Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp cho ý kiến liên quan mỏ sắt Thạch Khê và sắp xếp tinh gọn bộ máy

(Baohatinh.vn) - BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đồng tình đề nghị các bộ, ngành chức năng, Chính phủ, Bộ Chính trị dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê và thống nhất thông qua đề án về thành lập Đảng bộ huyện Thạch Hà (mới).

bqbht_br_tin-nnn-6095.jpg
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Chiều 18/12, BCH Đảng bộ tỉnh họp nghe và cho ý kiến phương án xử lý Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê; tổ chức hội nghị thông qua đề án sáp nhập Đảng bộ huyện Lộc Hà và Đảng bộ huyện Thạch Hà, thành lập Đảng bộ huyện Thạch Hà mới; Ban Chỉ đạo tỉnh tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” họp triển khai nhiệm vụ thời gian tới; Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX họp cho ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan.

bqbht_br_dsc-8846-copy.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo đề xuất phương án xử lý Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe đại diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo đề xuất phương án xử lý Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê.

Hội nghị cũng nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày dự thảo đề án sáp nhập Đảng bộ huyện Lộc Hà và Đảng bộ huyện Thạch Hà thành Đảng bộ huyện Thạch Hà (mới). Theo đó, Đảng bộ huyện Thạch Hà (mới) có 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 379 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 9.478 đảng viên. Đảng bộ huyện Thạch Hà (mới) là tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, được trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc theo quy định.

bqbht_br_dsc-8855-copy.jpg
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải trình bày dự thảo đề án sáp nhập Đảng bộ huyện Lộc Hà và Đảng bộ huyện Thạch Hà thành Đảng bộ huyện Thạch Hà (mới).

Nhiệm kỳ của Đảng bộ huyện Thạch Hà (mới) là nhiệm kỳ 2020-2025. Khóa của nhiệm kỳ đầu sau thành lập theo khóa của Đảng bộ huyện Thạch Hà trước khi sáp nhập. Đảng bộ huyện Thạch Hà (mới) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2025. Đảng bộ huyện Thạch Hà (cũ), Đảng bộ huyện Lộc Hà hiện tại kết thúc hoạt động từ ngày 1/1/2025.

Hội nghị cũng nghe đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quán triệt các văn bản chỉ đạo liên quan đến tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (gọi là Nghị quyết số 18-NQ/TW).

bqbht_br_dsc-8865-copy.jpg
Đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quán triệt các văn bản chỉ đạo liên quan đến tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Ban Chỉ đạo xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong triển khai chủ trương của Bộ Chính trị về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy, ngoài việc tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo ổn định chính trị và hiệu quả cho sự phát triển.

Các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực tiếp là người đứng đầu, tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, bảo đảm các cơ quan, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở sau sắp xếp hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay, không để gián đoạn công việc, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, địa phương.

bqbht_br_dsc-8892-copy.jpg
Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất các nội dung liên quan. Đại biểu thống nhất cao với đề án thành lập Đảng bộ huyện Thạch Hà (mới) và các nội dung quan điểm chỉ đạo về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.

bqbht_br_dsc-8872-copy.jpg
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng phát biểu tại hội nghị.
bqbht_br_dsc-8881-copy.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh phát biểu tại hội nghị.

Liên quan tới chủ trương khai thác Dự án mỏ sắt Thạch Khê, BCH Đảng bộ tỉnh đề nghị các bộ, ngành chức năng, Chính phủ, Bộ Chính trị dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê do Công ty CP Sắt Thạch Khê (TIC) thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm chủ đầu tư bởi các yếu tố về công nghệ đã triển khai trong giai đoạn 1 chưa đảm bảo. Sau 13 năm dừng khai thác, dự án đã gây ra nhiều hệ lụy, tác động tới đời sống dân sinh đối với 7.000 hộ dân vùng dự án và các vùng phụ cận. Mặt khác, do dự án nằm sát trung tâm TP Hà Tĩnh (cách 5,5 km), gần bờ biển (nơi gần nhất cách bờ biển 300m); là địa phương thường xuyên xảy ra thiên tai nên nếu không tính toán kỹ lưỡng có thể gây ra những hậu quả khó lường.

Cũng trong buổi chiều, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX họp cho ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị.

bqbht_br_dsc-8879-copy.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thống nhất các nội dung Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin ý kiến.

bqbht_br_dsc-8900-copy.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận hội nghị.

Liên quan đến Dự án mỏ sắt Thạch Khê, BCH Đảng bộ tỉnh đồng tình đề nghị các bộ, ngành chức năng, Chính phủ, Bộ Chính trị dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê do Công ty CP Sắt Thạch Khê (TIC) thuộc TKV làm chủ đầu tư do những hệ lụy thời gian qua.

Về dự thảo đề án sáp nhập Đảng bộ huyện Lộc Hà và Đảng bộ huyện Thạch Hà thành Đảng bộ huyện Thạch Hà (mới), BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua đề án.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 là trách nhiệm chung của cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị toàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu quá trình sắp xếp ĐVHC cần đảm bảo khách quan, đúng quy định; Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ cần phát huy cao vai trò tham mưu các nội dung. Với huyện Thạch Hà, sau lễ ra mắt huyện mới, tổ chức họp HĐND để bầu các chức danh; BTV Huyện ủy mới cần xây dựng lộ trình thực hiện các nội dung đảm bảo khoa học, kịp thời.

BCH Đảng bộ tỉnh đồng tình, thống nhất cao theo chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ. Trên cơ sở đó, các sở, ngành liên quan sắp xếp tinh gọn bộ máy đợt này căn cứ hướng dẫn của tỉnh để tham mưu các phần việc liên quan phù hợp. Các địa phương, đơn vị chủ động tham mưu các nội dung với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”; cùng với đó, chú trọng tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuối năm; tổng kết công tác năm 2024 và chuẩn bị các nội dung đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho ý kiến cụ thể đối với các nội dung dự thảo Báo cáo chính trị BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Sáng 28/8, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng, khóa XIV; Nghị quyết số 02-NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!