Dẹp bỏ chợ tạm ngay khúc cua trên quốc lộ 1A ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau khi Báo Hà Tĩnh đăng bài “Chọn khúc cua trên QL1A… để họp chợ”, chính quyền xã Xuân Hồng (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều biện pháp để trả lại “đường thông, hè thoáng” cho người tham gia giao thông.

Dẹp bỏ chợ tạm ngay khúc cua trên quốc lộ 1A ở Hà Tĩnh

Quốc lộ 1A đoạn chợ Đò Củi trước...

Dẹp bỏ chợ tạm ngay khúc cua trên quốc lộ 1A ở Hà Tĩnh

...và sau khi lực lượng chức năng vào cuộc

Trước đó Báo Hà Tĩnh phản ánh, tuy khu vực giao thương chính của chợ Đò Củi nằm sâu bên trong, cách xa QL1A, song các tiểu thương kinh doanh tại đây, hằng ngày vẫn họp chợ dọc bên phải đường lớn theo hướng Bắc - Nam, buôn bán đủ các loại mặt hàng như: hoa quả, rau củ, hải sản...

Người bán, khách mua không chỉ lấn chiếm vỉa hè mà đôi khi còn dựng xe, đứng tràn cả xuống lòng đường...

Dẹp bỏ chợ tạm ngay khúc cua trên quốc lộ 1A ở Hà Tĩnh

Biển báo phân định ranh giới khu vực không được phép họp chợ...

Sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh, lực lượng chức năng xã Xuân Hồng đã ra quân chấn chỉnh mọi hoạt động tại khu chợ Đò Củi; tiến hành kẻ vạch phân định ranh giới giữa vỉa hè dành cho người đi bộ và khu vực được phép bày bán hàng. Đồng thời, cắm rất nhiều biển báo cấm dùng vỉa hè làm nơi tụ tập buôn bán.

Dẹp bỏ chợ tạm ngay khúc cua trên quốc lộ 1A ở Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh không vi phạm các quy định

Hằng ngày, chính quyền xã cũng cảnh báo trên hệ thống loa phóng thanh về nguy cơ ách tắc giao thông ở khu chợ Đò Củi. Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở bà con tiểu thương không sử dụng lòng lề đường làm nơi buôn bán kinh doanh gây nên tình trạng lộn xộn, mấy mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Chính quyền xã cũng yêu cầu các hộ kinh doanh tại khu vực chợ ký cam kết chỉ kinh doanh hàng hóa tại khu vực đã được phân định

Dẹp bỏ chợ tạm ngay khúc cua trên quốc lộ 1A ở Hà Tĩnh

Công an huyện tiến hành lập biên bản người vi phạm đỗ xe, bày bán hàng hóa tại khu vực cấm họp chợ

Công an xã Xuân Hồng còn tiến hành lập biên bản, xử phạt những trường hợp vi phạm như đậu xe, bày bán hàng hóa tại khu vực cấm họp chợ. Do đó, tình trạng vi phạm như trước không còn tồn tại.

Dẹp bỏ chợ tạm ngay khúc cua trên quốc lộ 1A ở Hà Tĩnh

Người mua và người bán chỉ thực hiện giao dịch ở nơi quy đinh

Ông Trần Cảnh Hồng - một hộ dân sống tại khu vực chợ Đò Củi không giấu được niềm vui, gửi lời cảm ơn đến Báo Hà Tĩnh đã phản ánh kịp thời những kiến nghị của người dân; đồng thời, ghi nhận nỗ lực của chính quyền địa phương mà chủ công là Công an xã Xuân Hồng đã nhanh chóng tiếp thu, chấn chỉnh mọi hoạt động vi phạm tại chợ Đò Củi một cách thấu đáo.

  • Dẹp bỏ chợ tạm ngay khúc cua trên quốc lộ 1A ở Hà Tĩnh
    Vỉa hè nhếch nhác ở thị trấn Cẩm Xuyên

    Thời gian gần đây, tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng, lề đường để kinh doanh, bán hàng hay đỗ xe… diễn ra tại nhiều tuyến đường ở thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

  • Dẹp bỏ chợ tạm ngay khúc cua trên quốc lộ 1A ở Hà Tĩnh
    Sớm dẹp bỏ “chợ cóc”, quán tạm trên các quốc lộ qua Hộ Độ

    Tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Quốc lộ 281 với Quốc lộ 15B ở thôn Tân Quý, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) và một số điểm khác trên 2 tuyến đường này đang xẩy ra tình trạng “chợ cóc”, quán tạm lấn chiếm hành lang, lề đường, gây mất an toàn giao thông.

  • Dẹp bỏ chợ tạm ngay khúc cua trên quốc lộ 1A ở Hà Tĩnh
    Mạnh tay xử lý chợ tự phát, mua bán lấn chiếm vỉa hè ở Nghi Xuân

    Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi mua, bán hàng hóa tại chợ “cóc” tự phát ở xã Xuân Giang (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) nằm trên tuyến đường Nguyễn Nghiễm - Khu di tích Nguyễn Du đang được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kiên quyết dẹp bỏ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast