Nhiều ngôi nhà cho hộ nghèo, nhà văn hóa cộng đồng được xây dựng ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Trong 5 năm, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) có gần 700 hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách có nhà mới; 11 nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ được xây dựng.

11.jpg
Ngôi nhà trí tuệ thôn Thị Hòa, xã Hòa Lạc được bố trí hợp lý, lưu giữ các dụng cụ phục vụ đời sống tại địa phương.

Ngôi nhà trí tuệ thôn Thị Hòa, xã Hòa Lạc được xây dựng tại nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ. Tổng kinh phí đầu tư công trình là 380 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh, huyện và xã hỗ trợ 160 triệu đồng, còn lại là nguồn từ Nhân dân và kêu gọi xã hội hóa. Công trình gồm 2 tầng, không gian tầng 1 được dành trưng bày các dụng cụ truyền thống và diện tích để tổ chức hoạt động thể thao, trò chơi dân gian; tầng 2 là hội trường và các phòng học. Sau 4 tháng ra mắt, Ngôi nhà trí tuệ thôn Thị Hòa có 7 câu lạc bộ thường xuyên hoạt động như: Tiếng Anh, kỹ năng sống, dân vũ, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng.

5.jpg
Những đồ vật được lưu giữ tại ngôi nhà trí tuệ mang tính giáo dục cho các thế hệ trẻ.

Đối với một xã thuần nông như Hòa Lạc, ngôi nhà trí tuệ được xây dựng đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Ông Nguyễn Nam Nhi - Bí thư chi bộ thôn Thị Hòa, phụ trách ngôi nhà trí tuệ cho biết: “Nhà văn hóa cộng đồng, ngôi nhà trí tuệ đã trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, phát triển tri thức cho người dân. Đây là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một cộng đồng gắn bó và phát triển”.

Là cơ quan chủ trì, Ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ đã tích cực tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền, các ngành, đơn vị liên quan, các địa phương triển khai thực hiện, đảm đương xây dựng và điều hành hoạt động các ngôi nhà trí tuệ thiết thực, hiệu quả. Đến nay, toàn huyện Đức Thọ đã xây dựng, ra mắt và đi vào hoạt động 11 ngôi nhà trí tuệ với tổng mức đầu tư gần 4,1 tỷ đồng; trong đó ngân sách Nhà nước các cấp hỗ trợ 1,9 tỷ đồng đồng và 1.100 đầu sách các loại; Nhân dân đóng góp 1,2 tỷ đồng; con em xa quê hỗ trợ 560 triệu đồng và 200 đầu sách các loại, thiết chế thể dục, thể thao.

15.jpg
Hàng trăm đầu sách được trưng bày tại thư viện mini của ngôi nhà trí tuệ để phục vụ Nhân dân.

Đặc biệt, không gian sinh hoạt cộng đồng này còn là nơi lưu giữ trưng bày dụng cụ, vật dụng truyền thống được người dân gom góp, trở thành những tư liệu quý giá giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử địa phương. Đối với người dân, ngôi nhà trí tuệ trở thành tài sản chung, người góp công, góp của, người chăm lo cải tạo làm đẹp khuôn viên, cống hiến trí tuệ tổ chức những buổi học miễn phí… Nhờ đó, các địa phương đã thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Cũng bằng sự kết nối của cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân, con em xa quê, Đức Thọ đã vận dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn.

8.jpg
Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở thôn Triều Đông, xã Bùi La Nhân.

Ông Phan Trọng Hàm, thôn Vọng Sơn, xã Tùng Ảnh cho biết: “Trước đây gia đình tôi sống trong ngôi nhà tạm bợ, mưa gió thì thấp thỏm lo âu. Nhờ cấp ủy chính quyền quan tâm, chúng tôi được Hội Doanh nghiệp Đức Thọ phía Nam hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng nhà ở. Được ở trong căn nhà kiên cố, ấm cúng, chúng tôi thực sự biết ơn lãnh đạo huyện, xã và các nhà hảo tâm, nếu không có sự hỗ trợ về tài chính, chưa biết đến bao giờ gia đình tôi mới có thể tự xây dựng căn nhà cho mình".

Từ đầu năm đến nay, hàng chục ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa được khởi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ sự ưu tiên quan tâm của lãnh đạo huyện, sự kết nối nghĩa tình của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế. Những ngôi nhà được thiết kế khang trang, chắc chắn và đảm bảo các điều kiện sống, sinh hoạt không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định mà còn tạo động lực vươn lên, phát triển kinh tế.

Chị Phan Thị Hồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Đại Châu, xã Tùng Châu được Ủy ban MTTQ huyện và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng ngôi nhà kiên cố.

Chị Phan Thị Hồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Đại Châu, xã Tùng Châu được Ủy ban MTTQ huyện và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng ngôi nhà kiên cố.

Ông Bùi Ngọc Nhật - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ thông tin, 5 năm qua, Ủy ban MTTQ huyện đến cơ sở phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động đóng góp xây dựng Quỹ Vì người nghèo với hơn 12 tỷ đồng.

Cùng với sự hỗ trợ của Quỹ Vì người nghèo, quỹ cứu trợ cấp trên, nguồn an sinh xã hội và các nguồn hỗ trợ khác, huyện đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 690 nhà, tổng trị giá gần 47 tỷ đồng (trong đó nhà theo Quyết định 22 UBND tỉnh 329 nhà với số tiền hơn 23 tỷ đồng; chương trình Bộ Công an là 68 nhà, số tiền trên 5,1 tỷ đồng; Quỹ vì người nghèo, quỹ cứu trợ các cấp là 191 nhà, số tiền gần 7,6 tỷ đồng; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm là 102 nhà, trị giá trên 10 tỷ đồng).

Huyện Đức Thọ luôn quan tâm đến công tác giảm nghèo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kêu gọi sự ủng hộ chung tay của toàn thể người dân để chăm lo sức khỏe, đời sống cho người nghèo, người yếu thể, thực hiện mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau". Hằng năm, huyện tổ chức các cuộc gặp mặt con em xa quê, các doanh nghiệp ở khắp mọi miền đất nước để kêu gọi ủng hộ quỹ vì người nghèo, từ đó có nguồn kinh phí để phân bổ và xây dựng nhà ở, trao các mô hình sinh kế giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn; trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi...

Các nguồn lực đều được quản lý, phân bổ công khai, minh bạch. UBND huyện giao cho Ủy ban MTTQ huyện chủ trì phối hợp với các địa phương rà soát, khảo sát đúng đối tượng, đúng mục đích nhằm phát huy hiệu quả của các chương trình.

Ông Trần Hoài Đức - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Là huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên Hương Khê là địa phương có số nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa nhiều nhất Hà Tĩnh. Với quyết tâm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã huy động các nguồn lực và bằng nhiều cách làm sáng tạo đã về đích chương trình sớm hơn so với kế hoạch đề ra.
Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cách làm quyết liệt, đến nay huyện Đức Thọ đã hoàn thiện xây dựng 67/67 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được hỗ trợ xây dựng đã tạo động lực cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, phát triển cuộc sống mới.
Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, thời gian qua, Hà Tĩnh đang nỗ lực mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo an sinh cho người dân.
Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Chính sách mới hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn, quy định mức phạt vi phạm hành chính, và giới hạn sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại TCTD Việt Nam... là những điểm mới trong các chính sách sẽ có hiệu lực từ 1/5.