Bộ sách giáo khoa Cánh Diều liên tục được thực nghiệm tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với sự đồng hành nghiêm túc của nhà xuất bản, các tác giả biên soạn, việc dạy và học thực nghiệm bộ sách giáo khoa (SGK) Cánh Diều lớp 5, lớp 9, lớp 12 tại Hà Tĩnh đã được triển khai sâu rộng trong các cấp học.

Bộ sách giáo khoa Cánh Diều liên tục được thực nghiệm tại Hà Tĩnh

Một giờ học thực nghiệm bộ SGK Cánh Diều tại lớp 12A4, Trường THPT Phan Đình Phùng.

Giờ Sinh học với nội dung “Mối quan hệ giữa kiểu gene, môi trường và kiểu hình” ở lớp 12A4, Trường THPT Phan Đình Phùng trở nên sôi động và hấp dẫn bởi nội dung và sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy thực nghiệm bộ sách giáo khoa Cánh Diều. Giáo viên đã mở đầu bài học bằng một đoạn video clip “cáo bắc cực biến đổi màu lông theo mùa”.

Trải qua 45 phút, các em học sinh bước đầu giải thích được sự tương tác giữa kiểu gene và môi trường trong sự biểu hiện kiểu hình ở sinh vật; vận dụng hiểu biết về thường biến và mức phản ứng của một kiểu gene để giải thích, ứng dung trong thực tiễn...

Bộ sách giáo khoa Cánh Diều liên tục được thực nghiệm tại Hà Tĩnh

Em Nguyễn Nhật Huy tìm hiểu nội dung bài học.

Em Nguyễn Nhật Huy - học sinh lớp 12A4 chia sẻ: “Đây là một tiết học mà em thấy rất bổ ích, thú vị và phù hợp với năng lực của các bạn học sinh. SGK mới đã đưa vào những hình ảnh trực quan và bài tập gần gũi với đời sống, cách dẫn dắt kiến thức từ dễ đến khó, giúp giáo viên dễ dàng tiếp cận để truyền tải tới học sinh, các em cũng dễ học, dễ nhớ hơn".

Nhằm tạo không khí hấp dẫn, cuốn hút học sinh, các giáo viên giảng dạy chương trình mới đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ chương trình tổng thể và chương trình môn học của các bộ sách mới, từ đó có kịch bản cụ thể cho từng tiết học.

Bộ sách giáo khoa Cánh Diều liên tục được thực nghiệm tại Hà Tĩnh

Thầy Nguyễn Văn Lê hướng dẫn học sinh giải bài tập nhóm.

Thầy Nguyễn Văn Lê - người thực hiện buổi học thực nghiệm môn Sinh học chia sẻ: “Khi tiếp nhận nội dung bài học, bản mẫu SGK phần tiết học này, tôi đã tìm hiểu và xây dựng giờ học theo đúng tiến trình được sách đưa ra. Đó là dẫn dắt, hướng dẫn, đặt vấn đề để học sinh (HS) tự tìm tòi, phát hiện và triển khai nội dung bài học. Giáo viên chỉ đóng vai trò tổ chức hoạt động giáo dục và gợi mở, cùng HS tổng kết vấn đề. Cách làm này tạo sự hứng thú cho các em”.

GS.TS Đinh Quang Báo - Tổng chủ biên bộ SGK Sinh học Cánh Diều THPT cho biết: “Việc triển khai dạy thực nghiệm là yêu cầu bắt buộc và khâu quan trọng trong quy trình biên soạn sách giáo khoa. Mục đích thực nghiệm là kiểm nghiệm, đánh giá tính khả thi, mức độ đáp ứng yêu cầu của các bài học trong SGK mới để từ đó có cơ sở chỉnh sửa và hoàn thành bản mẫu trước khi gửi hội đồng quốc gia thẩm định. Việc thực nghiệm sẽ được tiến hành ở các vùng miền trong điều kiện kinh tế - xã hội, đặc thù nhà trường khác nhau. Ở Hà Tĩnh, các tiết học thực nghiệm được triển khai sâu rộng, được giáo viên và học sinh đón nhận, tham gia".

Bộ sách giáo khoa Cánh Diều liên tục được thực nghiệm tại Hà Tĩnh

Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành (Can Lộc) chụp ảnh với GS.TS Đinh Quang Báo (đứng giữa) và các tác giả SGK Cánh Diều.

Tại Hà Tĩnh, các bộ sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 Cánh Diều đang được triển khai dạy thực nghiệm theo quy định với tổng số 223 tiết, tại 8 trường THCS và THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Dự kiến công tác dạy thực nghiệm các bộ sách giáo khoa này sẽ hoàn thành trước ngày 12/1/2023.

Thầy Nguyễn Nam Thắng - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng thông tin: “Nhà trường phối hợp với Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) lập và thực hiện thời khóa biểu dạy thực nghiệm bảo đảm thuận lợi cho giáo viên và học sinh. Qua đánh giá, bộ sách Cánh Diều nhận được phản hồi tích cực. Học sinh tích cực tham gia các hoạt động, chăm chú nghe giảng, hiểu bài nhanh và tích cực phát biểu xây dựng bài. Đây cũng là cơ hội để các nhà trường được trao đổi, giao lưu với các tác giả trực tiếp để hoàn thiện hơn phương pháp giảng dạy của mình. ”

Bộ sách giáo khoa Cánh Diều liên tục được thực nghiệm tại Hà Tĩnh

Đại diện Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) trao đổi với Trường THPT Phan Đình Phùng.

Cô Nguyễn Thị Thu Phương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Đức Kế (huyện Can Lộc) trao đổi: ”Vừa qua, trường chúng tôi được lựa chọn thực nghiệm SGK lớp 5 bộ Cánh Diều. Qua thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy SGK lớp 5 căn bản phù hợp với học sinh. Một số sai sót chúng tôi phát hiện đã được chuyển đến các tác giả để chỉnh sửa hoàn thiện bộ sách tốt nhất. Trên căn bản đó, chúng tôi có cơ sở để tiếp tục lựa chọn bộ sách Cánh Diều cho những năm học tới”.

Đươc biết, bộ SGK Cánh Diều được xuất bản và phát hành bởi sự hợp tác của các đơn vị uy tín trong ngành xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm (thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (thuộc Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh) và Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) với đội ngũ chuyên gia lành nghề, giàu kinh nghiệm.

Bộ sách giáo khoa Cánh Diều liên tục được thực nghiệm tại Hà Tĩnh

Tiến sĩ Trần Văn Thắng thông tin về những điểm mới của bộ SGK Cánh Diều.

Theo Tiến sĩ Trần Văn Thắng, Trưởng ban Biên tập Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam, bộ SGK Cánh Diều được thực hiện thống nhất, xuyên suốt tư tưởng biên soạn: “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”. Đó là tinh thần cốt lõi giúp cho học sinh có điều kiện tốt hơn để phát triển năng lực và phẩm chất theo các yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Mọi bài học trong sách đều gắn liền với cuộc sống giúp các em dễ dàng tiếp thu. Hiện nay, bộ sách được nhiều trường lựa chọn vì chất lượng chuyên môn cao, vừa kế thừa vừa đổi mới so với sách giáo khoa hiện hành. Các tổng chủ biên, chủ biên và tác giả đều là những người giàu kinh nghiệm viết sách giáo khoa, về giáo dục phổ thông cũng như giáo dục tiểu học. Các thầy cô, các trường dễ thực hiện, vừa thấy được triển vọng nâng cao chất lượng giáo dục của môn học.

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.