Ngành tuyên giáo cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Baohatinh.vn) - Chỉ đạo nhiệm vụ ngành tuyên giáo năm 2022, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng đề nghị toàn ngành tiếp tục tập trung quán triệt, tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống...

Sáng 23/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng chủ trì hội nghị có Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Điểm cầu Hà Tĩnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chủ trì.

Ngành tuyên giáo cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Chủ động, linh hoạt, đổi mới, hoàn thành nhiệm vụ

Ngành tuyên giáo cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Điểm cầu Hà Tĩnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chủ trì.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động, sớm tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị đã thu hút hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên ở 7.903 điểm cầu tham gia. Nhiều đảng viên ở cơ sở và đặc biệt, có cả các đảng viên ở nước ngoài cùng lúc được học tập, quán triệt nghị quyết với cấp tỉnh và Trung ương.

Toàn nghành cũng tham mưu cấp ủy tổ chức các hội nghị lớn như: sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị khóa XII; triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thành công Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quy mô lớn. Sau Hội nghị, ngành tuyên giáo đang tích cực quán triệt, tuyên truyền những nội dung hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Ngành tuyên giáo cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị được tổ chức trực tuyến trong toàn quốc.

Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham gia công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện tốt công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý báo chí, qua đó kịp thời định hướng dư luận; tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của thế lực thù địch...

Thể hiện rõ vai trò là một trong những mũi nhọn quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngành tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngành tuyên giáo cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh tham dự hội nghị trực tuyến.

Năm 2022, toàn ngành xác định phương hướng: tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động, kịp thời tham mưu các cấp ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo.

Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Cổ vũ, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội các đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo thời gian qua và trao đổi các giải pháp, nhóm nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo các cấp trong năm 2022.

Kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy

Ngành tuyên giáo cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá, năm 2021, toàn ngành tuyên giáo đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Ngành tuyên giáo cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Phân tích những vấn đề còn tồn tại và bối cảnh tình hình năm 2022, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị toàn ngành cần tiếp tục tập trung quán triệt, tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống; tích cực tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Trong nội bộ ngành, các cơ quan báo chí, xuất bản, khoa học công nghệ... cần nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, gương mẫu góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch.

Tiếp tục tham mưu cấp ủy thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhất là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, chính trị, lối sống, những biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết đấu tranh chủ nghĩa cá nhân...

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị. Tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản; xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

“Học tập lý luận chính trị không chỉ để nâng cao trình độ mà còn áp dụng lý luận đó vào thực tiễn, tạo sự chuyển biến thực sự trong mỗi hành động, việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên” - đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu toàn ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm văn hóa được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nội dung hội nghị văn hóa toàn quốc; tập trung tham mưu các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, trong đó chú trọng xây dựng đạo đức, tư tưởng, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, trước hết trong tổ chức Đảng, trong từng gia đình.

Chủ động nắm tình hình, tích cực nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực giáo dục, khoa học, môi trường, y tế, an sinh xã hội... phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Nắm tình hình dịch bệnh COVID-19 để chủ động tham mưu chủ trương, giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch; bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân...

Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; đấu tranh ngăn chặn, xử lý hiệu quả, kịp thời các thông tin xấu độc trên mạng xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy...

Năm 2021, công tác tuyên giáo Hà Tĩnh đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung, hình thức hoạt động có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của các địa phương, đơn vị trong năm 2021. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện đa dạng, hiệu quả.

Công tác đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai tích cực, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp từng bước phát huy hiệu quả. Hoạt động báo chí được quan tâm chỉ đạo. Công tác xuất bản được duy trì nền nếp, đảm bảo các quy định. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở... Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các quy định về nêu gương của Trung ương, của tỉnh được thực hiện đồng bộ, bài bản, khoa học.

Năm 2022, ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh tiếp tục tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như: chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại; tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu tổ chức các hội nghị học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 từ tỉnh đến cơ sở. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết, không để phát sinh “điểm nóng” về tư tưởng chính trị trên địa bàn; tăng cường cung cấp thông tin, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội.

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị theo nội dung chuyên đề toàn khóa...

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!