Bác sỹ Trung ương về hỗ trợ, cơ sở y tế ở Hà Tĩnh từng bước nâng tầm chất lượng

(Baohatinh.vn) - Thông qua hình thức “cầm tay, chỉ việc", các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về công tác trên địa bàn Hà Tĩnh đã giúp bác sỹ cơ sở nâng cao chất lượng chuyên môn.

Đầu tháng 4/2024, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã cử thạc sỹ - bác sỹ nội trú Vũ Thị Dung và thạc sỹ - bác sỹ Lê Xuân Hùng (chuyên khoa nội tim mạch) lần lượt về trực tiếp thăm khám, điều trị cho người bệnh, hỗ trợ chuyên môn cho các y, bác sỹ tại Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn và Bệnh viện đa khoa (BVĐK) TX Kỳ Anh trong thời gian 2 tháng.

bqbht_br_tiep-nhan-2-bac-sya-4241.jpg
Sở Y tế Hà Tĩnh tiếp nhận 2 bác sỹ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (người ôm hoa) về công tác luân phiên tại BVĐK TX Kỳ Anh và Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn.

Việc cử 2 bác sỹ nói trên thuộc chương trình hợp tác tổng thể giữa Sở Y tế Hà Tĩnh và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với mục tiêu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, góp phần nâng tầm năng lực của y tế tuyến dưới trong công tác thăm khám, chẩn đoán, điều trị cho người bệnh, qua đó hạn chế việc chuyển tuyến, giảm tải cho y tế tuyến trên.

Sau 2 tháng trực tiếp về thăm khám, điều trị tại các cơ sở y tế, các bác sỹ tuyến Trung ương đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm cho các y, bác sỹ và sự hài lòng cho người bệnh ở Hà Tĩnh.

BS HungAB.jpg
Bác sỹ Lê Xuân Hùng thăm khám cho một bệnh nhân.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, thạc sỹ, bác sỹ Lê Xuân Hùng - chuyên khoa nội tim mạch của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã trực tiếp tham gia công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu (BVĐK thị xã Kỳ Anh) khám, hội chẩn, điều trị cho hơn 200 ca bệnh liên quan đến tim mạch. Tham gia siêu âm tim, mạch máu cho 223 ca tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh. Ngoài ra, bác sỹ Hùng còn thực hiện 2 buổi báo cáo khoa học với chuyên đề: "Cập nhật hội chứng mạch vành cấp theo khuyến cáo ESC 2023" và chuyên đề: "Một số lưu ý khi sử dụng thuốc chống đông đường uống ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim".

Bác sỹ Nguyễn Thị Kim Oanh – Giám đốc BVĐK thị xã Kỳ Anh chia sẻ: "Hằng ngày, trong quá trình thăm khám, điều trị cho các bệnh nhân, thạc sỹ - bác sỹ Lê Xuân Hùng luôn tạo mọi điều kiện để các y bác sỹ BVĐK thị xã Kỳ Anh tham gia hội chẩn và trực tiếp chia sẻ các kinh nghiệm của bản thân. Đối với các ca bệnh khó, bác sỹ đều chủ động kết nối trực tuyến với chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để tham vấn phác đồ điều trị phù hợp cho bệnh nhân với sự tham gia, theo dõi của các y bác sỹ tại BVĐK thị xã Kỳ Anh. Điều này góp phần nâng cao kỹ năng, năng lực cho các y bác sỹ trong chẩn đoán, điều trị cho người bệnh".

Sau lĩnh vực tim mạch, BVĐK thị xã Kỳ Anh tiếp tục được Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cử luân phiên thạc sỹ, bác sỹ nội trú Đỗ Thị Kim Thùy chuyên về chẩn đoán hình ảnh về công tác.

aA.jpg
Thạc sỹ, bác sỹ nội trú Đỗ Thị Kim Thùy chia sẻ kinh nghiệm cho các y, bác sỹ tại BVĐK thị xã Kỳ Anh qua từng ca bệnh thực tế.

