Tái diễn tình trạng trâu bò thả rông trên các tuyến đường ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau một thời gian được các địa phương, cơ quan chức năng quyết liệt xử lý, gần đây, tình trạng thả rông trâu bò tại Hà Tĩnh lại tiếp tục diễn ra, nhất là một số địa bàn như: Nghi Xuân, Can Lộc, Lộc Hà và Cẩm Xuyên...

Trâu bò nghênh ngang trên các tuyến đường ở Hà Tĩnh

Trước đây, khi những vụ tai nạn thương tâm liên tiếp xảy ra do trâu bò nghênh ngang trên các tuyến đường, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công điện khẩn yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng thả rông trâu bò trên đường bộ, đường sắt và tại các khu vực công cộng.

Sau đó, nhiều địa phương đã đồng loạt ra quân kiểm tra, thu gom trâu bò thả rông, xử lý chủ của các vật nuôi này.

Thế nhưng, bẵng đi một thời gian, đến nay lại xuất hiện “nhan nhản” trâu bò “vô tư” nghênh ngang trên các tuyến đường mà không có người trông coi.

Tái diễn tình trạng trâu bò thả rông trên các tuyến đường ở Hà Tĩnh

Trâu nghênh ngang trên tuyến đường ven biển thuộc huyện Nghi Xuân

Theo quan sát của phóng viên, trên quốc lộ ven biển đoạn chạy qua xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân thường xuyên diễn ra tình trạng trâu bò dàn hàng ngang trên đường mà không có người chăn dắt.

Một số người dân, nhất là cánh tài xế ô tô hết sức ngán ngẫm, sợ hãi mỗi lúc gặp phải những tình huống này.

Tái diễn tình trạng trâu bò thả rông trên các tuyến đường ở Hà Tĩnh

Trâu bò rong ruổi trên Tỉnh lộ 548 thuộc huyện Lộc Hà

Không chỉ có ở Nghi Xuân mà trên trên tuyến Tỉnh lộ 548 đoạn qua xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà; tuyến Quốc lộ 15B đoạn qua xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc và Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Cẩm Xuyên, trâu bò vẫn thường dàn từng đoàn “vô tư” đi lại và phóng uế trên các tuyến đường.

Tái diễn tình trạng trâu bò thả rông trên các tuyến đường ở Hà Tĩnh

trên Quốc lộ 15B thuộc địa phận huyện Can Lộc

Tái diễn tình trạng trâu bò thả rông trên các tuyến đường ở Hà Tĩnh

...và trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Cẩm Xuyên

Thiết nghĩ, để hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra do trâu bò thả rông trên nhiều tuyến đường, các địa phương phải thường xuyên cho người theo dõi, nhắc nhở, tuyên tuyền; cơ quan chức năng tiếp tục xử lý nghiêm người dân không trông coi, để mặc trâu bò đi lại trên đường.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast