Bến cá Cồn Gò nhộn nhịp những ngày cuối năm

(Baohatinh.vn) - Thời tiết thuận lợi nên các tàu thuyền cập bến cá Cồn Gò, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) những ngày này đánh bắt được nhiều loại hải sản có giá trị, mang đến niềm phấn khởi cho bà con ngư dân.

Bến cá Cồn Gò nhộn nhịp những ngày cuối năm

Gần 4h sáng, hàng trăm tàu thuyền đã cập bến cá Cồn Gò (xã Cẩm Nhượng) trong niềm phấn khởi vì đánh bắt được nhiều loại hải sản có giá trị. Phía trên bờ, từng tốp tiểu thương đội đèn pin ngóng chờ các mẻ tôm, cá...

Bến cá Cồn Gò nhộn nhịp những ngày cuối năm

Những ngày qua biển êm nên bà con ngư dân tranh thủ vươn khơi. Trung bình mỗi chuyến, bà con thu về từ 4 - 10 triệu đồng, có thêm nguồn thu nhập dịp cuối năm.

Bến cá Cồn Gò nhộn nhịp những ngày cuối năm

Ngư dân Trần Văn Bằng (ngoài cùng bên phải, ở thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng) cho biết: “Đợt này thời tiết khá thuận, ra khơi dễ trúng các loại hải sản có giá trị như: cá nhồng, cá thu, cá căng, tôm... Thuyền chúng tôi sau 8 tiếng vươn khơi thu về được 10 kg cá nhồng, 4 kg tôm, hơn 10 kg cá nục và hơn 2 tạ ruốc biển. Nhẩm tính, sau khi trừ các khoản chi phí, chuyến này thuyền tôi thu về gần 5 triệu đồng”.

Bến cá Cồn Gò nhộn nhịp những ngày cuối năm

Hải sản dịp cuối năm vừa đắt khách, vừa được giá nên bà con ngư dân ai cũng phấn khởi.

Bến cá Cồn Gò nhộn nhịp những ngày cuối năm

Những ngày cuối năm, không khí mua bán tại bến cá Cồn Gò trở nên nhộn nhịp, khẩn trương hơn bao giờ hết. Theo bà con tiểu thương, vào những ngày áp tết, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng hải sản của khách hàng tăng cao nên bà con phải dậy từ sớm để gom hàng và số lượng thu mua dịp này cũng nhiều hơn so với ngày thường từ 3 - 4 lần.

Bến cá Cồn Gò nhộn nhịp những ngày cuối năm

Chị Nguyễn Thị Lam (tiểu thương ở xã Cẩm Nhượng) cho biết: "Thời điểm sát tết này, bình quân mỗi ngày tôi chi hơn 10 triệu đồng để thu mua hải sản. Để có nguồn hàng tươi ngon phục vụ thị trường, tôi đã phải hợp đồng với các tàu thuyền từ trước. Sức tiêu thụ tăng mạnh nên không chỉ chúng tôi mà tất cả bà con ngư dân nơi đây đều vui".

Bến cá Cồn Gò nhộn nhịp những ngày cuối năm

Những mẻ hải sản tươi rói cập bờ trong niềm phấn khởi của bà con ngư dân, tiểu thương.

Bến cá Cồn Gò nhộn nhịp những ngày cuối năm

Ai nấy cũng đều tranh thủ lựa chọn cho mình những giỏ hải sản ngon nhất.

Bến cá Cồn Gò nhộn nhịp những ngày cuối năm

Các loại hải sản hiện được thương lái thu mua với giá khá cao nên bà con ngư dân thêm vui. Cụ thể, cá nhồng hiện được mua với giá 250 nghìn đồng/kg; cá thu 240 nghìn đồng/kg, tôm tít 100 - 120 nghìn đồng/kg... Mức giá này cao hơn so với ngày thường từ 10 - 20 nghìn đồng/kg.

Bến cá Cồn Gò nhộn nhịp những ngày cuối năm

Dịp này, những người phụ nữ làm nghề “phu cá” ở xã Cẩm Nhượng như bận rộn hơn. Công việc tuy vất vả, nhưng đổi lại có nguồn thu nhập từ 150 - 250 nghìn đồng/người vào mỗi buổi sáng nên ai cũng chịu khó.

Bến cá Cồn Gò nhộn nhịp những ngày cuối năm

Không chỉ tiêu thụ trong tỉnh, hải sản ở bến cá Cồn Gò còn được một số cơ sở hải sản lớn thu mua để chuyển đi các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bến cá Cồn Gò nhộn nhịp những ngày cuối năm

Sau khi thu mua xong, tiểu thương nhanh chóng đưa hải sản đến các chợ trên địa bàn để tiêu thụ.

Bến cá Cồn Gò nhộn nhịp những ngày cuối năm

Với những tiểu thương và bà con ngư dân, họ luôn mong thời tiết luôn thuận lợi, ra khơi đánh bắt được nhiều hải sản và bán được giá, nhất là thời điểm sát tết này để có tết đầm ấm, an vui.

Toàn xã hiện có hơn 200 tàu thuyền hoạt động đánh bắt hải sản. Những ngày vừa qua, thời tiết khá thuận lợi nên bà con đang tranh thủ vươn khơi, thu được nhiều nguồn lợi. Đặc biệt, hải sản cuối năm dễ bán, được giá nên đã giúp bà con có thêm nguồn thu trang trải vào dịp tết. Để khai thác hiệu quả, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở bà con gia cố, sửa chữa các bộ phận hư hỏng (nếu có) để đảm bảo an toàn trong quá trình đánh bắt.

Ông Nguyễn Văn Hùng
Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!