Bộ đội Biên phòng tăng cường bảo vệ địa bàn biên giới dịp cuối năm

(Baohatinh.vn) - Thời điểm cuối năm này, các đơn vị biên phòng trên hai tuyến biên giới ở Hà Tĩnh đang tập trung vào cuộc để quản lý, bảo vệ tốt các xã, phường thuộc 9 huyện, thị xã biên giới.

bqbht_br_dsc-2229-copy.jpg
Cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng than Vũng Áng phối hợp kiểm tra an ninh, an toàn ở công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2.

Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng than Vũng Áng (thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hoạt động xuất nhập cảnh ở cảng than, các cầu cảng của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, giữ gìn ANTT địa bàn thôn Hải Phong 1 của xã Kỳ Lợi.

Đây là địa bàn có đông dân số, hàng nghìn công nhân đến đây làm việc và thường xuyên có thủy thủ, tàu thuyền ra vào… nên khá nhạy cảm về ANTT, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất thường. Vì vậy, thời điểm cuối năm này, những người lính biên phòng đang tập trung vào cuộc cao độ, thường xuyên bám sát địa bàn, công trường, nhà máy…

Trung tá Nguyễn Văn Thoan – Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng than Vũng Áng cho biết: “Đây là giai đoạn cao điểm trên địa bàn nhạy cảm nên chúng tôi đã và đang tập trung đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra, kiểm soát người, tàu thuyền xuất nhập cảnh vào cảng. Trạm cũng đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng bám sát địa bàn để đảm bảo ANTT kết hợp với hỗ trợ bà con chuẩn bị đón tết. Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các đơn vị thi công, các nhà máy nhiệt điện, lực lượng bảo vệ… để đảm bảo an ninh, an toàn trong các nhà máy và công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, ngăn ngừa trộm cắp, ngăn chặn tệ nạn xã hội trên địa bàn quản lý”.

bqbht_br_dsc-2274-copy.jpg
BĐBP Vũng Áng - Sơn Dương thường xuyên bám sát địa bàn thôn Hải Phong 1.

Chị Dương Thị Nga – Bí thư Chi bộ thôn Hải Phong 1 (xã Kỳ Lợi) cho biết: “Tình hình ANTT ở thôn chúng tôi khá phức tạp, khó lường, nhất là thời điểm cuối năm. Tuy nhiên, chúng tôi rất yên tâm vì đã có bộ đội biên phòng thường xuyên có mặt ở địa bàn, không để xảy ra các tụ điểm phức tạp, điểm “nóng”. Đặc biệt, BĐBP cùng lực lượng công an xã thường xuyên truyên truyền, nhắc nhở bà con nêu cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin xấu độc, trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và phát huy vai trò tự quản, đề phòng trộm cắp, có biện pháp ngăn chặn kịp thời các tình huống xấu khi mới nảy sinh...”.

Những ngày cuối năm, trên tuyến biên giới bộ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng (Hương Khê) cũng đang tập trung bảo vệ địa bàn, đường biên, cột mốc. Cùng với tuần tra kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới dài 19,4 km và 6 cột mốc (từ 510 – 115), đơn vị này cũng tập trung ưu tiên bám địa bàn 3 xã biên phòng (Hương Vĩnh, Hương Lâm, Hương Liên) để giữ gìn ANCT, đảm bảo TTATXH, đấu tranh với các loại tội phạm, hỗ trợ đồng bào dân tộc ở 2 bản chuẩn bị đón tết. Ngoài ra, những người lính biên phòng cũng đang tuyên truyền, nhắc nhở người dân không được tiếp tay cho nạn buôn lậu, đưa người vượt biên trái phép, sử dụng pháo nổ, uống rượu gây rối trật tự, đánh bạc, săn bắt động vật rừng để bán...

bqbht_br_dsc-1576-copy.jpg
BĐBP Bản Giàng nhắc nhở đồng bào dân tộc Chứt không được vượt biên trái phép sang Lào, không săn bắt động vật rừng, không sẻ phát và lấn chiếm rừng để trồng keo.

Trung tá Phan Trọng Nam – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Giàng cho biết: “Những tháng cuối năm, chúng tôi tiếp tục tập trung vào cuộc tích cực, trách nhiệm để bảo vệ biên giới vững chắc, vùng biên bình yên. Đặc biệt, chúng tôi sẽ tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát đường biên và địa bàn biên phòng, thực hiện nghiêm kế hoạch bảo vệ biên giới dịp cao điểm, tập luyện kế hoạch chiến đấu tại chỗ bảo vệ đồn, trạm, triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tết, duy trì nghiêm các chế độ trực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương và lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm, các chủ rừng… để duy trì sự vào cuộc đồng bộ, liên tục, hiệu quả”.

bqbht_br_dsc-0156-copy.jpg
BĐBP Cầu Treo thường xuyên bám sát địa bàn để đảm bảo Làng Chè (xã Sơn Kim 2) luôn bình yên.

Dịp cuối năm này, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội vùng "phên dậu" diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, 13 đồn biên phòng đóng quân trên hai tuyến biên giới đang tập trung huy động tối đa nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và xây dựng các phương án, kế hoạch sát thực tiễn để bảo vệ, quản lý tốt 164,5 km đường biên giới chung với nước bạn Lào, 137 km đường bờ biển và 41 xã, thị trấn khu vực biên giới. Trong đó, trọng tâm là các địa bàn biên phòng nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 (Hương Sơn); Quang Thọ, Thọ Điền (Vũ Quang); Hòa Hải, Hương Lâm, Hương Liên, Hương Vĩnh, Phú Gia (Hương Khê); thị trấn Lộc Hà, Thạch Kim (Lộc Hà); Kỳ Lợi, Kỳ Nam, Kỳ Phương (TX Kỳ Anh)…

bqbht_br_dsc-1406-copy.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đèo Ngang nắm bắt tình hình địa bàn.

Thượng tá Bùi Việt Dũng – Phó Tham mưu trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi đang lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tập trung huy động lực lượng, vũ khí, trang bị, phương án, kế hoạch và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện tốt đợt ra quân cao điểm dịp cuối năm. Quán triệt tinh thần đó, các đơn vị đóng quân trên hai tuyến biên giới đang nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, khả năng SSCĐ, hiệu quả quản lý biên giới và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Qua đó, góp phần đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, ngăn chặn các âm mưu xấu của các thế lực thù địch, đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh và an toàn cho cơ quan, đơn vị, các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa ở khu vực biên giới…”.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.