Cán bộ, giáo viên phải phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Bằng hình thức hội nghị trực tuyến, hơn 8.000 cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tại 249 điểm cầu trong toàn tỉnh Hà Tĩnh đã được học tập, bồi dưỡng chính trị năm học 2021 - 2022.

Cán bộ, giáo viên phải phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Điểm cầu tỉnh do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở GD&ĐT chủ trì.

Sáng 15/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị bồi dưỡng chính trị năm học 2021 - 2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành GD&ĐT.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến các cơ sở giáo dục ở huyện, thị, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh với 249 điểm cầu, 8.397 đại biểu.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021 và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cán bộ, giáo viên phải phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021 và công tác phòng, chống dịch.

9 tháng năm 2021, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, chủ động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả khá tích cực.

Các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhiều chỉ tiêu đạt khá: Tăng trưởng kinh tế đạt 5,08%; thu ngân sách đạt 11.710 tỷ đồng, bằng 96% dự toán cả năm; chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 16,56% so với cùng kỳ năm 2020. Toàn tỉnh đã thu hút 37 dự án trong nước với tổng mức đầu tư 2.922 tỷ đồng và xúc tiến khởi công dự án Nhiệt điện Vũng Áng II.

Dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát. Quỹ ủng hộ phòng, chống COVID-19 đã huy động được 128 tỷ đồng và nhiều vật tư, thiết bị y tế khác. Hà Tĩnh đã tổ chức thành công 1 chuyến tàu và 7 chuyến bay, đón trên 2.200 công dân thuộc đối tượng ưu tiên trở về quê an toàn.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả khả quan; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số ngày càng được tăng cường...

Hội nghị cũng được nghe Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Cán bộ, giáo viên phải phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Thực hiện tốt chuyên đề là giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành GD&ĐT phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ Nhân dân.

Cán bộ, giáo viên phải phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp quán triệt các nội dung tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp quán triệt một số nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của Sở, đặc biệt là các phương án, kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến và trực tiếp trong bối cảnh dịch COVID-19.

Cán bộ, giáo viên phải phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Điểm cầu tại Trường THPT Hương Khê (Hương Khê).

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tổ chức thường niên nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện thành công nhiệm vụ năm học mới 2021 - 2022.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.