"Bí quyết" để giò lụa OCOP 3 sao Nhung Tuấn nức tiếng gần xa

(Baohatinh.vn) - Sau khi được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, sản phẩm giò lụa của cơ sở sản xuất giò Nhung Tuấn (thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh) được nhiều khách hàng biết đến, tiêu thụ thuận lợi.

z5463855940250_162a919d26ebf3ea908cf78f910ba91a.jpg
Bà Hoàng Thị Nhung đã có kinh nghiệm 30 năm sản xuất giò chả.

Nghề làm giò chả đã gắn bó với gia đình bà Hoàng Thị Nhung (SN 1960) - chủ cơ sở sản xuất giò Nhung Tuấn hơn 30 năm nay. Với bà Nhung, điều giúp cơ sở giữ vững uy tín, được khách hàng tin tưởng sử dụng chính là sản phẩm làm ra phải luôn đảm bảo độ thơm ngon, chất lượng.

Bà Nhung cho biết: “Sau nhiều năm gắn bó với nghề làm giò lụa, gia đình tôi đã xây dựng được thương hiệu trong lòng bà con địa phương. Tuy nhiên, do xu thế thị trường, người dân khi mua thực phẩm thường lựa chọn các mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có nhãn mác để đảm bảo an toàn sức khoẻ. Xuất phát từ nhu cầu đó, đầu năm 2022, gia đình đã mạnh dạn đầu tư hơn 200 triệu đồng mua máy móc, thiết bị hiện đại, xây dựng nhà xưởng nhằm tạo ra quy trình sản xuất khép kín, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và tự tin tham gia chương trình OCOP”.

z5463856224127_d4bea4066900b10abc0a8058947e1827.jpg
Giò lụa Nhung Tuấn đạt OCOP 3 sao vào tháng 6/2023.

Với sự đầu tư chỉn chu về chất lượng, mẫu mã đẹp mắt, sản phẩm giò lụa của gia đình bà Nhung đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao vào tháng 6/2023, tạo tiền đề đưa sản phẩm mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo bà Nhung, để tạo ra sản phẩm giò lụa ngon, an toàn đến tay người tiêu dùng, yếu tố quan trọng nhất là chất lượng nguyên liệu. Vì thế, hằng ngày, từ 4 giờ sáng, bà đã đến lò mổ trên địa bàn để lựa chọn thịt. Ngoài ra, thịt phải được lọc bỏ gân, mỡ trước khi cho vào máy xay. Trong quá trình xay sẽ thêm gia vị như nước mắm ngon, hạt tiêu... Giò được gói bằng lá chuối tươi đã được sơ chế sạch, hấp chín, để nguội, bọc bao ni lông và hút chân không trước khi xuất bán.

z5463856116463_fdca9168378acc3d653ab825cdb8676a.jpg
Cơ sở sản xuất giò Nhung Tuấn luôn xác định vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm phải được đặt lên hàng đầu.

“Để đảm bảo an toàn cho khách hàng khi sử dụng, cơ sở luôn xác định vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm phải được đặt lên hàng đầu, kiên quyết nói không với hàn the, chất phụ gia. Nhờ đảm bảo được yêu cầu này nên sản phẩm giò lụa của gia đình luôn được khách hàng tin tưởng sử dụng. Hiện nay, mỗi ngày cơ sở sản xuất ra hơn 60 kg giò. Với giá 120 nghìn đồng/kg, mỗi tháng doanh thu đạt hơn 200 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, chúng tôi thu lãi khoảng 30 triệu đồng. Vào những ngày lễ, tết, lượng hàng của gia đình tăng gấp 3 - 5 lần so với ngày thường” - bà Nhung phấn khởi cho biết.

Nhờ có “tấm vé thông hành” của chương trình OCOP, công việc sản xuất, kinh doanh của cơ sở sản xuất giò Nhung Tuấn ngày càng phát triển. Đến nay, thương hiệu giò lụa Nhung Tuấn đã được khách hàng gần xa biết tới, các đầu mối sỉ lẻ tại địa phương nhận phân phối; ngoài ra, còn xuất bán đến các tỉnh thành khác như Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… Cơ sở cũng tạo việc làm thường xuyên cho 2 - 3 lao động trên địa bàn với mức thu nhập 4 triệu đồng/tháng.

z5463856039926_7d603b77713f518d15332096dfb2c660.jpg
Cơ sở sản xuất giò Nhung Tuấn đang duy trì nhịp độ sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Chia sẻ về định hướng phát triển, bà Nhung cho biết: “Hiện tại, cơ sở sẽ tiếp tục duy trì tốt nhịp độ sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng; đồng thời, đảm bảo chất lượng sản phẩm thơm ngon, an toàn, giữ vững thương hiệu. Chúng tôi sẽ cố gắng không ngừng hoàn thiện, phát triển và mở rộng hơn ở các thị trường trong và ngoài tỉnh, hứa hẹn sản phẩm ngày càng thơm ngon, an toàn và chất lượng.

Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đức Thọ Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết: “Giò lụa Nhung Tuấn là sản phẩm tiêu biểu của hội viên Hội LHPN thị trấn Đức Thọ, được hội hỗ trợ vay vốn, phát triển sản xuất. Hiện nay, sản phẩm có thị trường tiêu thụ ổn định, đặc biệt, khi đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, giò lụa Nhung Tuấn ngày một vươn xa. Để thương hiệu ngày một phát triển, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm động viên, hỗ trợ cơ sở phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm”.

Video: Quy trình sản xuất giò lụa Nhung Tuấn (video do cơ sở cung cấp).

Chủ đề Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!