Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới biển

(Baohatinh.vn) - Các đơn vị biên phòng đóng quân trên tuyến biên giới biển ở Hà Tĩnh đang tăng cương tuần tra, kiểm soát trên biển, cửa sông, cửa lạch, địa bàn... để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới biển

Thiếu tá Thái Đồng – Đội trưởng Đội Vũ Trang báo cáo kế hoạch tuần tra

Mấy ngày nay, Thiếu tá Thái Đồng - Đội trưởng Đội Vũ trang Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) đang gấp rút chuẩn bị xây dựng kế hoạch tuần tra tháng 7 để trình đồn trưởng phê duyệt.

Theo dự kiến, trong tháng đơn vị sẽ tổ chức tuần tra 6 lượt định kỳ và 2 – 3 lượt đột xuất, trong đó có 1-2 lượt trên biển, mỗi cuộc tuần tra được thực hiện trong 1 buổi. Lực lượng tham gia tuần tra khoảng 7 – 9 người/cuộc, trong đó có 5 – 7 chiến sỹ biên phòng, còn lại là công an và dân quân biển.

Thiếu tá Thái Đồng thông tin: “Ngoài tuần tra 5 xã địa bàn, chúng tôi đặc biệt tập trung tuần tra hơn 18 km bờ biển từ xã Yên Hòa đến xã Cẩm Lĩnh, phạm vi tuần tra là từ bờ biển ra khoảng 4 hải lý. Để các cuộc tuần tra đảm bảo an toàn, hiệu quả, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch đầy đủ, bố trí phương tiện phù hợp (ca nô của đơn vị hoặc trưng dụng tàu cá của dân), đảm bảo trang bị vũ khí (súng đạn, bao xe, thiết bị ghi hình, còi, áo phao), điều động đủ lực lượng...

Ngoài việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, đảm bảo an ninh trên biển, đẩy đuổi và xử lý tàu giã cào đánh bắt sai vùng biển, ngăn chặn khai thác tận diệt, thu thập thông tin, trong các cuộc tuần tra, chúng tôi còn giúp bà con ngư dân yên tâm sản xuất, đảm bảo khai thác an toàn và kịp thời thực hiện cứu hộ, cứu nạn”.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới biển

BĐBP Vũng Áng - Sơn Dương tuần tra, kiểm soát các cầu cảng.

Không chỉ có Đồn Biên phòng Thiên Cầm mà trên tuyến biên giới biển dài 137 km từ Bến Thủy đến Đèo Ngang đều đang được Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân), Đồn Biên phòng Cửa Sót (Lộc Hà), Đồn Biên phòng Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh), Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương, Hải Đội 2, Đồn Biên phòng Đèo Ngang (thị xã Kỳ Anh) ngày đêm tuần tra, kiểm soát, canh giữ.

Các cuộc tuần tra đã được BĐBP phối hợp với công an, dân quân biển và các lực lượng chức năng khác thực hiện toàn diện khắp trên bờ, dưới biển lẫn cửa sông, cửa lạch. Hoạt động tuần tra luôn được thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn về mọi mặt, đạt mục tiêu đề ra.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới biển

BĐBP Lạch Kèn tuần tra đường bờ biển.

Trung tá Hồ Mạnh Hùng – Chính trị viên Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân) cho biết: “Từ đầu năm đến nay, đơn vị chúng tôi đã tổ chức tuần tra biển 5 lượt/48 lượt CBCS, tuần tra cửa sông, cửa lạch và bờ 17 lượt/76 lượt CBCS, giữ mối liên hệ thường xuyên với 50 phương tiện/50 thuyền viên.

Qua hoạt động tuần tra, kiểm soát cho thấy, tình hình vùng bờ ổn đình, chủ quyền vùng biển đ­­­ược giữ vững; chưa phát hiện các dấu hiệu hoạt động của tàu nư­­ớc ngoài xâm phạm chủ quyền, lãnh hải, khai thác tài nguyên khoáng sản cũng như­­­ tiến hành các hoạt động xâm nhập trái phép khác. Ngư dân ra khơi cơ bản chấp hành nghiêm các quy định về xuất nhập cảng; tình trạng tàu thuyền giã cào, kích điện đánh bắt hải sản sai tuyến, sai vùng đã giảm mạnh dù vẫn còn xảy ra”.

Hoạt động tuần tra, kiểm soát được thực hiện thường xuyên cũng đã giúp Đồn Biên phòng Lạch Kèn thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Theo đó, những tháng đầu năm nay, BĐBP Lạch Kèn đã phối hợp phát hiện, xử lý 2 vụ/3 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 4,0327 gam ma túy; bắt giữ, xử lý 3 vụ/6 đối tượng/2 tàu giã cào đánh bắt sai vùng biển quy định; tìm kiếm cứu nạn 1 tàu thuyền/2 ngư dân gặp nạn trên biển...

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới biển

CBCS Đồn Biên phòng Lạch Kèn tuần tra trên biển.

Trong 6 tháng đầu năm nay, các đơn vị biên phòng tuyến biển ở Hà Tĩnh đã thực hiện 6 đợt tuần tra ngoài khơi/9 lượt phương tiện/108 lượt CBCS; tuần tra trên bờ và cửa sông 605 lượt/2.645 lượt CBCS; tham gia tuần tra liên hợp vùng biển vịnh Bắc Bộ từ Quảng Trị đến Quảng Ninh với BĐBP 9 tỉnh với Cảnh sát biển vùng 1.

Qua hoạt động tuần tra, kiểm soát, lực lượng BĐBP đã phát hiện, bắt giữ 13 tàu giã cào khai thác sai vùng biển, thu giữ 6 kíp nổ, 34m dây cháy chậm, một số bộ kích điện. Ngoài ra, những tháng đầu năm nay, các đơn vị biên phòng tuyến biển cũng đã tham gia cứu hộ, cứu nạn 6 vụ tai nạn, 1 vụ cháy tàu, 1 vụ chìm tàu, 1 vụ tàu gãy chân vịt...

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới biển

BĐBP tuần tra khu vực Cửa Sót và hạ du sông Nghèn.

Mở rộng mốc thời gian, từ đầu năm 2020 đến nay, BĐBP Hà Tĩnh đã thực hiện tuần tra trên biển 397 lượt/2.447 lượt CBCS và gần 3.000 cuộc tuần tra bờ, cửa sông, cửa lạch/14.500 lượt CBCS tham gia. Qua đó đã phát hiện, xử lý 100 phương tiện đánh bắt sai quy định, đẩy đuổi hàng trăm lượt tàu giã cào ra khỏi vùng lộng, tuyên truyền về đánh bắt an toàn và bảo vệ chủ quyền biển đảo cho hàng chục nghìn lượt ngư dân.

Lực lượng biên phòng tuyến biển cũng đã tham gia cứu hộ, cứu nạn 28 vụ/43 tàu thuyền/107 thuyền viên đảm bảo an toàn; sắp xếp 4.520 phương tiện/17.851 người tránh trú bão an toàn; điều động 15 ca nô, 27 xe ô tô, 84 xe máy/1.500 lượt CBCS tham gia cứu hộ, cứu nạn trong các đợt mưa bão...

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.