Báo chí Hà Tĩnh tích cực phát huy vai trò định hướng dư luận xã hội

(Baohatinh.vn) - Không dừng lại ở việc phản ánh đời sống xã hội, báo chí Hà Tĩnh ngày càng thể hiện rõ vai trò trong định hướng thông tin tới công chúng. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh bùng nổ thông tin trên mạng xã hội như hiện nay.

Báo chí Hà Tĩnh tích cực phát huy vai trò định hướng dư luận xã hội

Các cơ quan báo chí đang tích cực phát huy vai trò trong định hướng dư luận xã hội.

Cách đây chưa lâu, ngày 15/2/2022, một số công nhân Công ty TNHH Havina Hồng Lĩnh ngừng việc đã khiến dư luận xã hội (DLXH) đặc biệt quan tâm. Để đảm bảo thông tin khách quan, ngay trong ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời nắm bắt thông tin dư luận, ban hành Công văn số 700-CV/BTGTU thông tin về một số công nhân ngừng việc tại Công ty TNHH Havina Hồng Lĩnh nhằm định hướng công tác tuyên truyền cho đội ngũ báo chí. Nhờ vậy, các thông tin được đăng tải đảm bảo cái nhìn khách quan, đầy đủ về sự việc.

Báo chí Hà Tĩnh tích cực phát huy vai trò định hướng dư luận xã hội

Báo Hà Tĩnh kịp thời thông tin chi tiết sự việc.

Báo chí Hà Tĩnh tích cực phát huy vai trò định hướng dư luận xã hội

Báo Lao động thông tin việc xử lý kịp thời sự việc.

Nhiều cơ quan báo chí đã có các tin, bài, phóng sự như: Thông tin chi tiết sự việc xảy ra tại Haivina Hồng Lĩnh và hướng giải quyết (Báo Hà Tĩnh); Quyền lợi của công nhân Haivina Hồng Lĩnh cơ bản được giải quyết (Đài PT-TH tỉnh); Công nhân Công ty Haivina đã làm việc trở lại (Báo Lao động); Công nhân Nghệ An, Hà Tĩnh đình công: đã đi làm trở lại sau khi đối thoại (Báo Bảo vệ pháp luật)... Các thông tin kịp thời đó đã giúp dư luận tránh suy diễn, gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Không chỉ với những sự việc phát sinh đột xuất, trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, trên cơ sở các thông tin được cơ quan chức năng cung cấp, báo chí trên địa bàn đã vào cuộc tích cực, góp phần tạo niềm tin trong cuộc chiến chống dịch và đẩy lùi các thông tin gây hoang mang dư luận.

Báo chí Hà Tĩnh tích cực phát huy vai trò định hướng dư luận xã hội

Sự đồng hành của các cơ quan truyền thông, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thời gian qua đã nhận được sự sẻ chia, đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt trong công tác tiêm chủng vắc-xin cho trẻ em.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đánh giá: “Với sự đồng hành của các cơ quan truyền thông, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thời gian qua đã nhận được sự sẻ chia, đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, trong thực hiện chủ trương tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em. Khi DLXH và các phụ huynh đang có những băn khoăn trước việc nên hay không nên tiêm cho con thì các cơ quan báo chí một mặt thông tin nâng cao hiểu biết, mặt khác đăng tải các ý kiến chuyên gia, những kinh nghiệm trong tiêm phòng…, góp phần giúp phụ huynh nhận thức rõ vấn đề và đồng tình đưa trẻ đi tiêm đạt tỷ lệ cao. Đến nay, trẻ 12-18 tuổi có tỷ lệ tiêm phòng mũi 1 đạt 99%, mũi 2 đạt 98%; trẻ từ 5-12 tuổi đang trong quá trình tiêm chủng theo hướng vắc-xin nhận đến đâu tiêm đến đó”.

Phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, Hà Tĩnh dự kiến thu hồi 900 ha đất, di dời 600 hộ dân, 950 ngôi mộ và xây dựng mới 28 khu tái định cư. Nhằm tạo đồng thuận trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền luôn được tỉnh đặt lên hàng đầu.

Báo chí Hà Tĩnh tích cực phát huy vai trò định hướng dư luận xã hội

Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long bàn giao mốc GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi cho Hội đồng bồi thường - GPMB huyện Can Lộc và xã Kim Song Trường.

Góp sức thực hiện nhiệm vụ này, các cơ quan báo chí trên địa bàn, đặc biệt là các cơ quan báo chí địa phương đã tăng cường các tin bài thông tin chi tiết về dự án; phạm vi ảnh hưởng; tiến độ công trình để người dân nắm bắt, hiểu rõ và đồng thuận GPMB phục vụ dự án.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí trên địa bàn cũng phản ánh các vấn đề dư luận quan tâm trên nhiều lĩnh vực, nổi bật như: quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; thực thi pháp luật; lao động việc làm, giáo dục, y tế; an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm… Từ các nội dung báo chí phản ánh đã được tỉnh, các địa phương, đơn vị tiếp nhận, kiểm tra và khẩn trương khắc phục.

Sự phản ánh kịp thời của các cơ quan báo chí đã góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành liên quan khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý, đề ra giải pháp xử lý các vấn đề báo chí nêu, đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Báo chí Hà Tĩnh tích cực phát huy vai trò định hướng dư luận xã hội

Các cơ quan báo chí đã lan tỏa không khí sôi nổi, tươi vui và niềm tự hào trong các tầng lớp nhân dân về sự kiện 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Cùng với góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, các cơ quan báo chí cũng tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị lớn của tỉnh như: tuyên truyền đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh. Đặc biệt từ quý 2/2022 đến giữa tháng 6 này, các cơ quan báo chí, truyền thông đã tập trung thông tin về kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh…

Với sự đa dạng trong hình thức thể hiện, các sản phẩm báo chí đã được công chúng đón nhận, tạo sự lan tỏa, cổ vũ các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị, lập thành tích hướng tới những ngày lễ lớn. Qua đó, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, tự hào, khơi dậy ý thức trách nhiệm trong các tầng lớp nhân dân trước các sự kiện trọng đại của đất nước, quê hương.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, có hệ thống các vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống, các chủ trương, chính sách và các vấn đề xã hội khác để người dân nắm bắt, thực hiện. Qua đó, tạo sự ổn định trong Nhân dân về mặt tư tưởng và tạo điều kiện cho sự phát triển của tỉnh. Chính việc đăng tải những thông tin chính thống đó đã thực hiện chức năng định hướng DLXH để người dân nắm chắc, hiểu rõ bản chất vấn đề. Với sứ mệnh cao cả của mình, tin rằng, thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò định hướng DLXH; tích cực đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp đầy đủ thông tin, định hướng nhiệm vụ trọng tâm cần tuyên truyền thông qua các cuộc giao ban báo chí, qua hệ thống văn bản trực tiếp để các cơ quan báo chí nắm bắt, triển khai đúng nội dung, định hướng.

Ông Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!