Cẩm Xuyên giành “quán quân” năng suất lúa hè thu ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những cánh đồng lớn đồng nhất một loại giống cho năng suất cao, đưa Cẩm Xuyên vươn lên ngôi “quán quân” của Hà Tĩnh về năng suất lúa hè thu năm nay...

Cánh đồng lớn đồng nhất một loại giống

Trên xứ đồng Cửa Túc, chị Lê Thị Sở (thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành) đang hối hả thu hoạch lúa. Cùng với các hộ dân khác, hè thu năm nay, chị Sở trồng lúa Khang Dân đột biến theo chủ trương cánh đồng lớn đồng nhất một loại giống của xã. Nhờ triển khai đồng bộ về giống, nước tưới, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh… nên năng suất lúa hè thu năm nay đạt cao.

Cẩm Xuyên giành “quán quân” năng suất lúa hè thu ở Hà Tĩnh

Chị Lê Thị Sở (thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành) có một mùa bội thu.

Chị Lê Thị Sở phấn khởi: “Năm nay, nhờ đưa vào giống mới, lại triển khai cánh đồng lớn đồng nhất một loại giống nên năng suất lúa đạt cao. 3 sào lúa Khang Dân đột biến đang thu hoạch đạt khoảng 3,5 tạ/sào, cao gần gấp đôi so với vụ hè thu năm ngoái. Đây là năm bội thu nhất từ trước đến nay của gia đình”.

Cẩm Xuyên giành “quán quân” năng suất lúa hè thu ở Hà Tĩnh

Nông dân Cẩm Xuyên phấn khởi khi lúa được mùa, được giá.

Theo chủ trương của xã, vụ hè thu năm nay, bà con nông dân Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) triển khai cánh đồng lớn đồng nhất một loại giống ở 5/9 thôn với hơn 100 ha. Ở cánh đồng lớn đồng nhất một loại giống, bà con nông dân tiến hành phá bờ thửa nhỏ thành ô thửa lớn và đưa vào triển khai các giống chất lượng cao như: ADI 168, Khang Dân đột biến, lúa hữu cơ RVT.

Chị Trần Thị Phương - cán bộ nông nghiệp xã Cẩm Thành chia sẻ: “Ngoài những vùng được xã đưa vào triển khai cánh đồng lớn đồng nhất một loại giống, ở các vùng khác, bà con cũng thực hiện ra đồng đúng thời điểm và canh tác chỉ một đến hai giống lúa trong một khu đồng nên công tác phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc được đồng bộ và hiệu quả; nhờ vậy, vụ mùa năm nay bội thu”.

Cẩm Xuyên giành “quán quân” năng suất lúa hè thu ở Hà Tĩnh

Toàn huyện huy động 300 máy gặt để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu cho bà con nông dân.

Ngoài xã Cẩm Thành, toàn huyện Cẩm Xuyên hiện có 16/21 xã, thị trấn triển khai phá bờ thửa nhỏ thành ô thửa lớn để sản xuất đồng nhất cùng một loại giống. Trong đó, điển hình cho phong trào này có các xã: Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Quang, Nam Phúc Thăng, Cẩm Dương, Yên Hòa. .. Tổng diện tích canh tác cánh đồng lớn đồng nhất một loại giống chiếm 50% diện tích lúa hè thu toàn huyện.

Năm nay, huyện thực hiện liên kết với một số doanh nghiệp để sản xuất cánh đồng lớn nên chất lượng giống đầu vào được đảm bảo. Trong công tác chỉ đạo sản xuất vụ hè thu, huyện triển khai đồng nhất, xuống giống tập trung, đúng thời vụ của tỉnh. Trong điều hành nước được điều tiết đồng bộ, kịp thời đã góp phần làm nên thắng lợi của vụ hè thu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Lê Ngọc Hà

Năng suất cao nhất toàn tỉnh

Mới đây, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh (Sở NN&PTNT Hà Tĩnh) phối hợp với Cục Thống kê Hà Tĩnh tiến hành khảo sát, đánh giá năng suất lúa hè thu năm 2020. Theo kết quả ban đầu, năng suất toàn tỉnh bình quân đạt 47,26 tạ/ha. Riêng huyện Cẩm Xuyên, năng suất bình quân đạt 53,75 tạ/ha, cao hơn so với kế hoạch 2,75 tạ/ha và cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái 4,67 tạ/ha.

Với năng suất đó, vụ hè thu năm nay, huyện Cẩm Xuyên lên ngôi quán quân của tỉnh.

Cẩm Xuyên giành “quán quân” năng suất lúa hè thu ở Hà Tĩnh

Giống lúa ADI 168 cho năng suất khoảng 60 tạ/ha.

Đặc biệt, một số xã có năng suất cao vượt trội như: Cẩm Duệ 62 tạ/ha, Cẩm Thành 59 tạ/ha… Đây là năng suất đạt cao nhất từ trước đến nay của huyện Cẩm Xuyên.

Cẩm Xuyên là huyện đảm bảo đúng thời vụ nhất và triển khai đồng loạt nhất trên toàn tỉnh. Chỉ trong vòng 1 tuần, huyện đã hoàn thành gieo cấy vụ hè thu. Xuống giống đúng lịch, đảm bảo nguồn nước nên lúa phát triển tốt và trổ vào đúng tiết lập thu nên tăng được tỷ lệ hạt chắc. Ngoài ra, năm nay, huyện triển khai đại trà cánh đồng lớn đồng nhất một loại giống và đưa vào triển khai những bộ giống chất lượng cao. Nhờ vậy mà năng suất thu hoạch đạt cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh khoảng 6,5 tạ/ha và đứng đầu toàn tỉnh.

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Nguyễn Trí Hà
Cẩm Xuyên giành “quán quân” năng suất lúa hè thu ở Hà Tĩnh

Lúa tươi bán ngay tại chân ruộng với giá từ 6.200 - 6.300 đồng/kg.

Đến thời điểm này, huyện Cẩm Xuyên triển khai thu hoạch hơn 8.150 ha/9.055 ha diện tích lúa hè thu (đạt hơn 90%). Một số địa phương đã cơ bản thu hoạch xong như: Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Thịnh, Cẩm Sơn, Cẩm Minh, Cẩm Lĩnh. Dự kiến đến ngày 6/9, huyện Cẩm Xuyên sẽ thu hoạch xong lúa hè thu.

Cẩm Xuyên giành “quán quân” năng suất lúa hè thu ở Hà Tĩnh

Những cánh đồng lớn đồng nhất một loại giống của huyện Cẩm Xuyên cho năng suất cao.

“Năm nay, bà con nông dân được mùa toàn diện cả về năng suất và giá. Qua kiểm tra thăm đồng, chúng tôi ghi nhận giá bán lúa Khang Dân tươi bán ngay tại ruộng đạt từ 6.200 – 6.300 đồng/kg; lúa phơi một nắng đạt từ 6.700 – 6.800 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ từ 600 - 800 đồng/kg” – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên Lê Văn Danh cho hay.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).