Không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Hùng yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, dư luận viên tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ nhằm phát huy năng lực hoạt động; không ngừng đổi mới phương thức nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân...

Không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội

Sáng 25/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy và công tác dư luận xã hội năm 2020. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng dự và chỉ đạo hội nghị.

Không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội

Tiếp thu thông tin Hội nghị Trung ương 14 khóa XII

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu.

Không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Hội nghị cũng nghe thông báo nhanh kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 14 khóa XII.

Không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội

Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo Hoàng Văn Thanh thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 14 khóa XII.

Diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14 - 18/12/2020, hội nghị lần thứ 14 đã thảo luận và thông qua nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030;

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội

Đại biểu dự hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng thảo luận và thông qua: Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII; tiếp tục thực hiện công tác nhân sự Đại hội XIII; thảo luận và cho ý kiến một số nội dung về tổ chức Đại hội XIII và một số vấn đề quan trọng khác.

Đội ngũ báo cáo viên đảm bảo tốt tính thông tin hai chiều

Tiếp theo chương trình, hội nghị cũng tiến hành tổng kết công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên và dư luận xã hội.

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên mỗi tháng 1 lần, trực tuyến kết nối đường truyền từ Trung ương đến các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc với hơn 3.325 người dự.

Không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh báo cáo kết quả công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên và dư luận xã hội năm 2020.

Ở cơ sở, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc đã tổ chức được 208 hội nghị báo cáo viên trực tiếp và trực tuyến, với hơn 2.460 lượt người nghe.

Các địa phương, đơn vị đã tổ chức hàng ngàn lượt tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trên hệ thống truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được các cấp ủy Đảng đặc biệt được quan tâm.

Đội ngũ báo cáo viên đảm bảo tốt tính thông tin hai chiều, vừa thực hiện chức năng tuyên truyền, vừa thực hiện vai trò phản ánh dư luận nhân dân đối với các chính sách, chủ trương lớn của đất nước, của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo ban tuyên giáo các cấp chủ động biên tập tài liệu, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; đặc biệt là phát huy ưu thế của mạng xã hội (Facebook, Zalo,…), hệ thống truyền thanh cơ sở để kịp thời cập nhật, cung cấp thông tin đến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân với những cách làm và hình thức phù hợp, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Hà Văn Hùng đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm đến công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên, dư luận xã hội.

Không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội

Trưởng ban Tuyên giáo Hà Văn Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để đội ngũ báo cáo viên phát huy năng lực hoạt động; không ngừng đổi mới phương thức nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, đội ngũ báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống; công tác bầu cử HĐND các cấp; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 tái lập tỉnh, kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh...

Đồng thời tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19...

“Báo cáo viên cần nắm vững những nội dung cốt lõi, trọng tâm để ngoài tuyên truyền cần tham gia góp ý, phản biện nội dung các nghị quyết” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Nhận diện, ngăn chặn thông tin xấu, độc trước thềm đại hội Đảng

Nhận diện, ngăn chặn thông tin xấu, độc trước thềm đại hội Đảng

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Tuy nhiên, trước thềm đại hội, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống đối nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, nhận diện, đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu, độc là nhiệm vụ cấp thiết.
Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Những năm qua, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là vào những thời điểm diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh nhà. Việc chủ động nắm bắt tình hình, dự báo và giải quyết tốt các vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội cùng các vấn đề phát sinh góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình, tạo đồng thuận xã hội.
[Motion Graphics] Kết quả "5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược" của Hà Tĩnh

[Motion Graphics] Kết quả "5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược" của Hà Tĩnh

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương phù hợp với thực tiễn địa phương để thực hiện tốt 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.
Phát triển đảng viên - bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng

Phát triển đảng viên - bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng

Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy các cấp đã chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ, người dân tộc thiểu số, tôn giáo, chủ doanh nghiệp (DN) tư nhân.
“Dân vận khéo” - chìa khóa tạo đồng thuận, phát triển

“Dân vận khéo” - chìa khóa tạo đồng thuận, phát triển

Những những dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị Hà Tĩnh vững mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 đã khẳng định, dân vận khéo không chỉ là phương thức tập hợp, vận động quần chúng, mà còn là chìa khóa quan trọng để gắn kết ý Đảng với lòng dân, biến các chủ trương, nhiệm vụ lớn thành hiện thực sinh động.
Xô viết Nghệ Tĩnh - ngọn lửa hồng đượm mãi

Xô viết Nghệ Tĩnh - ngọn lửa hồng đượm mãi

Tháng 9/1930, công - nông 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã vùng lên đấu tranh, tạo nên cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Khí phách từ cao trào ấy trở thành mạch nguồn cách mạng suốt chiều dài lịch sử.