Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh vào cuộc phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn đề nghị cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, gắn trách nhiệm với người đứng đầu.

Chiều 8/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để bổ cứu công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt chủ trì hội nghị.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh vào cuộc phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương.

6.084 gia súc mắc bệnh mắc bệnh, chết, buộc phải tiêu huỷ

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò (VDNC); dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương.

Đối với dịch VDNC, sau gần 4 tháng bùng phát, toàn tỉnh có trên 10.500 con bị nhiễm bệnh thuộc 201 xã của 13 huyện, thành phố, thị xã; trong đó, có 884 con bị chết, buộc phải tiêu huỷ.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh vào cuộc phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Tuấn Thanh báo cáo tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Từ đầu năm đến nay, DTCLP đã tái phát tại 77 xã thuộc 11 huyện, thành phố, thị xã khiến hơn 5.200 con lợn với khối lượng trên 393 tấn bị chết, buộc phải tiêu huỷ. Dịch đang diễn biến theo chiều hướng gia tăng nhanh vì độc lực vi-rút mạnh.

Ngoài ra, dịch lở mồm long móng cũng đã được phát hiện tại xã Phù Lưu (Lộc Hà) khiến 16 con trâu, bò mắc bệnh.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh vào cuộc phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

Số lợn chết do DTLCP tăng hằng ngày ở các địa phương trong toàn tỉnh.

Trong tình trạng “dịch chồng dịch”, cả hệ thống chính trị đang tập trung các biện pháp để phòng, chống và khoanh vùng dịch, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.

Ngành chuyên môn, chính quyền các cấp đã xây dựng các văn bản hướng dẫn, bổ cứu công tác phòng, chống dịch; thực hiện tiêu độc khử trùng môi trường, phun hoá chất tiêu diệt muỗi, ve, mòng; tăng cường công tác kiểm soát, quản lý đàn gia súc, gia cầm mắc bệnh; quan tâm hỗ trợ để trích ngân sách mua vắc-xin, hoá chất, vật tư phòng dịch. Đặc biệt, các địa phương đang tập trung thực hiện đạt tiến độ và chất lượng tiêm phòng vắc-xin VDNC…

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh vào cuộc phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

Huyện Đức Thọ tổ chức tiêm phòng vắc-xin bao vây, khống chế dịch VDNC.

1.000 ha lúa xuân bị nhiễm bệnh khô vằn

Đối với sản xuất cây trồng vụ xuân 2021, bệnh đạo ôn trên cây lá đã xuất hiện trên giống như: Thiên ưu 8, KD 18, BT09, Bắc hương 9, ADI168, Thái xuyên 111 với tỷ lệ trung bình từ 3 - 5%. Hiện nay, đạo ôn lá đã được cơ bản khống chế nhưng vết tích bệnh vẫn còn tồn tại, là nguồn bệnh phát sinh gây hại trên cổ bông.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh vào cuộc phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá thông tin nhận định về diễn biến thời tiết trong thời gian tới.

Trong khi đó, bệnh khô vằn, bạc lá, khô đầu lá đang vào kỳ phát sinh và lây lan mạnh nhất. Hiện, toàn tỉnh đã có khoảng 1.000 ha lúa xuân bị nhiễm bệnh khô vằn với tỷ lệ nhiễm trung bình khoảng 10 - 20%. Bệnh bạc lá, khô đầu lá xuất hiện nhiều trên các giống như: Thái Xuyên 111, KD 18, Nếp 98...

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn ngừa, dập dịch

Tại hội nghị, ngành chuyên môn, các địa phương đã nhận định tình hình và phân tích các vướng mắc, khó khăn ở cơ sở trong quá trình thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên gia súc hiện nay.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh vào cuộc phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

Huyện Thạch Hà trao đổi thông tin và kinh nghiệm về công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Ảnh chụp qua màn hình.

Theo đó, một số vướng mắc của Hà Tĩnh trong công tác ngăn ngừa, dập dịch được đề cập như: hoạt động giao thương, trung chuyển và lưu lượng vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn rất lớn; nguồn kinh phí hỗ trợ cho phòng, chống dịch thiếu hụt; cơ cấu cán bộ chuyên môn về chăn nuôi - thú y tại cấp xã, huyện thiếu cân đối gây khó khăn trong tham mưu, hướng dẫn người dân điều trị, chăm sóc; sự vào cuộc của nhiều địa phương cấp xã vẫn còn hạn chế, thiếu quyết liệt...

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh vào cuộc phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thú y vùng III Lê Đình Huệ: Theo khuyến cáo của Tổ chức Thú y thế giới (OIE), đối với dịch bệnh VDNC, nếu người dân chăm sóc, hộ lý tốt các triệu chứng kế phát thì khả năng hồi phục cao, tỉ lệ chết chỉ dưới 5%.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đề nghị huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; gắn trách nhiệm với người đứng đầu để đảm bảo công tác phòng, chống dịch và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh vào cuộc phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu tại hội nghị.

Đối với dịch VDNC, các địa phương chủ động hoá chất xử lý môi trường, khoanh vùng dập dịch; nhanh chóng đăng ký mua đủ vắc-xin để thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác tiêm phòng; huy động tổng lực đội ngũ cán bộ thú y có kinh nghiệm để tham gia hướng dẫn, phổ biến đến người dân cách thức điều trị đối với gia súc mắc bệnh...

Về DTLCP, quán triệt vấn đề chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo phòng, chống dịch, bảo vệ tốt đàn lợn nái cho người chăn nuôi; khuyến cáo người dân hạn chế tối đa tái đàn, tăng đàn trong điều kiện hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT, đơn vị liên quan, các địa phương phải theo dõi sát sao, có hướng dẫn cụ thể cho bà con với dịch bệnh ở cây trồng để đảm bảo mùa vụ thắng lợi.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.
Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Việc thay đổi từ sản xuất sang phát triển nông nghiệp đa giá trị là hướng đi được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vừa nâng cao kinh tế, vừa tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá mòi, cá trích

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá mòi, cá trích

Những ngày gần đây, luồng cá mòi, cá trích xuất hiện tại ven biển Hà Tĩnh. Nhiều tàu thuyền cập bến với khoang cá đầy ắp, mang lại nguồn thu khá cho bà con ngư dân.
Hà Tĩnh “phủ sóng” eCDT cho 100% tàu cá

Hà Tĩnh “phủ sóng” eCDT cho 100% tàu cá

Nhờ triển khai sát thực tế, “cầm tay chỉ việc” cho ngư dân, Hà Tĩnh đã đưa phần mềm eCDT vào sử dụng trên toàn bộ tàu cá, góp phần siết chặt quản lý, minh bạch hoạt động khai thác thủy sản.