Bắt ốc bươu vàng, diệt bọ trĩ bảo vệ lúa vụ xuân ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Cùng với việc tỉa giặm, bà con nông dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang tích cực xuống đồng phòng trừ sâu bệnh, dịch hại trên lúa xuân 2022.

Những ngày qua, tại những chân ruộng trũng thuộc các xã: Sơn Trung, Sơn Giang, Sơn Bình, Sơn Bằng, Sơn Châu… xuất hiện ốc bươu vàng và đã gây hại trên một số diện tích lúa xuân của bà con nông dân.

Bắt ốc bươu vàng, diệt bọ trĩ bảo vệ lúa vụ xuân ở Hương Sơn

Nông dân Hương Sơn tích cực ra đồng bắt ốc bươu vàng gây hại

Chị Bùi Thị Long - cán bộ Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Sơn cho biết: Mặc dù tỷ lệ xuất hiện ốc bươu vàng chưa cao nhưng bà con nông dân tại các vùng đã chủ động ra đồng diệt trừ, bởi nếu để ốc gây hại, cây lúa non sẽ chậm phát triển, thậm chí phải gieo, cấy lại ảnh hưởng đến mục tiêu sản xuất.

Từ sáng sớm, bà Lê Thị Dung ở thôn 2 - xã Sơn Giang đã ra đồng bắt ốc bươu vàng hại lúa vụ xuân. Theo bà Dung thời điểm này ốc bươu vàng sinh sôi khá nhanh, vì thế, người dân phải tranh thủ bắt khi ốc còn nhỏ để tránh chúng không gây hại nghiêm trọng cho lúa, ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng.

Bắt ốc bươu vàng, diệt bọ trĩ bảo vệ lúa vụ xuân ở Hương Sơn

Bà Lê Thị Dung ở thôn 2, xã Sơn Giang thu được lượng lớn ốc bươu vàng từ ruộng nhà

“Trên diện tích 5 sào, trong mấy ngày qua, tôi đã bắt được khoảng 5 kg ốc bươu vàng. Vừa bắt để đưa đi tiêu hủy ốc, chùng tôi cũng tìm cách phá các ổ trứng đang bám sát tuyến kênh mương nội đồng để không cho chúng sinh sôi và lây lan sang các ruộng khác” - bà Dung cho hay.

Thời điểm này, khi cây lúa bắt đầu bước vào kỳ phát triển mạnh về bộ lá là thời điểm thuận lợi cho bọ trĩ phát sinh và gây hại. Tại các xã của huyện Hương Sơn, bà con nông dân đã tiến hành phun thuốc phòng trừ bọ trĩ từ những ngày trước tết. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bọ trĩ lại xuất hiện với mật độ ngày càng lớn.

Bắt ốc bươu vàng, diệt bọ trĩ bảo vệ lúa vụ xuân ở Hương Sơn

Hiện nay, bọ trĩ đã xuất hiện tại các chân ruộng trên địa bàn Hương Sơn

Để chủ động phòng trừ sâu bệnh, Phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn đã chỉ đạo các địa phương cắt cử cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đôn đốc người dân chủ động phòng trừ sâu bệnh. Theo đó, sử dụng một trong các loại thuốc theo hướng dẫn như: Sectox 100WP, Miretox, Karate 2.5EC, Sutin 5EC, Bassa 50EC...

Bắt ốc bươu vàng, diệt bọ trĩ bảo vệ lúa vụ xuân ở Hương Sơn

Người dân xã Sơn Bình tiến hành phun thuốc diệt bọ trĩ

“Trước tết nguyên đán tôi cùng với các hộ dân trong thôn đã tiến hành phun thuốc để phòng trừ sâu bệnh gây hại cho 20 ha diện tích lúa vụ xuân. Tuy nhiên mấy ngày gần đây bọ trĩ xuất hiện với mật độ khá dày nên tôi tiếp tục phun thuốc Sectox 100WP theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn” - ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng thôn 3, xã Sơn Bình cho biết.

Đến nay, toàn huyện Hương Sơn đã gieo cấy được 4.450 ha/4.680 ha lúa vụ xuân, đạt 95% kế hoạch. Nhờ chủ động chăm sóc, bón phân hợp lý, cơ cấu các giống mới có tiềm năng về năng suất, tính thích ứng như: VNR20, VNR10, ADI168, ADI28, BQ, LP5, QP5 nên toàn bộ diện tích lúa vụ lúa xuân hiện đang sinh trưởng, phát triển tốt. Ngoài phòng trừ sâu bệnh, dịch hại bà con nông dân đang tập trung ra đồng tỉa giặm.

Bắt ốc bươu vàng, diệt bọ trĩ bảo vệ lúa vụ xuân ở Hương Sơn

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra tình hình phát sinh sâu bệnh trên lúa xuân tại xã Sơn Bình

Ông Nguyễn Kiều Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: Lúa vụ xuân năm nay toàn huyện phấn đấu đạt năng suất bình quân 59,43 tạ/ha, sản lượng đạt 27.812 tấn. Để giành thắng lợi vụ xuân 2022, huyện chỉ đạo Phòng NN&PTNT huyện, Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện và các địa phương phân công cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát cơ sở, làm tốt công tác dự tính, dự báo diễn biến tình hình sâu bệnh hại cây trồng, đồng thời thông báo, hướng dẫn cụ thể cho người dân nhận biết sâu bệnh, phòng trừ kịp thời, đảm bảo an toàn, đạt kết quả cao.

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!