(Baohatinh.vn) - Tranh thủ dịp nghỉ Tết Dương lịch, Nhân dân các địa phương ở Hà Tĩnh tập trung nâng chất các tiêu chí nông thôn mới (NTM), tạo cảnh quan sạch đẹp những ngày đầu năm.
Tại thôn 7 (xã Đức Thọ), không khí lao động những ngày đầu năm diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, song từ sáng sớm, hơn 120 người dân đã có mặt đông đủ để chỉnh trang các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm; phát quang bờ rào, khơi thông rãnh thoát nước, thu gom rác thải... Cùng đó, các hạng mục như trồng mới hàng rào xanh, tu sửa nhà văn hóa, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cũng được triển khai đồng loạt, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp cho khu dân cư.
Ông Phạm Văn Dũng – Trưởng thôn 7 cho biết: “Dù trùng với dịp lễ nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, người dân vẫn tích cực tham gia hoạt động xây dựng NTM, nhờ đó, các phần việc được hoàn thành đúng tiến độ đề ra, nhiều tuyến đường đã thông thoáng, cảnh quan thay đổi rõ nét, góp phần quan trọng vào việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM trên địa bàn”.
Năm 2026, xã Đức Thọ đặt mục tiêu xây dựng thêm 1 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu; có thêm 1 sản phẩm OCOP đạt chuẩn; từ 1-2 mô hình kinh tế mới. Cùng đó, hoàn thiện, củng cố các tiêu chí trong xây dựng xã Đức Thọ đạt chuẩn NTM nâng cao...Tại phường Nam Hồng Lĩnh, hơn 100 cán bộ Hội Nông dân phường đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm tại tuyến đường Nguyễn Hữu Lung.
Ông Thái Lương – Chủ tịch Hội Nông dân phường Nam Hồng Lĩnh chia sẻ: “Nhằm lan tỏa phong trào “Nông dân chung tay bảo vệ môi trường”, xây dựng phường văn minh, giàu đẹp; trong những ngày đầu năm, chúng tôi đã huy động hàng trăm cán bộ hội viên ra quân dọn vệ sinh tuyến đường dài hơn 2km. Hoạt động không chỉ thể hiện vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ hội viên mà còn tạo động lực thúc đẩy phong trào xây dựng NTM trong thời gian tới”. Tại xã Mai Phụ, trong đợt này, toàn xã tiến hành đổ thảm nhựa 6 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 2,4 km, tập trung tại các thôn Hà Ân, Hữu Ninh, Bắc Sơn và Thanh Hòa. Tổng kinh phí thực hiện công trình 3,3 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 20%, tỉnh hỗ trợ 55.000 đồng/m2, phần còn lại từ ngân sách xã. Ông Lê Tiến Thương – Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hà Ân (đơn vị đảm nhận thi công) cho biết: "Chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn trong quá trình thực hiện. Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Nhân dân các thôn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân nhằm đảm bảo thi công đúng tiến độ". Trên những tuyến đường trục thôn ngày đầu năm, người dân xã Vũ Quang tạm gác niềm vui lễ Tết, cùng nhau ra quân lao động, vệ sinh đường làng ngõ xóm.
Từ các bậc cao niên, phụ nữ đến lực lượng thanh niên, ai nấy đều chung tay góp sức, tạo nên khí thế sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận trong xây dựng NTM.
Cùng với khí thế xây dựng NTM đầu năm, trên những cánh đồng xã Cẩm Hưng, bà con nông dân đang tập trung ra quân chỉnh trang bờ thửa, nạo vét kênh mương để phục vụ sản xuất vụ xuân. Ông Lê Ngọc Hà – Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng chia sẻ: “Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ngay từ đầu năm, địa phương đã tập trung chỉ đạo các thôn đồng loạt ra quân chỉnh trang nông thôn, làm nội đồng phục vụ sản xuất vụ xuân. Qua đó, không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Nhân dân mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; giữ vững và củng cố chất lượng các tiêu chí NTM trên địa bàn.” Không chỉ người dân xã Đức Thọ, Vũ Quang, Cẩm Hưng, Mai Phụ, phường Nam Hồng Lĩnh “gác” lễ để làm NTM, mà nhiều miền quê khác như Đông Kinh, Thạch Lạc... không khí lao động những ngày đầu năm cũng rất rộn ràng, tất bật. (Trong ảnh: Người dân xã Đông Kinh bám đồng chăm sóc rau vụ đông)
Tinh thần chủ động, tích cực của người dân trong những ngày đầu năm đã và đang tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trên toàn tỉnh. Sự chung tay, đồng lòng của bà con không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng khang trang, sạch đẹp mà còn khẳng định quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong thời gian tới.
Dẫn đầu cả nước với mức tăng GRDP 12,79% trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh đang có nền tảng tăng trưởng tích cực, nhưng áp lực giữ nhịp và lan tỏa động lực vẫn rất lớn.
6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 830 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này mới đạt gần 38% kế hoạch năm, tạo áp lực lớn trong thực hiện mục tiêu 2,2 tỷ USD.
Do nhiều nguyên nhân, vụ sản xuất dứa liên kết với doanh nghiệp tại xã Cẩm Lạc chưa đạt mục tiêu đề ra. Vì vậy, Sở NN&MT Hà Tĩnh khuyến cáo doanh nghiệp, địa phương và người dân cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo hợp đồng.
Các chủ đầu tư, đơn vị thi công tại Hà Tĩnh đang tranh thủ thời tiết để tăng tốc triển khai các công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng do thiên tai năm 2025.
Với lợi thế diện tích vườn rộng, anh Nguyễn Bá Linh (xã Đức Đồng, Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công mô hình nuôi lươn không bùn, mở ra hướng đi mới trong chăn nuôi trên vùng bán sơn địa.
GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
Bộ Tài chính cho biết chưa có cơ sở điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh lên 3 tỷ đồng/năm và sẽ tiếp tục đánh giá sau thời gian áp dụng chính sách mới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Với những kết quả tăng trưởng ấn tượng, Agribank Hà Tĩnh II tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực về cung ứng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang phát huy lợi thế ven biển để nâng cao hiệu quả khai thác, phát triển nuôi trồng để nâng cao giá trị sản xuất và tăng thu nhập cho người dân.
Nghị định 246/2026/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 18/8/2026. Các ngành, địa phương ở Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng III vừa phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, phường Hà Huy Tập và xã Cẩm Trung lấy mẫu giám sát vi-rút dịch tả lợn châu Phi (ASFV) tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn.
Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bộ Công thương cho biết, việc áp dụng biểu giá điện theo thời gian sử dụng chưa được triển khai đối với khách hàng sinh hoạt. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm tăng 32,83% so với cùng kỳ năm 2025, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Đằng sau con số ấn tượng ấy là sự cộng hưởng giữa các ngành công nghiệp truyền thống và những dự án công nghệ cao quy mô lớn.
Bộ Xây dựng bổ sung 5 sân bay tiềm năng tại Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Tây Ninh vào quy hoạch để các địa phương nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện đầu tư.
Những ngày này, trên các cánh đồng ngoài đê xã Đức Quang (Hà Tĩnh), màu vàng của những ruộng vừng đang cho thu hoạch trải dài khắp các vùng bãi của thôn Đức La.
Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Chính phủ Mỹ sẽ cấp 1.000 USD vào tài khoản đầu tư dài hạn cho mỗi trẻ đủ điều kiện ngay khi chào đời. Khoản tiền này sẽ được tích lũy đến năm 18 tuổi để phục vụ học tập, mua nhà hoặc khởi nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sâu cuốn lá nhỏ đang gây hại trên khoảng 25 ha lúa hè thu tại Hà Tĩnh. Ngành chuyên môn và các địa phương đang khẩn trương khoanh vùng phòng trừ nhằm hạn chế sâu bệnh lây lan.
Dự án chỉnh trang, nâng cấp quốc lộ 1, đoạn qua trung tâm tỉnh Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn thi công. Tuy nhiên, tại nhiều vị trí, việc thi công bị gián đoạn do một số hộ dân có hành vi cản trở, gây khó khăn.
Giá dầu diesel giảm mạnh trong thời gian gần đây đã góp phần giảm áp lực chi phí đầu vào, tạo thêm động lực để ngư dân Hà Tĩnh yên tâm vươn khơi, bám biển.
Phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã huy động gần 250 cán bộ, chiến sĩ để tháo dỡ, di dời công trình của 101 hộ dân, phục vụ dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.
Sau hơn 5 tháng trồng thử nghiệm, 0,7 ha ớt Habanero của Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Hà (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch đầu tiên với năng suất khá cao.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!