Ấm áp những ngôi nhà nhân ái ở Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Những căn nhà kiên cố giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vơi bớt nỗi lo trong mùa mưa lũ.

Gia đình bà Trần Thị Tường (SN 1956) 5 năm liền thuộc hộ nghèo của thôn Phúc Hải (xã Cẩm Nhượng). Bà Tường sinh được 6 người con, 1 người đã mất, 5 người còn lại do hoàn cảnh khó khăn nên cũng không thể phụ giúp bố mẹ.

Ở độ tuổi xế chiều, sức khoẻ yếu, thường xuyên đau ốm, bà Tường không thể làm việc gì để kiếm thêm thu nhập. Ông Lê Viết Đâng - chồng bà Tường, dù “bám víu” với nghề đi biển, song tuổi cũng đã cao, không thể vươn khơi thường xuyên, thu nhập của gia đình vì thế trở nên bấp bênh.

Bà Tường nhớ lại cuộc sống vất vả trước khi được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới.

Tháng 11/2023, qua kết nối của Uỷ ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên, gia đình bà Trần Thị Tường được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây nhà ở kiên cố. Bên cạnh đó, nhờ sự giúp đỡ của anh em, họ hàng, ông bà đã hoàn thiện căn nhà 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng tắm với tổng trị giá 185 triệu đồng sau 2 tháng khởi công.

Bà Trần Thị Tường chia sẻ: “Trước đây, vào mùa mưa lũ, trong căn nhà lụp xụp, tôi thường xuyên phải dùng thau, chậu để hứng nước dột từ trần nhà. Có căn nhà mới kiên cố, khang trang, tôi đã có thể yên tâm hơn khi mùa mưa bão về. Nhờ sự quan tâm từ MTTQ và bà con lối xóm, vợ chồng tôi đã dần ổn định cuộc sống, an tâm tuổi già”.

Bà Tường chia sẻ niềm vui với Uỷ ban MTTQ xã Cẩm Nhượng khi được sống trong căn nhà mới kiên cố, khang trang.

Thôn Phúc Hải (xã Cẩm Nhượng) có 272 hộ dân, 1.100 nhân khẩu. Đây là thôn có 90% bà con là giáo dân, trong đó có 28 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thời gian qua, để hỗ trợ xây dựng nhà ở đúng đối tượng, cán bộ thôn đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ xã Cẩm Nhượng tiến hành rà soát, kiểm tra, lập danh sách, thông qua tại các cuộc họp với người dân. Sau khi được đề xuất, Uỷ ban MTTQ huyện sẽ tiến hành thẩm định, phê duyệt để hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân.

Thống kê của Uỷ ban MTTQ xã Cẩm Nhượng, trong giai đoạn 2019 – 2024, trên địa bàn xã Cẩm Nhượng có 52 ngôi nhà được xây mới, trong đó có 30 nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; 12 nhà cho các hộ cận nghèo. Mức kinh phí hỗ trợ từ 40 - 140 triệu đồng tuỳ vào từng hoàn cảnh khác nhau.

Ông Trần Hải Dương - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Cẩm Nhượng cho biết: “Thời gian qua, địa phương chú trọng nhiệm vụ chăm lo nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với nguồn kinh phí từ MTTQ, địa phương thường xuyên kêu gọi các mạnh thường quân, doanh nghiệp, con em làm ăn xa quê hỗ trợ, đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn”.

Bà Trần Thị Xờ là một trong 48 hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà ở tại xã Cẩm Minh.

Tại xã Cẩm Minh, giai đoạn 2019 – 2024, địa phương đã huy động các nguồn lực xây dựng hơn 48 nhà ở kiên cố cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chủ tịch MTTQ xã Cẩm Minh Đặng Thị Lộc cho biết: “Bên cạnh 9 ngôi nhà được xây dựng từ Quỹ vì người nghèo MTTQ, chúng tôi còn nhận được sự hỗ trợ từ Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam… để giúp nhiều hộ dân an cư, sớm vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, khi mùa mưa lũ, những căn nhà cao ráo, khang trang giúp bà con giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản”.

Bà Trần Thị Xờ (thôn 8, xã Cẩm Minh) chia sẻ: “Trước đây, 2 mẹ con sinh sống trong căn nhà đất, mưa bão đến là thấp thỏm lo nhà bị sập. Giờ đây, trong căn nhà mới, mọi sinh hoạt diễn ra bình thường. Bên cạnh đó, tôi còn được hỗ trợ một con bò giống để chăn nuôi, nâng cao thu nhập và lo cho con học hành đầy đủ”.

Được biết, căn nhà của bà Xờ có tổng diện tích 50m2, tổng kinh phí xây dựng khoảng 100 triệu đồng. Trong đó, 70 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo, số còn lại được họ hàng, anh em quyên góp; bà con làng xóm hỗ trợ ngày công giúp bà Xờ có được “căn nhà trong mơ” chỉ sau 3 tháng khởi công.

Căn nhà của bà Xờ được hoàn thiện sau 3 tháng khởi công.

Ông Nguyễn Thanh Long - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, huyện có quan điểm phải tập trung làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, đối tượng yếu thế. Những căn nhà kiên cố giúp bà con ổn định đời sống, an tâm mùa mưa lũ”.

Trong những năm qua, MTTQ huyện Cẩm Xuyên đã tham mưu cho cấp ủy, làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin về chủ trương xây dựng nhà ở cho các đối tượng khó khăn. Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành các tiêu chí cho từng nhóm đối tượng, tiến hành bình xét công khai, sau đó MTTQ huyện sẽ tiến hành thẩm định, kiểm tra.

Bên cạnh đó, huyện Cẩm Xuyên đẩy mạnh huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, con em xa quê; vận động đóng góp từ anh em, họ hàng và ngày công của các tổ chức, đoàn thể, bà con lối xóm. Trên địa bàn hiện có các tổ chức tình nguyện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, từ đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Thống kê của Uỷ ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên, từ năm 2019 đến nay, toàn huyện Cẩm Xuyên đã làm mới và sửa chữa 722 nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền hỗ trợ là 34,399 tỷ đồng.

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói