Cần đẩy mạnh kim ngạch thương mại Việt - Nga

Sau khi chứng kiến lễ ký kết một số biên bản thỏa thuận hợp tác giữa tập đoàn hai nước Việt Nam- Liên bang Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã họp báo, trả lời các câu hỏi báo chí quan tâm.

can day manh kim ngach thuong mai viet nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tại họp báo.

Tại buổi họp báo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong chuyến thăm này hai bên đã trao đổi thẳng thắn, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, trên tinh thần đối tác chiến lược toàn diện của nhau. Chính vì vậy hai Thủ tướng và các bộ ngành hai nước đã thống nhất cao về nhiều nội dung. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trước hết, cần đẩy mạnh kim ngạch thương mại hai nước. Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng, hợp tác năng lượng, dầu khí là nhiệm vụ lớn. Các dự án vừa ký kết giữa các tập đoàn và một số bộ ngành vừa ký kết thể hiện điều đó.

 Bên cạnh các dự án dầu khí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, lần đầu tiên có dự án lớn của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, đó là Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa ứng dụng công nghệ cao và tổ hợp nhà kính sản xuất rau, quả sạch tại Nga, do Tập đoàn TH bỏ vốn, với số vốn lên đến 1,7 tỷ USD. Dự án đã được cơ quan Nga cấp giấy phép, với giai đoạn 1 của Dự án đầu tư 500 triệu đôla.

Về các cơ hội hợp tác hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Nhiều dự án khác về nhân văn xã hội, thăm dò cơ bản và nhiều lĩnh vực khác được đề cập. Đặc biệt, những vấn đề đặt ra của phía Việt Nam, thì Chính phủ Liên bang Nga đã có sự thống nhất cao. Chúng tôi muốn đẩy mạnh các việc rất cụ thể để thực hiện Hiệp định FTA giữa Liên minh kinh tế Á-Âu và Việt Nam, có ý nghĩa với cả Việt Nam và Nga và những nước liên quan. Chúng tôi cũng rà soát cụ thể, thúc đẩy các bộ, ngành, tổ công tác đặc biệt của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn đặt ra trong quá trình hợp tác, để các chủ trương lớn của hai Chính phủ đặt ra được hiện thực trong thời gian tới, xứng tầm với việc Việt Nam và Nga là đối tác chiến lược.

can day manh kim ngach thuong mai viet nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo.

Trả lời câu hỏi về tác động của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa là xu hướng của thời đại hiện nay. Thời gian qua VN tiếp tục chủ động hội nhập quốc tế và Việt Nam đã có quan hệ thương mại với 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam đã ký và chuẩn bị thực hiện 13 hiệp định thương mại tự do với nhiều nước và nhiều khu vực. Đã có 55 nước có Hiệp định thương mại tự do với VN. Mức độ tự do thương mại mà Việt Nam ký kết là rất lớn, trong đó có Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) và Việt Nam, và các Hiệp ước FTA này có tác dụng bổ sung lẫn nhau, mang lại lợi ích cho các bên liên quan.

 Tại buổi họp báo, Thủ tướng Medvedev đánh giá cao sự hợp tác hai nước trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí. Dù vậy, vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hai nước chúng ta. Năm ngoái kim ngạch trao đổi hàng hóa Việt Nam – Nga đã khoảng 4 tỷ USD. Thủ tướng Medvedev kỳ vọng, Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) và Việt Nam, sẽ thúc đẩy tăng kim ngạch hàng hóa hai chiều. Hiện nay đã có Nga, Kazakhstan và Việt Nam phê chuẩn Hiệp định này và mong các nước khác trong Liên minh cũng sớm phê chuẩn.

can day manh kim ngach thuong mai viet nga

Thủ tướng Nga D. Medvedev

Trả lời câu hỏi về việc lĩnh vực hợp tác đầu tư hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Thủ tướng Medvedev cho rằng, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng là quan trọng nhất. Nhưng Thủ tướng Medvedev cũng hy vọng hợp tác giữa hai nước phát triển ở nhiều lĩnh vực mới như công nghệ cao, nông nghiệp, khai thác khoáng sản, đóng tàu, du lịch… đều là những ngành quan trọng của hai nước.

 Chúng tôi cũng quan tâm để hai nước đầu tư vào nền kinh tế của nhau, không chỉ là trong ngành năng lượng mà cả các lĩnh vực khác. Hiện nay các công ty của Nga đã đầu tư vào Việt Nam gần 100 dự án lớn không liên quan không tính đến lĩnh vực dầu khí. Còn hợp tác lĩnh vực dầu khí và năng lượng là hợp tác chiến lược. Các công ty dầu khí khác cũng hợp tác với nhau khá thành công. Tôi đã nói với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng trong lĩnh vực dầu khím hai nước có sự hợp tác rất đặc biệt, không chỉ Nga hợp tác khai thác dầu khí tại Việt Nam, mà Doanh nghiêp Việt Nam hợp tác khai thác dầu khí tại Nga. Đó là hình thức hợp tác tiến bộ.

Thủ tướng Medvedev cũng cho biết, Chính phủ hai nước sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho các dự án đang hợp tác. Ngoài ra, sẽ chú trọng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao và nông nghiệp. Hai nước Việt Nam và Nga là hai thị trường tiêu thụ nông sản lớn, có thể xuất khẩu những sản phẩm có thế mạnh sang nhau. Phía Nga quan tâm đến nhập khẩu trái cây, hải sản vào Nga.

Theo VOV

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...