Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Hà Tĩnh cần đảm bảo tốt thông tin hai chiều

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Hùng đề nghị, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội nắm bắt đầy đủ thông tin, tăng cường nghiên cứu tài liệu, đảm bảo tốt tính thông tin hai chiều.

Sáng 5/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban và tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội năm 2021. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng dự và chỉ đạo hội nghị.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Hà Tĩnh cần đảm bảo tốt thông tin hai chiều

Hội nghị được tổ chức sáng nay (5/10).

Tại hội nghị, các cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH) đã được truyền đạt một số nội dung cơ bản về lý luận của công tác DLXH; phương pháp nắm bắt, phân tích, tổng hợp, phản ánh DLXH; kỹ năng xử lý thông tin, dự báo, định hướng DLXH và trao đổi một số kinh nghiệm trong thực hiện công tác DLXH ở cơ sở...

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Hà Tĩnh cần đảm bảo tốt thông tin hai chiều

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh chuyển tải chuyên đề về công tác dư luận xã hội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ cộng tác viên DLXH và ghi nhận những kết quả đội ngũ này đã đạt được trong thời gian qua.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Hà Tĩnh cần đảm bảo tốt thông tin hai chiều

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; những nghị quyết, chủ trương lớn của tỉnh và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn, đội ngũ cộng tác viên DLXH nắm bắt đầy đủ thông tin, tăng cường nghiên cứu tài liệu, đảm bảo tốt tính thông tin hai chiều. Từ đó, vừa thực hiện hiệu quả chức năng tuyên truyền, vừa nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội đối với các chính sách, chủ trương lớn của đất nước, của tỉnh và những vấn đề người dân quan tâm. Kịp thời định hướng dư luận, tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

“Mỗi cộng tác viên DLXH cần phát huy tính gương mẫu trong cuộc sống, lao động và học tập. Tăng cường tương tác, phối hợp thông tin giữa các cộng tác viên DLXH; thực hiện thường xuyên, nghiêm túc chế độ báo cáo thông tin, phản ánh dư luận của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân...” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Khơi thông động lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Khơi thông động lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 58-KL/TW ngày 26/6/2026 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo thực hiện Nghị quyết 57

Lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo thực hiện Nghị quyết 57

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57 gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xác định phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là động lực quan trọng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Thu hút đầu tư nước ngoài nhằm bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế

Thu hút đầu tư nước ngoài nhằm bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 10-NQ/TW là thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực, mà nhằm bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế; không chỉ hướng tới tăng trưởng nhanh mà còn bảo đảm phát triển bền vững, bao trùm và chất lượng cao.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!