Chung tay trong "cuộc chiến" giảm nghèo bền vững ở xã vùng biên

(Baohatinh.vn) - Xác định giảm nghèo bền vững là một trong những giải pháp đảm bảo an ninh vùng biên, xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều giải pháp, từng bước cải thiện đời sống của Nhân dân.

Gặp lại chị Lê Thị Duyên (SN 1988, thôn Kim Bình, xã Sơn Kim 2), khuôn mặt của người phụ nữ từng trải qua vất vả vì cuộc sống khó khăn đã trở nên rạng rỡ. Nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, gia đình chị từ một hộ nghèo đã vươn lên có mức thu nhập khá của xã.

IMG_2549.JPG
Chị Lê Thị Duyên (thứ 2 từ trái sang) chia sẻ với cán bộ xã Sơn Kim 2 về "hành trình" vượt nghèo của gia đình.

Chị Duyên cho biết: "Những năm trước, gia đình 4 miệng ăn luôn lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau, nhiều năm liền trong trong danh sách hộ nghèo. Năm 2019, tôi được hỗ trợ làm nhà tình thương, xã còn quan tâm kết nối với nhiều tổ chức để hỗ trợ đàn dê trị giá 10 triệu đồng để làm kinh tế. Lứa này bán thì gối lứa kia, nhờ chăn nuôi tốt, gia đình bắt đầu có chút vốn liếng rồi dần dần thoát nghèo".

IMG_2511.JPG
Gia đình chị Duyên đã có cuộc sống ổn định với mô hình chăn nuôi hiệu quả.

Vợ chồng anh Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Thị Trà (thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2) cũng được “đổi đời” nhờ các chương trình hỗ trợ từ công tác giảm nghèo.

Nhờ nguồn kêu gọi hỗ trợ của Bộ Công an, anh chị đã xây dựng ngôi nhà kiên cố, vững chãi. Ngoài ra, anh chị còn được hỗ trợ hàng trăm cây ăn quả nên từ hộ cận nghèo đã vươn lên để xây dựng cuộc sống ổn định hơn.

Nhờ trợ lực từ các chương trình giảm nghèo, vợ chồng anh Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Thị Trà (thôn Thượng Kim) đã có nguồn vốn đầu tư sản xuất, vươn lên xây dựng cuộc sống ổn định.

Nhờ trợ lực từ các chương trình giảm nghèo, vợ chồng anh Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Thị Trà (thôn Thượng Kim) đã có nguồn vốn đầu tư sản xuất, vươn lên xây dựng cuộc sống ổn định.

Năm 2020, Sơn Kim 2 là xã biên giới đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đặt mục tiêu xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu vào năm 2025, Sơn Kim 2 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đến mức thấp nhất. Điều này không chỉ tăng chỉ tiêu về thu nhập mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và an ninh khu vực biên giới.

Bà Nguyễn Thị Tâm - Chủ tịch Hội LHPN Sơn Kim 2 cho biết: "Hội đã xây dựng các nguồn quỹ do hội viên đóng góp, gây quỹ từ mô hình "Ngôi nhà xanh" để hỗ trợ sinh kế cho hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn như: gà, dê, giống cây ăn quả... Đặc biệt, chúng tôi cũng hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn vay từ quỹ phát triển phụ nữ, ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế”.

Từ năm 2019 đến nay, trung bình mỗi năm Hội LHPN xã hỗ trợ 50 mô hình nuôi gà (mỗi mô hình trị giá 1 triệu đồng) với quy mô đàn từ 30 – 50 gà con; kết nối hỗ trợ các nguồn vay cho 114 hộ với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.

IMG_2552.JPG
Bộ Công an đã kêu gọi hỗ trợ xã Sơn Kim 2 xây dựng 36/70 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương để giúp người nghèo an cư lạc nghiệp.

Thông qua Hội Nông dân xã, từ năm 2019 đến nay, đã có 145 hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận được nguồn vốn vay từ Ngân hàng NN&PTNT với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Ngoài ra, hằng năm, hội còn tạo điều kiện để các hộ tiếp cận nguồn Quỹ Hội nông dân huyện với tổng số tiền lên đến 200 triệu đồng; huy động hơn 200 triệu đồng từ các nguồn xã hội hóa để mua 40 bê con hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo. Uỷ ban MTTQ xã huy động nguồn lực gần 100 triệu đồng mỗi năm hỗ trợ cây giống, con giống để người nghèo vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong 5 năm lại nay, xã Sơn kim 2 đã huy động được trên 4,5 tỷ đồng, làm mới 70 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương (trong đó có 36 nhà do Bộ Công an hỗ trợ, còn lại các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm khác), là một trong những địa phương đứng đầu huyện về số lượng làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Nếu như năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo ở xã là 4,5%, hộ cận nghèo là 7,87% thì đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,53%, cận nghèo là 3,27%. Dự kiến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Sơn Kim 2 chỉ còn 2,17%, cận nghèo là 2,87%.

Sơn Kim 2 là xã biên giới, địa hình nhiều khó khăn nhưng nhờ sự nỗ lực vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các giải pháp về công tác giảm nghèo, hỗ trợ các gia đình yếu thế vươn lên nên tình hình kinh tế - xã hội của địa phương phát triển tốt, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 54 triệu đồng/người. Sơn Kim 2 cũng là một trong những điểm sáng trong công tác giảm nghèo bền vững của địa phương.

Ông Lê Đình Phước - Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH Hương Sơn

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Sở Xây dựng hướng dẫn về mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Sở Xây dựng hướng dẫn về mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Mỗi hộ gia đình, cá nhân đúng đối tượng và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật chỉ được nộp giấy tờ đăng ký tại một dự án và chỉ được mua, thuê mua 1 căn nhà ở xã hội và tại mỗi thời điểm, chỉ được thuê 1 căn nhà ở xã hội.
Người con thứ 3 của ông Hoàng Kim Hoài hiện là sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Giúp sinh viên nghèo “dệt” ước mơ tri thức

Vốn chính sách đã tiếp sức cho hàng nghìn sinh viên nghèo Hà Tĩnh chạm tới ước mơ tri thức, tự tin bước vào giảng đường đại học, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và thay đổi tương lai.
Hà Tĩnh xây dựng thêm 500 căn nhà ở xã hội tại đô thị trung tâm

Hà Tĩnh xây dựng thêm 500 căn nhà ở xã hội tại đô thị trung tâm

Với sự quan tâm của Trung ương, tỉnh, nhiều hộ thu nhập thấp ở Hà Tĩnh sẽ được “an cư” trong những căn hộ tiện nghi, kèm theo hệ thống dịch vụ, tiện ích đồng bộ thuộc dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh giai đoạn II (nay là phường Thành Sen).
Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Phi Công (ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát tâm, tự nguyện đi tìm danh tính và hài cốt các liệt sĩ, với mong muốn xoa dịu nỗi đau với thân nhân các gia đình.