Ấn tượng thành tích học sinh giỏi tỉnh của ngôi trường huyện ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trường THPT Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã xuất sắc chinh phục Kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh năm học 2023 – 2024 với 79,5% học sinh đạt giải, xếp thứ nhất trên toàn huyện.

Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ ngày công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi tỉnh khối 11 nhưng thầy trò Trường THPT Cẩm Xuyên vẫn vẹn nguyên cảm xúc vui mừng xen lẫn tự hào. Với 21/26 học sinh đạt giải, nhà trường đã chinh phục kỳ thi với tỷ lệ đậu 80,1%, trong đó có 1 giải nhất, 8 giải nhì, 9 giải ba và 3 giải khuyến khích.

0.jpg
Giờ học bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 10 Trường THPT Cẩm Xuyên.

Trước đó, ở kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12, Trường THPT Cẩm Xuyên có 25/26 học sinh đạt giải, đạt tỷ lệ 96,1%; ở kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10, trường có 16/26 học sinh đạt giải, đạt tỷ lệ 61,5%.

Bình quân chung ở cả 3 khối, Trường THPT Cẩm Xuyên có tỷ lệ học sinh dự thi đạt giải học sinh giỏi tỉnh năm học 2023 – 2024 là 79,5%.

Ngoài các môn văn hóa, nhà trường còn có 4 học sinh đạt giải tại Hội thi Khoa học kỹ thuật tỉnh, 9 học sinh đạt giải tại Hội khỏe Phù đổng tỉnh, 3 học sinh đạt giải tại Kỳ thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp quốc gia.

Thầy giáo Nguyễn Trọng Diệu – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên chia sẻ: “Đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay mà nhà trường chinh phục được ở kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Với kết quả này, nhà trường vươn lên vị trí số 1 trong các trường THPT trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên về tỷ lệ học sinh đạt giải và chất lượng giải. Hiện tại, nhà trường có 3 học sinh được vào danh sách dự tuyển để tham dự kỳ thi chọn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia của tỉnh. Đây là niềm vinh dự và tự hào của ngôi trường ở vùng nông thôn”.

Trong số 62 học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa, có đến 3 thủ khoa, gồm: em Nguyễn Thu Thủy (lớp 12A1) lần thứ 2 liên tiếp thủ khoa môn Hóa học (năm nay xuất sắc đạt 19,5/20 điểm); em Hoàng Khánh Ngọc (lớp 11A12) thủ khoa môn Tiếng Anh với 16,03/20 điểm; em Trần Khánh Huyền (lớp 10A1) thủ khoa môn Hóa học với 18,75/20 điểm.

Em Trần Khánh Huyền (lớp 10A1) chia sẻ: “Để có được kết quả trên, ngoài thời gian học ở trường, em thường xuyên lên mạng để tìm hiểu thêm kiến thức những phần mình chưa rõ. Ở nhà, em tập trung luyện đề của cô và củng cố kiến thức đã được học. Thời gian tới, em sẽ tiếp tục cố gắng hơn để duy trì và nâng cao thành tích học tập”.

1.jpg
Em Trần Khánh Huyền - học sinh lớp 10A1, Trường THPT Cẩm Xuyên chia sẻ niềm vui đạt thủ khoa môn Hóa học với thầy giáo.

Để chinh phục Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, xác lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay, thời gian qua, Trường THPT Cẩm Xuyên đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Nhà trường đã tập trung lựa chọn những giáo viên có trách nhiệm, năng lực chuyên môn và tâm huyết để tham gia công tác bồi dưỡng. Đối với học sinh, nhà trường tổ chức nhiều lần thi thử để lựa chọn, sàng lọc đội tuyển. Để khơi dậy khát vọng chinh phục ghi tên lên bảng vàng cho học sinh, nhà trường thường xuyên mời cựu học sinh về trường truyền lửa, giúp các em nâng cao ý thức học tập.

5.jpg
Các đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi của Trường THPT Cẩm Xuyên tăng cường dạy học trực tuyến vào buổi tối để tranh thủ tối đa thời gian học tập.

Sau những chuyến về trường, Hội cựu học sinh Trường THPT Cẩm Xuyên đã thành lập Quỹ khuyến học hỗ trợ cho học sinh đạt thành tích học tập cao. Theo đó, học sinh đậu thủ khoa và các giải tại các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh được thưởng với mức từ 5 – 1 triệu đồng. Từ khi thành lập (năm 2019) đến nay, Quỹ khuyến học Hội cựu học sinh Trường THPT Cẩm Xuyên đã trao khoảng 60 triệu đồng cho các học sinh đạt thành tích tại các kỳ thi học sinh giỏi.

Từ năm 2024 đến nay, quỹ còn hỗ trợ 2 học sinh nghèo vượt khó ở xã Cẩm Nhượng với mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/tháng/em.

Thầy giáo Võ Hữu Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên chia sẻ: “Giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng học sinh giỏi góp phần tạo nên thương hiệu cho nhà trường nên chúng tôi không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng. Trước các cuộc tuyển sinh, nhà trường tìm hiểu, nắm bắt nguồn học sinh giỏi ở các trường THCS nhằm thu hút các em theo học thông qua các chương trình hỗ trợ học phí. Sau mỗi kỳ thi, nhà trường cũng có chính sách khen thưởng, động viên kịp thời để khích lệ giáo viên và học sinh”.

IMG_0769.JPG
Trường THPT Cẩm Xuyên tập trung sàng lọc, phân luồng học sinh để nâng cao chất lượng công tác giáo dục mũi nhọn.

Xác định công tác đào tạo chất lượng mũi nhọn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian tới, Trường THPT Cẩm Xuyên tiếp tục tập trung sàng lọc, rút kinh nghiệm; triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hơn nữa công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; qua đó “gặt hái” nhiều thành tích hơn trong các kỳ thi.

Đọc thêm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Ngôi vị Hoa khôi Sư phạm đã trở thành bước đệm quan trọng, mở ra cho nữ sinh Nguyễn Tống Hiếu Thương (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) nhiều cơ hội mới để tiếp tục khẳng định bản thân, lan tỏa hình ảnh sinh viên sư phạm trí tuệ, tự tin và giàu nhiệt huyết.
Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.