5 quân đội mạnh nhất thế giới trong năm 2019

Các con số mới nhất của trang web Global Fire Power Index (GFPI) giúp xác định các lực lượng quân đội mạnh nhất thế giới trong năm 2019.

Kể từ năm 2006, trang web Global Fire Power Index (tạm dịch là Chỉ số Sức mạnh Hỏa lực Toàn cầu) đã xếp hạng 137 quân đội hiện đại, sử dụng 55 tiêu chí khác nhau để chấm điểm cho mỗi quốc gia dựa trên quy mô, tái chính và số lượng thiết bị công nghệ cao. Điểm hoàn hảo là số 0. (Do vậy điểm càng thấp thì quân đội càng mạnh và càng chiếm vị trí cao.)

5 quân đội mạnh nhất thế giới trong năm 2019

Năm quốc gia hàng đầu theo GFPI năm 2019 là:

1. Mỹ (với chỉ số sức manh (PI) là 0,0615).

Mỹ có tổng cộng 13.398 máy bay, bao gồm 5.760 trực thăng – nhiều nhất thế giới. Ngân sách quốc phòng của Mỹ cũng là khủng nhất, ở mức 716 tỷ USD, so với nước đứng thứ nhì là Trung Quốc thì nhiều hơn 492 tỷ USD.

Về mặt số tàu hải quân, Mỹ chỉ đứng sau Trung Quốc. Hai nước này có lần lượt là 415 và 714 tàu quân sự.

Mỹ chỉ thua kém nhiều ở một vài thông số như số xe tăng chiến đấu (đứng thứ 3 thế giới), pháo tự hành (đứng thứ 7) và dàn phòng rocket (đứng thứ 15).

2. Nga (PI là 0,0639)

Nhìn tổng thể, Nga đứng ở vị trí số 2. Tuy nhiên, ở một số mặt, Nga đứng ở vị trí số 1. Đây là nước đứng đầu thế giới về số lượng xe tăng chiến đấu (với 21.932 chiếc) – nhiều gấp 3 lần tổng số xe tăng của Mỹ. Nga cũng nhất về số xe chiến đấu thiết giáp (với hơn 50.000 chiếc) và pháo tự hành. Với các thông số so sánh khác, Nga giữ vị trí thứ 2 hoặc 3.

Đáng lưu ý, ngân sách quốc phòng của Nga tương đối khiêm tốn, chỉ độ 44 tỷ USD.

Nga cũng sở hữu một lực lượng hải quân mạnh, với tổng cộng 352 chiến hạm, gồm 82 tàu hộ tống nhỏ.

5 quân đội mạnh nhất thế giới trong năm 2019

5 nước ở vị trí đầu (năm 2019). Ảnh chụp màn hình trang web Global Fire Power Index.

3. Trung Quốc (PI: 0,0673)

Quốc gia này có 714 tàu hải quân (đứng đầu thế giới), gồm 119 tàu tuần tra, 76 tàu ngầm và 52 tàu hộ vệ. Nước này cũng đứng đầu danh sách về phương diện pháo kéo (với 6.246 khẩu).

Trung Quốc xếp thứ 2 thế giới về số lượng xe tăng chiến đấu, xe chiến đấu thiết giáp, máy bay tiêm kích và máy bay cường kích.

4. Ấn Độ (PI: 0,1065)

Theo GFPI, Ấn Độ có một hải quân và không quân mạnh. Ấn Độ xếp thứ 3 về số lượng máy bay vận tải (với 248 chiếc), và thứ 4 về số lượng máy bay quân sự, bao gồm tiêm kích và cường kích. Về máy bay trực thăng, nước này đứng thứ 5.

5. Pháp (PI: 0,1584)

Tổng cộng ngân sách quốc phòng của Pháp năm 2019 là 40,5 tỷ USD. Sức mạnh quốc phòng nước này nằm ở lực lượng không quân. Pháp xếp thứ 8 thế giới về số lượng phi cơ và thứ 7 về số lượng máy bay trực thăng. Quân đội Pháp vận hành 1.248 loại máy bay và 566 trực thăng khác nhau.

Pháp có một lực lượng hải quân quy mô trung bình, với tổng cộng 118 tàu, gồm 4 hàng không mẫu hạm (nhiều hơn Nga, Trung Quốc và Ấn Độ). Xét về mặt thiết bị, lục quân Pháp tương đối yếu. Pháp xếp thứ 44 về số lượng xe tăng chiến đấu, thứ 55 về số lượng pháo kéo, và thứ 61 về số lượng dàn phóng tên lửa.

Theo VOV

Đọc thêm

Tôi luyện bản lĩnh người lính

Tôi luyện bản lĩnh người lính

Khép lại chương trình huấn luyện, các chiến sĩ mới của Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã có bước trưởng thành trong môi trường quân ngũ.
“Cánh tay nối dài” giữ bình yên trên biển

“Cánh tay nối dài” giữ bình yên trên biển

Các tổ tàu thuyền đoàn kết, tổ tự quản, tổ ANTT đang trở thành “tai mắt”, “cánh tay nối dài” của BĐBP Hà Tĩnh trong việc giữ gìn sự bình yên và chống khai thác IUU trên biển.
82 sĩ quan và quân nhân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

82 sĩ quan và quân nhân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất với tổng số 82 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp cùng các phương tiện và vật chất. Trong chiều 28/6, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ này.
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu rất cao

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu rất cao

Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.
Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu BCĐ và cơ quan giúp việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, ý định, văn bản của Quân khu 4 và tỉnh về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
Tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo”

Tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo”

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, lực lượng Công an Hà Tĩnh cần tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!