Thạc sỹ, bác sỹ nội trú Đỗ Thị Kim Thùy cho biết: "Tôi nhận công tác tại BVĐK thị xã Kỳ Anh được khoảng 2 tuần. Cơ bản tôi đảm nhiệm trong khâu chẩn đoán hình ảnh ở phòng CT và các phòng siêu âm, trong đó, chú trọng vào các ca bệnh khó để vừa chuẩn đoán cho hiệu quả vừa có thể chia sẻ các kinh nghiệm trong khả năng có thể của mình cho các y bác sỹ tại bệnh viện".

Được biết, trong thời, gian tới, ngoài tim mạch và hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ cử thêm các bác sỹ về lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, ngoại khoa để hỗ trợ cho BVĐK thị xã Kỳ Anh nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị.

bs HNAB.jpg
Bác sỹ Vũ Thị Dung siêu âm ổ bụng cho một bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn.

Tại Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn, bác sỹ Vũ Thị Dung cho hay: “Sau một thời gian về công tác tại trung tâm, nhờ sự hỗ trợ, phối hợp của các đồng nghiệp nên hoạt động chuyên môn diễn ra nhịp nhàng. Cùng với trực tiếp chẩn đoán cho người bệnh, hy vọng những kinh nghiệm mà tôi chia sẻ cho các anh chị đồng nghiệp sẽ góp phần hỗ trợ trung tâm trong việc nâng cao khâu chẩn đoán và điều trị cho người bệnh”.

Được biết, mỗi ngày, bác sỹ Dung thực hiện siêu âm, chẩn đoán hình ảnh cho hàng trăm lượt bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bác sỹ đều cố gắng chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm về chẩn đoán hình ảnh qua từng ca bệnh, nhất là các ca bệnh khó cho các y bác sỹ tại Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn.

Sau bác sỹ Dung, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp tục cử thạc sỹ, bác sỹ nội trú Nguyễn Thị Lệ Thanh về hỗ trợ Trung tâm y tế huyện Hương Sơn trong lĩnh vực tim mạch. Bác sỹ Lê Nhật Thành – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn cho biết: “Với việc các bác sỹ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về trực tiếp làm việc tại trung tâm, cái được đầu tiên là giúp cho các y bác sỹ của chúng tôi thay đổi phong cách làm việc theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả. Thứ hai là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thông qua từng ca bệnh thực tế, các bác sỹ của Trung tâm Y tế Hương Sơn đã học hỏi được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm”.

Theo chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn, sau lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và tim mạch, bệnh viện sẽ luân phiên cử các chuyên gia trong các lĩnh vực như: hồi sức cấp cứu, ngoại khoa, tiết niệu về trực tiếp thăm khám, điều trị và hỗ trợ chuyên môn cho trung tâm.

Ngoài Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, thời gian qua, ngành Y tế Hà Tĩnh đã kết nối với Bệnh viện Nhi Trung ương để cử các y bác sỹ trực tiếp về "cắm chốt" tại các cơ sở y tế, thông qua thực tế khám, điều trị các ca bệnh để nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh. Đồng thời, thông qua các đề án về chỉ đạo tuyến của Bộ Y tế cũng như sự kết nối, phối hợp của ngành y tế, hàng trăm đoàn các chuyên gia y tế của các cơ sở y tế đầu ngành như: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Huế… đã về trực tiếp chuyển giao các kỹ thuật mới trong lĩnh vực ngoại khoa và nội khoa cho các cơ sở y tế của Hà Tĩnh.

Với sự nỗ lực kết nối của toàn ngành, sự chủ động của cơ sở y tế, thời gian qua, năng lực cấp cứu, điều trị của các đơn vị y tế trên địa bàn đã được nâng lên đáng kể. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu từng được làm chủ. Thời gian tới, ngành tiếp tục nỗ lực thực hiện có hiệu quả các đề án về bệnh viện vệ tinh, khám chữa bệnh từ xa, hội chẩn trực tuyến. Đặc biệt là tăng cường kết nối để các bệnh viện tuyến Trung ương quan tâm hỗ trợ các cơ sở y tế trong đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật theo hướng cầm tay, chỉ việc.

Bác sỹ Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!