Các địa phương, đơn vị sẵn sàng cho ngày hội giao nhận quân

(Baohatinh.vn) - Lễ giao nhận quân năm 2025 đã cận kề, các địa phương Hà Tĩnh đang gấp rút chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về mọi mặt để “ngày hội tòng quân” diễn ra trang trọng, ý nghĩa, an toàn.

bqbht_br_3-copy.jpg
Các tân binh huyện Kỳ Anh dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.

Trước lúc lên đường nhập ngũ, huyện Kỳ Anh đã tổ chức cho 131 tân binh và các đoàn thể đi dâng hương, dâng hoa, hứa quyết tâm tại nghĩa trang huyện và tổ chức gặp mặt, tặng quà. Trong giai đoạn “nước rút” này, cả hệ thống chính trị và Nhân dân huyện Kỳ Anh đang tập trung quyết liệt, khẩn trương, trách nhiệm, đồng bộ để chuẩn bị tốt các khâu, các bước để đảm bảo lễ giao nhận quân được ý nghĩa, đúng chương trình, đảm bảo kế hoạch, an toàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Kỳ Anh Dương Thị Vân Anh thông tin: “Mấy ngày nay, nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa đã liên tục được thực hiện, trong đó đáng chú ý nhất là vận động nguồn lực xã hội được 1,3 tỷ đồng để làm quà động viên tân binh. Những ngày tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo cơ quan quân sự, các xã, thị trấn nắm chắc tình hình, rà soát và hoàn thiện các phần việc còn lại, chủ động xây dựng phương án tổ chức giao nhận quân để ngày 14/2 thực sự là “Ngày hội tòng quân”. Đặc biệt, chúng tôi sẽ đôn đốc, chỉ đạo việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tân binh, nhất là những người hoàn cảnh khó khăn để có sự động viên, hỗ trợ kịp thời, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến quân số được giao”.

bqbht_br_2-copy.jpg
Tân binh Trần Đức Hào (xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) chuẩn bị quân tư trang trước lúc lên đường nhập ngũ.

Cũng như huyện Kỳ Anh, đến thời điểm này, 11 huyện, thị xã, thành phố khác trong tỉnh đều đã cơ bản chuẩn bị xong các phần việc, nhiệm vụ liên quan đến lễ giao nhận quân vào cuối tuần. Hiện các xã, thị trấn đang khẩn trương kiểm tra các công đoạn cuối cùng của lễ giao nhận quân và cấp phát quân tư trang, tổ chức gặp mặt, liên hoan, tặng quà, động viên thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ, sẵn sàng công tác hậu cần, trang trí... Trong quá trình chuẩn bị có sự vào cuộc trách nhiệm của các phòng, ngành, đoàn thể. Đặc biệt, Ban CHQS các cấp đã phát huy tốt vai trò của cơ quan thường trực để vào cuộc hiệu quả, toàn diện.

Thượng tá Đặng Phúc Giang - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thạch Hà khẳng định: “Vì mới sáp nhập huyện và chuyển giao công tác tuyển quân từ huyện Lộc Hà nên chúng tôi gặp phải những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn cùng vào cuộc với các địa phương, ban CHQS các xã trong việc phối hợp với các đơn vị nhận quân để chủ động rà soát, nắm tình hình, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, tháo gỡ các vướng mắc. Chúng tôi cũng đã tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị để lễ giao nhận quân diễn ra đúng kế hoạch, trang nghiêm, an toàn tuyệt đối”.

bqbht_br_1.jpg
Ban CHQS huyện Thạch Hà cùng các địa phương kiểm tra, rà soát các phần việc liên quan đến giao quân vào ngày 7/2.

Để đón nhận 1.568 người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh vào “trường học lớn” (quân sự 1.300 người, công an 268 người), các đơn vị nhận quân cũng đã có sự chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo, trách nhiệm, quyết tâm không để xảy ra sai sót. Theo đó, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Quân chủng Hải quân sẽ đón nhận 150 tân binh; Cảnh sát biển 50 tân binh; BĐBP Hà Tĩnh 80 tân binh; Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) 100 tân binh và các đơn vị chủ lực của Quân khu 4 (Sư đoàn 324 , Sư đoàn 968, Sư đoàn 341, Lữ đoàn 206) có 920 tân binh; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ 20 tân binh; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động 70 tân binh; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng 28 tân binh; Công an tỉnh 150 tân binh.

bqbht_br_img-0017-copy.jpg
Huyện Đức Thọ tổ chức giao lưu, gặp mặt tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ.

Thiếu tá Võ Cao Thắng - Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324), trưởng đoàn nhận quân tại huyện Thạch Hà cho biết: "Năm nay, Sư đoàn 324 tiếp nhận 435 công dân của tỉnh Hà Tĩnh nhập ngũ, riêng huyện Thạch Hà 66 tân binh. Để hoàn thành nhiệm vụ nhận quân, chúng tôi đã phối hợp rà soát, nắm tình hình, kiểm tra hồ sơ, chốt quân số, xử lý các vướng mắc và tích cực chuẩn bị các văn kiện, đăng ký xe, bố trí phụ trách từng xe để theo dõi, điểm danh, kiểm soát chặt chẽ quân số. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã chuẩn bị chu đáo nơi ăn chốn ở, điều kiện học tập và huấn luyện cho các tân binh tại đơn vị”.

bqbht_br_4-copy.jpg
Công an thành phố Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt, giao lưu với các tân binh chuẩn bị nhập ngũ năm 2025.

Đơn vị nhận quân Trung đoàn 841 những ngày này cũng đang gấp rút chỉnh trang cảnh quan khuôn viên, dọn dẹp vệ sinh môi trường, sơn sửa phòng ở, bố trí thêm vật dụng… để sẵn sàng cho đón nhận và huấn luyện 100 chiến sĩ mới. Ngay từ trước Tết, đơn vị đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị, phối hợp với các địa phương soát xét quân số nhập ngũ, xây dựng kế hoạch đón và vận chuyển quân, củng cố nơi ăn, ở, mô hình học cụ, thao trường huấn luyện, tập huấn cán bộ các cấp, đẩy mạnh tăng gia để chuẩn bị đủ thực phẩm sạch khi có thêm lính mới…

bqbht_br_841-copy.jpg
Trung đoàn 841 chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ huấn luyện cho các tân binh sắp đón nhận.

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Chúng tôi đã chuẩn bị khá tốt cho lễ giao nhận quân năm 2025, các phần việc đều đúng tiến độ và chất lượng. Từ nay đến ngày giao nhận quân (sáng 14/2), Bộ CHQS tỉnh sẽ chỉ đạo các địa phương tiếp tục tổ chức gặp mặt, tặng quà, động viên tân binh và các hoạt động ý nghĩa khác. Chúng tôi cũng sẽ tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát mọi công tác chuẩn bị, nắm chắc tình hình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, hiệp đồng phương tiện đưa đón chặt chẽ và tổ chức lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, ý nghĩa, an toàn tuyệt đối tại tất cả 12 điểm”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.
Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Tại mặt trận Quảng Trị, đêm 18 rạng ngày 19/3/1975, các lực lượng ta đồng loạt tiến công vào tuyến phòng thủ của địch. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, tỉnh Quảng Trị hoàn toàn được giải phóng.