Bùng nổ cảm xúc tại trận tứ kết thứ hai “Ô cửa Tiếng Anh” mùa 2

(Baohatinh.vn) - Trận tứ kết thứ hai chương trình “Ô cửa Tiếng Anh” mùa 2 diễn ra hấp dẫn, kịch tính, trong đó, đội Trường TH, THCS, THPT Đại học Hà Tĩnh thi đấu ấn tượng và xuất sắc giành vé vào bán kết.

Trận tứ kết thứ hai chương trình “Ô cửa Tiếng Anh” mùa 2 mang đến màn tranh tài gay cấn giữa hai đội: Trường TH, THCS, THPT Đại học Hà Tĩnh (phường Thành Sen) với 3 thành viên: Phan Thái Thảo My, Lê Nguyễn Minh Nhật và Nguyễn Nhật Đăng; so tài với đội Trường THCS Bắc Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh) gồm các bạn: Nguyễn Ngọc Tuệ, Nguyễn Ngọc Tùng và Nguyễn Đình Nhân.

bqbht_br_octa-1.jpg
Đội Trường TH, THCS, THPT Đại học Hà Tĩnh giành lợi thế ngay từ phần thi đầu tiên.

Ngay từ phần thi đầu tiên – “Quick Eyes” (Nhanh mắt), đội Trường Đại học Hà Tĩnh đã nhanh chóng chiếm ưu thế khi trả lời đúng 8/10 câu hỏi, ghi được 40 điểm. Trong khi đó, đội THCS Bắc Hồng chỉ giành được 5 điểm với một câu trả lời chính xác. Tuy điểm số cách biệt, nhưng tinh thần thi đấu của cả hai đội vẫn rất sôi nổi và quyết tâm.

Sang phần thi thứ hai – “Quick Mind” (Tự tin), các đội bước vào thử thách thuyết trình tiếng Anh với chủ đề: “Nâng tầm cuộc sống trong thời đại số – Hiểu biết, an toàn, làm chủ”. Đại diện đội Trường Đại học Hà Tĩnh - bạn Nguyễn Nhật Đăng đã có phần trình bày đầy thuyết phục về việc cân bằng giữa công nghệ và cuộc sống thực.

Đăng nhấn mạnh nếu lạm dụng thiết bị điện tử sẽ dẫn đến những hệ lụy tiêu cực, điển hình là hội chứng “Nomophobia” – nỗi sợ khi không có điện thoại bên cạnh. Với phong cách trình bày tự tin, rõ ràng và truyền cảm hứng, đội ghi trọn 30 điểm, nâng tổng số điểm lên 70.

VIDEO: Bài thuyết trình của đội Trường TH, THCS, THPT Đại học Hà Tĩnh

Đội THCS Bắc Hồng tiếp nối phần thi với bài thuyết trình sâu sắc về mặt tối của mạng xã hội. Bạn Nguyễn Ngọc Tuệ đặt ra câu hỏi mở đầu đầy suy ngẫm: “Bạn có đang kiểm soát mạng xã hội hay chính nó đang kiểm soát bạn?”.

Tuệ nhấn mạnh rằng, mạng xã hội tuy mang lại nhiều tiện ích nhưng người dùng cần tỉnh táo, có giới hạn khi sử dụng. Bài thuyết trình được đánh giá cao về thông điệp và kỹ năng thể hiện, mang về 29 điểm, nâng tổng điểm của đội lên 34.

Phần thi cuối cùng – “Quick Hands” (Nhanh tay) tiếp tục là cuộc rượt đuổi điểm số hấp dẫn. Đội Trường Đại học Hà Tĩnh trả lời đúng 1 câu, ghi thêm 10 điểm; trong khi đó, đội Trường THCS Bắc Hồng bứt phá với 2 câu trả lời chính xác, ghi được 20 điểm.

bqbht_br_octa-2-copy.jpg
3 chàng trai đội Trường THCS Bắc Hồng nỗ lực bứt phá.

Đến với câu hỏi ô chữ bí ẩn trị giá 40 điểm: “Danh hiệu Di sản thế giới được UNESCO trao cho điểm đến nào ở miền Trung Việt Nam vào năm 2003?”, cả hai đội đều bỏ lỡ cơ hội ghi điểm khi không đưa ra được đáp án đúng là “Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng”.

Chung cuộc, với tổng số 80 điểm, đội Trường TH, THCS, THPT Đại học Hà Tĩnh giành chiến thắng thuyết phục, trở thành đội thứ hai ghi tên vào vòng bán kết của chương trình “Ô cửa Tiếng Anh” mùa 2.

Trận đấu không chỉ là nơi thể hiện kiến thức, bản lĩnh và khả năng ngoại ngữ, mà còn khơi dậy tinh thần học tập, sáng tạo và giao lưu giữa các học sinh THCS trong toàn tỉnh.

Đọc thêm

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.
Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.