắc COVID ở Lào vẫn giữ nguyên con số 19. Từ tháng giêng đến nay, cả nước Lào đã xét nghiệm cho 1.288 trường hợp. Riêng từ ngày 23/3 đến nay, có 488 trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp dương tính và đã được đưa vào cách ly theo dõi.

Đã có 420 người hết thời hạn cách ly 14 ngày và đều cho kết quả âm tính với COVID-19, còn 68 trường hợp vẫn đang tiếp tục theo dõi.

Mặc dù vậy, trước tình hình dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp, Thủ tướng Chính phủ Lào - Thong-lun Sỉ-su-lít vẫn tiếp tục ra chỉ thị số 06 thực hiện giãn cách xã hội từ nay đến ngày 3/5 tới, trong đó nhấn mạnh mọi người dân không nên ra khỏi nhà. Cấm cả việc thăm thân, chúc tụng ngày tết, cấm tụ tập té nước trên các tuyến phố ở thủ đô Viêng-chăn, cũng như những nơi công cộng trên cả nước, các hội quán, sân vận động, quảng trường... Theo đó nhà chức trách sẽ phạt nặng những trường hợp vi phạm.

4 ngày tết Lào diễn ra trong lặng lẽ, không có ca nhiễm mới Covid-19

Những năm trước, dịp tết, người Lào khắp nơi đổ về đường Setthathirat ở thủ đô Vientiane chúc phước bằng nước. Ảnh tư liệu

Tại cuộc họp báo diễn ra chiều 16/4, Thứ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào, ông Sa-vẳn-khon Ra-sa-mun-ti (Savankhone Rasamounti) cho rằng, sở dĩ Lào đang kiềm chế tốt dịch bệnh COVID-19; đang đứng ở quốc gia bị nhiễm ít nhất ở Đông Nam Á vì Lào làm tốt việc giãn cách xã hội.

Kết quả đó là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ, ngành liên quan, giữa trung ương và các địa phương, trong đó đặc biệt là công tác tuyên truyền. Bên cạnh việc tuyên truyền trên các báo chính thống của nhà nước như Báo Pa-xa-xôn (Báo nhân dân), Hãng Thông tấn nhà nước Lào (KPL), Đài Phát thanh Quốc gia Lào, Truyền hình Quốc gia Lào thì các văn nghệ sĩ, các đoàn nghệ thuật đã tăng cường sáng tác nhiều bài hát, tiểu phẩm, kịch, văn thơ, nhạc họa, lồng ghép gần gũi với đời sống người dân... làm cho người dân nâng cao ý thức, chấp hành tốt chỉ thị của Thủ tướng chính phủ cũng như các chỉ thị, quy định của các ngành cấp liên quan trong việc phòng chống dịch...

4 ngày tết Lào diễn ra trong lặng lẽ, không có ca nhiễm mới Covid-19

Vợ chồng ông Maithong Seehaphon nhận lễ và chúc phước con cháu trong ngày tết

Ông May-thong Si-ha-phổn (Maithong Seehaphone), trú huyện Săm-tày (samtai), tỉnh Hủa-phăn (Huaphanh) cho biết, ngày trước, người Lào quan niệm, “ai nằm nhà là kẻ lười nhác” thì bây giờ, hưởng ứng chỉ thị 06 của Thủ tướng chính phủ về cách ly, giãn cách xã hội, quan niệm ấy đã ngược lại, “ai nằm nhà mới là người yêu nước”, vì không chỉ giữ cho mình mà còn giữ cho người thân, cộng đồng và xã hội.

Riêng mấy ngày tết, chưa năm nào gia đình ông đón tết cổ truyền đơn giản, dị biệt như năm nay. Từ ngày 13 đến 16 tết, mọi người chỉ làm các thủ tục giản ước trong nội bộ gia đình, không lên chùa làm lễ “Tắc bạt” như trước đây, cũng như không tụ tập té nước chúc phước, không họp mặt ăn uống đông người.

4 ngày tết Lào diễn ra trong lặng lẽ, không có ca nhiễm mới Covid-19

Phố chính ở thị trấn Samtai vắng vẻ trong ngày tết

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng các địa phương cũng nỗ lực hết mình đảm bảo an ninh trật tự cho người dân kết hợp quản lý chặt chẽ người di chuyển khác địa bàn hoặc là trở về từ nước ngoài.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Podcast tản văn: Tháng Chín đi qua làng

Podcast tản văn: Tháng Chín đi qua làng

Tháng 9 đi qua làng với làn gió thu nhẹ, màu cờ đỏ thắm và bóng dáng mẹ lặng lẽ sửa soạn cho ngày khai trường của con, đó là những điểm tựa ấm áp theo ta đi suốt cuộc đời.
Cuộc đua khốc liệt của album nhạc Việt

Cuộc đua khốc liệt của album nhạc Việt

Hàng loạt album nhạc Việt đã được phát hành trong những tháng qua với chất lượng tốt và đạt thành tích cao. Điều đó khiến cuộc đua giải thưởng cuối năm càng thêm đáng mong chờ.
Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Truyện ngắn "Xanh lên từ đất" là hành trình tìm kiếm ký ức đồng đội của người cựu chiến binh, gửi gắm niềm biết ơn cùng hy vọng vào tương lai.
Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Dữ liệu mới cho thấy Gen Z vẫn đọc sách, đến thư viện và hiệu sách, đồng thời tạo ra những cách tiếp cận sách mới trên mạng xã hội, góp phần thay đổi văn hóa đọc của giới trẻ.
Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!