Mạnh tay xử lý chợ tự phát, mua bán lấn chiếm vỉa hè ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi mua, bán hàng hóa tại chợ “cóc” tự phát ở xã Xuân Giang (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) nằm trên tuyến đường Nguyễn Nghiễm - Khu di tích Nguyễn Du đang được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kiên quyết dẹp bỏ.

Mạnh tay xử lý chợ tự phát, mua bán lấn chiếm vỉa hè ở Nghi Xuân

Chợ tự phát nằm trên mảnh đất rộng 2.000m2 (thôn An Tiên, xã Xuân Giang) thuộc quyền sở hữu của chị Võ Thị Nguyên. Những năm trước, nhận thấy mảnh đất lâu năm không sử dụng, lại án ngữ ở vị trí đắc địa, một vài hộ bày bán một số mặt hàng rau củ quả, mớ tôm, mớ tép, mớ cá đồng...

Đến nay, chợ “cóc” có khoảng 100 hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Hằng ngày, chợ hoạt động từ khoảng 16 giờ đến 19 giờ. Đó cũng là thời điểm chợ chính Giang Đình (thị trấn Tiên Điền) vãn khách và tan tầm làm việc nên lượng người đổ xô về chợ Xuân Giang rất đông. Do người bán “tận dụng” vỉa hè để kinh doanh nên rất lộn xộn và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Mạnh tay xử lý chợ tự phát, mua bán lấn chiếm vỉa hè ở Nghi Xuân

Trước thực trạng trên, những ngày qua, lực lượng chức năng và chính quyền xã Xuân Giang đã ra quân chấn chỉnh mọi hoạt động tại khu chợ tự phát này; tiến hành kẻ vạch phân định ranh giới giữa vỉa hè dành cho người đi bộ và khu vực được phép bày bán hàng. Đồng thời, cắm rất nhiều biển báo cấm dùng vỉa hè làm nơi tụ tập buôn bán.

Mạnh tay xử lý chợ tự phát, mua bán lấn chiếm vỉa hè ở Nghi Xuân

Hằng ngày, chính quyền xã cũng cảnh báo trên hệ thống loa phóng thanh về nguy cơ ách tắc giao thông ở khu chợ tự phát. Đồng thời, ra quân thu giữ hàng hóa, dụng cụ hành nghề của một số tiểu thương vi phạm các quy định.

Mạnh tay xử lý chợ tự phát, mua bán lấn chiếm vỉa hè ở Nghi Xuân

Chủ tịch UBND xã Xuân Giang Trần Anh Tuấn cho biết: Sau đợt ra quân này, lực lượng chức năng sẽ vào cuộc thường xuyên, liên tục và quyết liệt để đảm bảo toàn bộ khu vực không bị ách tắc giao thông, an toàn cho cả người mua lẫn người bán. Việc xử lý mạnh tay đối với người cố tình vi phạm cũng sẽ được xem xét.

Mạnh tay xử lý chợ tự phát, mua bán lấn chiếm vỉa hè ở Nghi Xuân

“Cùng với việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo mỹ quan đô thị, xã Xuân Giang cũng yêu cầu bà con tuân thủ mọi quy định của chính quyền địa phương. Nếu tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi họp chợ vẫn không chấm dứt, xã sẽ đề nghị các ngành chức năng dẹp bỏ khu chợ này” - Chủ tịch UBND xã Xuân Giang Trần Anh Tuấn nói thêm.

Chủ đề Chợ tạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast